Thủy điện Sông Tranh 2:

Trạm quan trắc động đất đầu tiên được đưa vào sử dụng

(VOV) - Máy quan trắc theo dõi động đất theo quy mô trạm quốc gia, có thể ghi nhận chính xác các trận địa chấn cường độ nhỏ.

Như tin đã đưa, hôm 19/10, Viện Vật lý Địa cầu tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng Trạm quan trắc động đất đầu tiên tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Dự và chứng kiến sự kiện này có Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chính quyền tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My.

 

Thủy điện Sông Tranh 2 (ảnh: VTC)

Trạm quan trắc đầu tiên đặt ở hạ lưu, cách đập chính thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 1km. Trạm được lắp đặt máy quan trắc theo dõi động đất chuyên mục theo quy mô trạm quốc gia, có thể ghi nhận chính xác các trận động đất có cường độ nhỏ, thậm chí dưới 1 độ richter trong bán kính 50km. Trạm quan trắc động đất hoạt động theo cơ chế tự động ghi nhận và truyền phát tín hiệu về trung tâm theo dõi tại Viện Vật lý Địa cầu. Trên cơ sở đó Viện Vật lý Địa cầu sẽ phân tích, đưa ra kết luận chính xác về cường độ, tâm chấn, chấn tiêu của các trận động đất chỉ trong khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ sau khi xảy ra động đất.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lí Địa cầu cho hay: “Việc lắp đặt hệ thống này rất quan trọng, chúng ta có thể theo dõi được các trận động đất nhỏ, thậm chỉ nhỏ hơn 1. Chính hiệu quả như vậy chúng ta có thể quan sát tốt hiện toàn bộ hiện tượng đất tại Bắc Trà My. Trong thời gian tới Viện Vật lý địa cầu sẽ mời các chuyên gia giỏi nhất trên thế giới về động đất kích thích đến khu vực Bắc Trà My thực hiện các khảo sát, đánh giá một cách nhanh nhất về động đất và thực hiện các giải pháp liên quan đến vận hành an toàn đập.”

Việc đưa vào sử dụng trạm quan trắc động đất đã thể hiện trách nhiệm của cơ quan chức năng và chủ đầu tư trước tình hình động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là lắp đặt 5 trạm như thế này. Đây là trạm đầu tiên đưa vào sử dụng. Lãnh đạo địa phương và người dân vùng hạ lưu thủy điện chúng tôi rất cảm ơn Chính phủ, Chủ đầu tư đã có sự quan tâm kịp thời. Mong rằng các hệ thống còn lại sẽ sớm đầu tư đủ để phục vụ nghiên cứu để có cơ sở nghiên cứu, xử lý tình hình động đất tốt nhất tại thủy điện Sông Tranh 2”.

Theo Viện vật lý địa cầu, 4 trạm quan trắc còn lại và hai trạm đo gia tốc theo dõi động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 này. Cũng trong sáng nay, các chuyên gia đầu ngành về động đất của Viện Vật lý Địa cầu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về động đất và cách phòng tránh, ứng phó với động đất cho hơn 200 cán bộ chủ chốt, các già làng, trưởng bản... của huyện Bắc Trà My.

Dịp này, Bộ Trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng Đoàn công tác của Bộ Công thương đã đi kiểm tra thực tế, thị sát đường hầm đập chính của thủy điện Sông Tranh 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Động đất làm dung chuyển đồ vật, kéo dài trong khoảng 5 giây.

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Động đất làm dung chuyển đồ vật, kéo dài trong khoảng 5 giây.

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2
Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá, công tác chống thấm thân đập tương đối tốt.

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá, công tác chống thấm thân đập tương đối tốt.

Quân khu V khảo sát sơ tán dân khu vực thủy điện Sông Tranh
Quân khu V khảo sát sơ tán dân khu vực thủy điện Sông Tranh

(VOV) - Động đất vẫn tiếp diễn, cho nên không chủ quan, phải tính đến tình huống xấu nhất có thể là vỡ đập.

Quân khu V khảo sát sơ tán dân khu vực thủy điện Sông Tranh

Quân khu V khảo sát sơ tán dân khu vực thủy điện Sông Tranh

(VOV) - Động đất vẫn tiếp diễn, cho nên không chủ quan, phải tính đến tình huống xấu nhất có thể là vỡ đập.

Hồ thủy điện Sông Tranh 2 treo 6 cửa xả tràn
Hồ thủy điện Sông Tranh 2 treo 6 cửa xả tràn

(VOV) -Công ty Thủy điện Sông Tranh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nghiêm chủ trương không tích nước hồ chứa.

Hồ thủy điện Sông Tranh 2 treo 6 cửa xả tràn

Hồ thủy điện Sông Tranh 2 treo 6 cửa xả tràn

(VOV) -Công ty Thủy điện Sông Tranh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nghiêm chủ trương không tích nước hồ chứa.

Cử chuyên gia theo dõi đập thủy điện Sông Tranh 2
Cử chuyên gia theo dõi đập thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Các chuyên gia thường xuyên túc trực, theo dõi nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những dấu hiện bất thường.

Cử chuyên gia theo dõi đập thủy điện Sông Tranh 2

Cử chuyên gia theo dõi đập thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Các chuyên gia thường xuyên túc trực, theo dõi nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những dấu hiện bất thường.

Thi công thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề?
Thi công thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề?

Các chuyên gia, nhà quản lý, đơn vị tư vấn đều khẳng định việc thi công thân đập thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề…

Thi công thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề?

Thi công thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề?

Các chuyên gia, nhà quản lý, đơn vị tư vấn đều khẳng định việc thi công thân đập thủy điện Sông Tranh 2 có vấn đề…

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 5km.

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 5km.

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh
Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

(VOV) - “5 trạm quan trắc khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vẫn nằm trên giấy tờ”.

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

(VOV) - “5 trạm quan trắc khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vẫn nằm trên giấy tờ”.

Thủy điện Sông Tranh 2: 5 trận rung chấn trong vòng 48 giờ
Thủy điện Sông Tranh 2: 5 trận rung chấn trong vòng 48 giờ

(VOV) -Người dân nên di dời ra khỏi vùng chấn động cực đại, để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Thủy điện Sông Tranh 2: 5 trận rung chấn trong vòng 48 giờ

Thủy điện Sông Tranh 2: 5 trận rung chấn trong vòng 48 giờ

(VOV) -Người dân nên di dời ra khỏi vùng chấn động cực đại, để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Thêm 3 rung chấn tại thủy điện Sông Tranh 2
Thêm 3 rung chấn tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Hôm nay (16/10) tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra 3 đợt rung chấn nhẹ.

Thêm 3 rung chấn tại thủy điện Sông Tranh 2

Thêm 3 rung chấn tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Hôm nay (16/10) tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra 3 đợt rung chấn nhẹ.