"Trái ngọt" trong giáo dục mũi nhọn ở huyện miền núi Văn Yên

VOV.VN - Ngoài việc thực hiện tốt công tác giáo dục đại trà, Văn Yên còn luôn quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, vì vậy địa phương này luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng của tỉnh Yên Bái về kết quả thi học sinh giỏi từ cấp huyện đến cấp quốc gia.

 

Năm học 2022 – 2023 là một năm học thành công với huyện miền núi Văn Yên, tỉnh Yên Bái, khi có tới gần 500 học sinh đạt giải tại các kỳ thi, hội thi từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp quốc gia, quốc tế ở các môn văn hóa và năng khiếu. Riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THCS trong năm học này, Văn Yên đứng đầu trong bảng xếp hạng của tỉnh Yên Bái.

Để có được điều này, ngoài việc thực hiện tốt công tác giáo dục đại trà, Văn Yên còn luôn quan tâm đến giáo dục mũi nhọn. 

Trong nhiều năm, Trường THCS thị trấn Mậu A luôn dẫn đầu các trường THCS trong toàn huyện Văn Yên về chất lượng giáo dục. Chỉ tính riêng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học vừa qua, trường đã đạt 31 giải, trong đó có 1 giải Nhất, 9 giải Nhì.

Cô giáo Nguyễn Hoàng Liên, phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: để có kết quả này, ngoài việc đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường luôn nâng cao ý thức tự học tập, nghiên cứu tài liệu, cũng như phương pháp dạy học để truyền tải kiến thức tới học sinh một cách tối ưu nhất. 

"Nhà trường đã xác định cần phải đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục và tạo ra một môi trường học tập tích cực, thuận lợi cho học sinh. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên có đủ năng lực, tâm huyết với nghề; khuyến khích các em tham gia các hoạt động ngoại khóa để giúp các em phát triển kỹ năng mềm, tăng cường sức khỏe và phát triển bản thân… Từ những thay đổi đó, nhà trường đã có nhiều thành công và luôn đứng đầu toàn huyện về chất lượng dạy và học 3 môn: Toán, Văn, Anh", cô Liên nói.

 Với trường Tiểu học và THCS Đông Cuông, để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu, năng lực trong từng môn học để bồi dưỡng vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với những học sinh giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn… Nhờ đó, đã đưa chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường vươn lên tốp đầu của huyện. Năm học 2022 – 2023, trường có 44 học sinh đạt giải tại các kỳ thi.

 Em Vũ Huyền Trang, một trong những học sinh đạt thành tích cao của chia sẻ, bản thân em luôn phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Hàng ngày, em luôn nỗ lực học tập trong lớp, khi về nhà thì em tìm kiếm, học hỏi thêm những kiến thức sâu rộng hơn. Đạt được kết quả này là như sự mong đợi của em, tuy nhiên em vẫn phải cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Những năm qua, song song với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành Giáo dục huyện Văn Yên đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch dạy học, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; chú trọng đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy; quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trọng tâm là phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ở tất cả các cấp học thông qua các cuộc giao lưu trí tuệ tuổi thơ, tổ chức các cuộc thi, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; định hướng các cụm trường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm…

"Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường phát hiện những em có khả năng ở các môn học. Thứ 2 là chúng tôi có đội ngũ giáo viên cốt cán có kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết; đội ngũ này hàng năm chúng tôi tạo nguồn thêm qua Hội giảng giáo viên để bồi dưỡng cho các em học sinh; Phối hợp với các trường THPT dạy trực tiếp hoặc trực tuyến để bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh. Trong việc tổ chức các kỳ thi thì chúng tôi làm việc rất nghiêm túc và công khai, minh bạch".Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái chia sẻ

Với những nỗ lực và giải pháp cụ thể, phù hợp, năm học 2022 – 2023, huyện Văn Yên đã có 450 học sinh đạt giải tại các kỳ thi, Hội thi từ cấp huyện đến cấp quốc gia ở các môn văn hóa và năng khiếu. Riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, Văn Yên là địa phương đứng đầu trong tổng số 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, với 55 em đạt giải. Điều này khẳng định chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục mũi nhọn nói riêng ở huyện miền núi này đã và đang đi đúng hướng và phát huy tốt hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên