Trà Vinh: Nông dân bán đất mặt ruộng cho cơ sở sản xuất gạch

Do lớp đất mặt mầu mỡ bị mất nên khi trồng lúa nông dân phải tốn nhiều chi phí cho đầu tư phân bón, năng suất thấp.

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Lương Hòa và Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh bất chấp hậu quả đã bán lớp đất bề mặt của ruộng đang canh tác của mình cho cơ sở sản xuất gạch, ngói. Do lớp đất mặt mầu mỡ bị mất nên khi trồng lúa nông dân phải tốn nhiều chi phí cho đầu tư phân bón, năng suất thấp, trong khi chính quyền địa phương lại lúng túng trong xử lý tình trạng khai thác bán đất trái phép này.

Ông Thạch Trang ở ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa cho biết: “Mấy năm trước, khi gieo sạ trà lúa rất tốt, nhưng từ lúc lớp đất mặt bán đi, những trà lúa khi gieo sạ phát triển rất chậm”.

Đào đất ruộng làm gạch ở xã Song Lộc, huyện Châu Thành (Trà Vinh)- Ảnh: TTO

Cánh đồng Lương Hòa có nguồn nước dồi dào, năng suất lúa trung bình từ mỗi công 30 đến 35 giạ/vụ, cao nhất nhì vùng. Nhưng vì lợi ích trước mắt, đã có một số hộ quyết định bán lớp đất mặt cho lò sản xuất gạch với giá từ 8 đến 12 triệu đồng/công tùy vị trí, làm mặt ruộng lõm sâu cả nửa mét, ảnh hưởng nghiệm trọng đến các thửa ruộng xung quanh.

Có 4 xã của huyện Châu Thành, gồm: Song Lộc, Thanh Mỹ, Lương Hòa và Lương Hòa A diễn ra tình trạng khai thác đất sét trái phép từ hơn một năm nay, trong đó rầm rộ nhất là Lương Hòa, Lương Hòa A. Chỉ riêng 2 xã này, hiện có 19 cối ép đất do 9 cá nhân làm chủ sở hữu.

Các chủ nhân cối ép đất đua nhau mua đất sét ép thành từng khối rồi vận chuyển bằng ghe trọng tải lớn bán cho các lò gạch. Đây là hoạt động làm ăn siêu lợi nhuận, vì mỗi một công đất, trừ đi các khoản chi phí chủ cối ép đất thu lãi trên dưới 40 triệu đồng. Do đó, dù đã nhiều lần bị niêm phong, xử phạt hành chính nhưng hầu như các hoạt động này vẫn diễn ra bình thường và không hề suy giảm.

Trước sự bức xúc và khiếu nại của người dân về thực trạng bán lớp đất bề mặt của ruộng đang diễn ra rầm rộ, từ ngày 2/8, UBND huyện Châu Thành đã ra quyết định tạm ngưng mọi hoạt động khai thác đất sét trên địa bàn để tiến hành kiểm tra, khảo sát lại hiện trạng, để có hướng xử lý tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên