Trại lợn “bức thở” người dân ở Nghĩa Lộ bao giờ được xử lý?

VOV.VN - Hàng trăm gia đình ở xã Nghĩa Lộ, gần trại lợn Hoàng Vũ Lai Châu luôn phải đóng kín cửa do mùi hôi thối bay ra từ khu vực chăn nuôi và bể chứa chất thải của trang trại này.

Trang trại lợn hàng nghìn con của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Vũ Lai Châu nằm trên địa bàn xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã “bức thở” người dân nhiều năm nay, người dân rất cần chính quyền địa phương và ngành chức năng giải quyết dứt điểm.

Theo phản ánh của người dân, nhóm phóng viên VOV tiếp cận khu vực bể chứa chất thải của trại lợn này. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, những dòng nước thải đen ngòm liên tục chảy từ miệng cống ra ngoài bể. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Theo người dân nơi đây, trại lợn được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2017, với quy mô  hàng nghìn con. Trang trại này nằm giữa lưng chừng đồi, ngay phía dưới là hàng trăm hộ dân sinh sống.

Nằm rất gần trại lợn, gia đình ông Nguyễn Đức Thái luôn phải đóng cửa do mùi hôi thối bay ra từ khu vực chăn nuôi và bể chứa chất thải của trại lợn.

 “Vào ngày trời nắng và nhiều gió thì không thể chịu nổi. Nhà cửa phải đóng kín như bưng. Nhiều lúc đang ăn cơm phải bỏ dở vì mùi hôi thối nồng nặc sộc vào nhà”, ông Thái cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lực, nhà ngay dưới trại lợn cũng bức xúc: “Giếng nước của gia đình tôi giờ đây không thể sử dụng được do nước thải từ trại lợn ngấm vào, nhiễm bẩn và có mùi. Để có nước sinh hoạt, nhà tôi phải đầu tư đường ống dẫn nước từ khe suối trên đỉnh đồi cách đây hơn 1 km. Trong khi đó, nhà cửa lúc nào cũng nặng mùi phân lợn, khó chịu lắm”.

Chị H., nhà ở cách trại lợn cả mấy trăm mét nhưng cũng cho biết mùi hôi thối luôn bủa vây. "Chả riêng gì nhà tôi, các hộ dân khác đều ngửi phải mùi thối bấy lâu nay. Nó cứ theo gió bay đi khắp nơi. Biết thế nhưng chẳng có cách nào tránh được, đành sống chung".

Quan sát bằng mắt thường cũng thấy, dù đã trải qua 3,4 tầng bể lắng, nhưng đến khi chảy ra môi trường, nước thải từ trại lợn vẫn có màu đen kịt, đặc quánh và bốc mùi. Trong khi đó, phía dưới các bể lắng là những diện tích canh tác lúa, hoa màu và nhà cửa của hàng trăm hộ dân. Ảnh hưởng từ trại lợn, một số diện tích trồng lúa của người dân không thể tiếp tục sản xuất, phải chuyển sang trồng ngô.

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa Lộ, từ năm 2017, khi trang trại lợn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Vũ Lai Châu bắt đầu hoạt động, cuộc sống của người dân thôn 6 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất thải chăn nuôi. Nguy hại hơn, sau các đợt mưa lũ, nước từ bể chứa chất thải nhiều lần bị tràn, chảy theo nguồn nước tưới tiêu làm chết cá ảnh hưởng tới sản xuất chè, hoa màu của người dân... 

Ngày 5/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái phối hợp với các lực lượng chức năng đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Vũ Lai Châu.

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một loạt sai phạm của đơn vị này như: Không lập báo cáo tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại và không có báo cáo quản lý chất thải nguy hại; không đầu tư xây dựng khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời; không thực hiện quan trắc, giám sát môi trường; không kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp; không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước...

Tiếp đó, theo công văn số 2076/STNMT-BVMT về việc tập trung khắc phục tồn tại về bảo vệ môi trường đối với Trại chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, ngày 25/8/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, trên cơ sở kết quả kiểm tra, kế hoạch khắc phục các tồn tại của công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh yêu cầu Công ty Hoàng Vũ Lai Châu khẩn trương khắc phục những tồn tại như: hệ thống thoát nước mưa khu vực chuồng trại, ao sinh học; hệ thống xử lý nước thải bao gồm bể thu phân, máy ép phân, bể lắng cặn, bể chứa bùn; xây dựng ao sinh học lót vật liệu chống thấm...

Không rõ công ty này khắc phục như thế nào, nhưng thực tế hiện nay cho thấy, trang trại này vẫn đang “bức thở” người dân!

Bao giờ tình trạng ô nhiễm từ trang trại lợn của Công ty Hoàng Vũ Lai Châu mới được xử lý dứt điểm, trả lại môi trường trong sạch là câu hỏi người dân xã Nghĩa Lộ đang mòn mỏi chờ mong từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm giữa thành phố Buôn Ma Thuột
Trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm giữa thành phố Buôn Ma Thuột

VOV.VN -Cùng với gây ô nhiễm không khí, chất thải, nước thải không qua xử lý từ trang trại cũng khiến nguồn nước mặt trong khu vực không thể sử dụng được.

Trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm giữa thành phố Buôn Ma Thuột

Trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm giữa thành phố Buôn Ma Thuột

VOV.VN -Cùng với gây ô nhiễm không khí, chất thải, nước thải không qua xử lý từ trang trại cũng khiến nguồn nước mặt trong khu vực không thể sử dụng được.

Trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở Quảng Nam, chính quyền chưa xử lý dứt điểm
Trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở Quảng Nam, chính quyền chưa xử lý dứt điểm

VOV.VN - Người dân thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lo lắng về nước từ hệ thống xử lý nước thải, xác heo chết tại trại chăn nuôi của Công ty TNHH Thái Việt Agri Group đóng trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở Quảng Nam, chính quyền chưa xử lý dứt điểm

Trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở Quảng Nam, chính quyền chưa xử lý dứt điểm

VOV.VN - Người dân thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lo lắng về nước từ hệ thống xử lý nước thải, xác heo chết tại trại chăn nuôi của Công ty TNHH Thái Việt Agri Group đóng trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đồng Nai kiểm tra nhà máy xả thải ô nhiễm ra môi trường sau khi VOV phản ánh
Đồng Nai kiểm tra nhà máy xả thải ô nhiễm ra môi trường sau khi VOV phản ánh

VOV.VN - Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tọa lạc tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Đồng Nai kiểm tra nhà máy xả thải ô nhiễm ra môi trường sau khi VOV phản ánh

Đồng Nai kiểm tra nhà máy xả thải ô nhiễm ra môi trường sau khi VOV phản ánh

VOV.VN - Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tọa lạc tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).