Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm nhiều lần

VOV.VN - Chiều 1/1, sau khi nghỉ Tết Dương lịch, người dân từ các tỉnh vùng ĐBSCL trở lại TP.HCM và các tỉnh Miền Đông dẫn đến quá tải tại khu vực cầu Rạch Miễu.

Từ đầu buổi chiều nay, dòng phương tiện từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre lưu thông trên Quốc lộ 60 đổ về cầu Rạch Miễu để qua hướng Tiền Giang tăng cao. Có những thời điểm ùn ứ giao thông cục bộ, theo yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm để ưu tiện cho phương tiện đi từ hướng Bến Tre – Tiền Giang.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang tích cực điều tiết giao thông ngay chân cầu Rạch Miễu, hướng dẫn cho một số phương tiện rẻ vào tỉnh lộ 864 qua phà Rạch Miễu để “chia lửa” cho cầu Rạch Miễu. Tuy nhiên, cuối buổi chiều nay phương tiện lưu thông quá cao, nhiều thời điểm phải cắt xả 1 chiều gần 30 phút vẫn chưa giải quyết được tình trạng ùn ứ giao thông.

Theo ngành chức năng, tối nay, phương tiện từ các tỉnh duyên hải vùng ĐBSCL còn đổ về hướng TP.HCM ở mức cao, giao thông khu vực cầu Rạch Miễu còn diễn biến phức tạp nên người điều khiển phương tiện cần thực hiện theo hướng dẫn, điều tiết của lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực này.

Đối với quốc lộ 1 và đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận địa bàn tỉnh Tiền Giang trong ngày này giao thông thông suốt, không xảy ra ùn ứ giao thông như thời gian trước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí nhộn nhịp đầu năm mới tại các điểm vui chơi, tham quan ở TP.HCM
Không khí nhộn nhịp đầu năm mới tại các điểm vui chơi, tham quan ở TP.HCM

VOV.VN - Trong ngày đầu năm mới 2024, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM thu hút đông đảo người dân tới tham quan, vui chơi.

Không khí nhộn nhịp đầu năm mới tại các điểm vui chơi, tham quan ở TP.HCM

Không khí nhộn nhịp đầu năm mới tại các điểm vui chơi, tham quan ở TP.HCM

VOV.VN - Trong ngày đầu năm mới 2024, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM thu hút đông đảo người dân tới tham quan, vui chơi.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ, thanh bình ngày đầu năm mới 2024
Đường phố Hà Nội vắng vẻ, thanh bình ngày đầu năm mới 2024

VOV.VN - Ngày 1/1, các con phố Hà Nội không còn cảnh tắc đường giờ cao điểm, người dân thỏa sức dạo bộ, tận hưởng không khí trong lành ngày đầu năm mới 2024.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ, thanh bình ngày đầu năm mới 2024

Đường phố Hà Nội vắng vẻ, thanh bình ngày đầu năm mới 2024

VOV.VN - Ngày 1/1, các con phố Hà Nội không còn cảnh tắc đường giờ cao điểm, người dân thỏa sức dạo bộ, tận hưởng không khí trong lành ngày đầu năm mới 2024.

56 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024
56 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024

VOV.VN - Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người.

56 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024

56 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024

VOV.VN - Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người.

Người Hà Nội ùn ùn đổ về Hồ Gươm đón năm mới 2024, hàng quán “hốt bạc”
Người Hà Nội ùn ùn đổ về Hồ Gươm đón năm mới 2024, hàng quán “hốt bạc”

VOV.VN - Vào đêm giao thừa đón năm mới 2024, tại Hà Nội, dòng người nườm nượp đổ về Hồ Gươm. Hàng quán xung quanh chật kín chỗ ngồi, có nơi phải treo biển "hết chỗ".

Người Hà Nội ùn ùn đổ về Hồ Gươm đón năm mới 2024, hàng quán “hốt bạc”

Người Hà Nội ùn ùn đổ về Hồ Gươm đón năm mới 2024, hàng quán “hốt bạc”

VOV.VN - Vào đêm giao thừa đón năm mới 2024, tại Hà Nội, dòng người nườm nượp đổ về Hồ Gươm. Hàng quán xung quanh chật kín chỗ ngồi, có nơi phải treo biển "hết chỗ".

Hà Nội tăng cường lực lượng chốt trực tại 106 điểm có nguy cơ ùn tắc
Hà Nội tăng cường lực lượng chốt trực tại 106 điểm có nguy cơ ùn tắc

VOV.VN - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ bố trí lực lượng chốt trực tại 106 vị trí có nguy cơ ùn giao thông vào giờ cao điểm. Thời gian trực khung giờ cao điểm sáng từ 6h đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 19h.

Hà Nội tăng cường lực lượng chốt trực tại 106 điểm có nguy cơ ùn tắc

Hà Nội tăng cường lực lượng chốt trực tại 106 điểm có nguy cơ ùn tắc

VOV.VN - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ bố trí lực lượng chốt trực tại 106 vị trí có nguy cơ ùn giao thông vào giờ cao điểm. Thời gian trực khung giờ cao điểm sáng từ 6h đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 19h.

Ngày đầu nghỉ lễ, người dân đội mưa rời Hà Nội về nghỉ Tết Dương lịch 2024
Ngày đầu nghỉ lễ, người dân đội mưa rời Hà Nội về nghỉ Tết Dương lịch 2024

VOV.VN - Rất đông người dân chọn cách đội mưa rời Hà Nội di chuyển về quê bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024

Ngày đầu nghỉ lễ, người dân đội mưa rời Hà Nội về nghỉ Tết Dương lịch 2024

Ngày đầu nghỉ lễ, người dân đội mưa rời Hà Nội về nghỉ Tết Dương lịch 2024

VOV.VN - Rất đông người dân chọn cách đội mưa rời Hà Nội di chuyển về quê bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024