Trạm trộn bê tông xả khói bụi ảnh hưởng trường học, khu dân cư

VOV.VN - Những ngày qua, người dân xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bức xúc khi trạm trộn bê tông xi măng phục vụ xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 xả khói bụi, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của bà con.

 

Từ giữa tháng 10, trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành bắt đầu hoạt động. Trạm trộn bê tông xi măng này đặt gần khu dân cư và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Người dân lo ngại hoạt động của trạm trộn bê tông ảnh hưởng môi trường, sức khỏe của người dân, học sinh tại đây.

Chị Trần Thị Thảo, ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba  có con đang học tại trường mầm non xã Quảng Sơn. Chứng kiến cảnh khói bụi mù mịt và tiếng ồn từ trạm trộn bê tông, chị không khỏi lo ngại về sức khỏe và việc học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh nơi đây. Theo chị Trần Thị Thảo, khói bụi từ trạm trộn bay ra mù trời, bụi theo gió bay về hướng trường học, cây cối đồ đạc của trường bám dày lớp bụi. Nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học vì lo sợ khói bụi ảnh hưởng sức khỏe.

“Trạm trộn bê tông đặt ngay giữa khu dân cư, gần trường học, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các trường, đặc biệt là trường mầm non. Các cháu ở trường bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, khói, bụi, xi măng rất ô nhiễm. Công trình làm quá sát trường mà không có hàng rào che chắn đảm bảo an toàn cho học sinh nên mỗi lần các cháu đến trường thì phụ huynh không yên tâm”, chị Thảo lo ngại.

Trường mầm non xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn thuộc diện di dời để nhường mặt bằng phục vụ xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Hiện, cơ sở mới vẫn chưa hoàn thiện nên cô và trò phải tiếp tục học tập ở nơi cũ ngay sát công trường. Mới đây, 1 dãy phòng hiệu bộ của trường được dỡ bỏ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Các cô đành ngồi tạm ở hành lang trường để làm việc. Nhà trường phải dựng thêm 3 phòng tạm bằng tôn mới có đủ phòng học cho các cháu. 

Cô Phan Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quảng Sơn cho biết, những ngày trạm trộn bê tông hoạt động thì khói bụi bay sang trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập của các cháu: “Cấp trên đã chỉ đạo đình chỉ thi công mấy lần và hiện tại đang khắc phục hậu quả. Nhà trường mong muốn công trình quá trình làm việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho cô và trẻ, có thể làm việc vào ban đêm hoặc di dời trạm trộn. Mong muốn sớm thi công hoàn thành hệ thống phòng học ở địa điểm mới để tránh tình trạng ô nhiễm và tiếng ồn”.

Sau khi người dân phản ánh, chính quyền xã Quảng Sơn đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình kiểm tra vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy, phát sinh khói bụi từ trạm trộn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Ngày 11/10, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động của trạm trộn bê tông xi măng này đến khi có phương án đảm bảo an toàn. Sau khi khắc phục xong sự cố này, đơn vị thi công phải có báo cáo, cơ quan chức năng cho phép mới tiếp tục vận hành. Tuy nhiên, Công ty này đã không báo cáo mà tự ý vận hành, hoạt động. Ngày 2/11 vừa qua, UBND xã Quảng Sơn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về trạm trộn bê tông này hoạt động trở lại, phát sinh bụi khói mù mịt.

Ông Trần Văn Huyển, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn cho biết, địa phương đã làm việc với đơn vị thi công và cơ quan chức năng về những kiến nghị của người dân: “Chúng tôi đã kịp thời làm việc và ngay tại buổi họp, đơn vị thi công đã thừa nhận việc làm của họ ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Quan điểm của lãnh đạo địa phương là yêu cầu đơn vị này chấm dứt ngay hoạt động của trạm trộn bê tông làm ô nhiễm. Còn nếu cố tình hoạt động thì địa phương sẽ có các biện pháp rắn để xử lý và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật”.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đang thi công dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Bình, đoạn Bùng - Vạn Ninh. Quá trình thi công đoạn qua xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, đơn vị này đặt trạm trộn bê tông xi măng nằm sát trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quảng Sơn. Ông Trần Hải Đăng, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết: “Hiện đang tạm dừng hoạt động trạm này và đợi phía nhà sản xuất có phương án. Trên địa bàn có lắp đặt mấy trạm nên việc dừng hoạt động trạm này không làm gián đoạn việc thi công cao tốc. Thiết kế của trạm trộn này vốn đã như vậy rồi, đợi các nhà sản xuất vào hỗ trợ và có các phương án, xem xét thực tế để đưa ra các phương án. Làm việc với địa phương và có những giải thích với bà con”.

UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đã yêu cầu tạm dừng hoạt động trạm trộn bê tông xi măng vừa nêu. Trước mắt, nếu đơn vị thi công có các phương án an toàn trong vận hành, khai thác trạm trộn bê tông xi măng, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy và được UBND thị xã Ba Đồn chấp thuận thì được phép hoạt động trở lại. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục giám sát hoạt động của trạm trộn bê tông này.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết thêm, sắp tới đây thị xã sẽ tổ chức họp bàn và yêu cầu di dời trạm trộn bê tông này: “UBND thị xã Ba Đồn đã có văn bản tạm đình chỉ và yêu cầu công ty này phải đảm bảo môi trường. Tuy nhiên vừa qua theo phản ánh thì công ty Phương Thành tiếp tục lén lút hoạt động. Tới đây sẽ có cuộc họp để chấm dứt việc này, đình chỉ hoạt động và yêu cầu tháo dỡ, vận chuyển trạm trộn này đi địa điểm khác. Bởi vì công ty Phương Thành tự ý hoạt động trạm trộn ở đây, chưa thông qua địa phương, chưa có các biện pháp đảm bảo, vì vậy UBND thị xã Ba Đồn cương quyết chấm dứt việc thi công làm ảnh hưởng đến dạy và học, ảnh hưởng đời sống bà con Nhân dân”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án mở rộng đường Âu Cơ- Nghi Tàm: Dân khốn khổ nạn rác thải, ô nhiễm khí bụi
Dự án mở rộng đường Âu Cơ- Nghi Tàm: Dân khốn khổ nạn rác thải, ô nhiễm khí bụi

VOV.VN - Người dân sinh sống hai bên tuyến đường Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm, thành phố Hà Nội khốn khổ với tình trạng rác thải, không khí ô nhiễm bụi sau 4 tháng tạm dừng thi công tuyến đường này.

Dự án mở rộng đường Âu Cơ- Nghi Tàm: Dân khốn khổ nạn rác thải, ô nhiễm khí bụi

Dự án mở rộng đường Âu Cơ- Nghi Tàm: Dân khốn khổ nạn rác thải, ô nhiễm khí bụi

VOV.VN - Người dân sinh sống hai bên tuyến đường Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm, thành phố Hà Nội khốn khổ với tình trạng rác thải, không khí ô nhiễm bụi sau 4 tháng tạm dừng thi công tuyến đường này.

Xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường ở cảng cá Quy Nhơn
Xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường ở cảng cá Quy Nhơn

VOV.VN - Các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã cảnh báo về ô nhiễm môi trường ở cảng cá Quy Nhơn nhưng nhiều năm qua, Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Bình Định chưa khắc phục được các tồn tại như thu gom nước thải phát sinh và rác thải ở cảng này. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường ở cảng cá này.

Xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường ở cảng cá Quy Nhơn

Xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường ở cảng cá Quy Nhơn

VOV.VN - Các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã cảnh báo về ô nhiễm môi trường ở cảng cá Quy Nhơn nhưng nhiều năm qua, Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Bình Định chưa khắc phục được các tồn tại như thu gom nước thải phát sinh và rác thải ở cảng này. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường ở cảng cá này.

Xử lý hơn 38.700m3 đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, Huế
Xử lý hơn 38.700m3 đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, Huế

VOV.VN - Sáng nay (24/10), tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố hoàn thành Dự án "Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế".

Xử lý hơn 38.700m3 đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, Huế

Xử lý hơn 38.700m3 đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, Huế

VOV.VN - Sáng nay (24/10), tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố hoàn thành Dự án "Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế".

Khủng hoảng nước sạch nhìn từ vụ ô nhiễm nước tại khu đô thị Thanh Hà
Khủng hoảng nước sạch nhìn từ vụ ô nhiễm nước tại khu đô thị Thanh Hà

VOV.VN - Nguồn nước sinh hoạt của khu đô thị Thanh Hà đang bị ô nhiễm. Nhiều chỉ số vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, gây lo ngại cho sức khỏe của người dân. Đây không phải là lần đầu tiên cư dân của các khu đô thị phải chịu cảnh như vậy.

Khủng hoảng nước sạch nhìn từ vụ ô nhiễm nước tại khu đô thị Thanh Hà

Khủng hoảng nước sạch nhìn từ vụ ô nhiễm nước tại khu đô thị Thanh Hà

VOV.VN - Nguồn nước sinh hoạt của khu đô thị Thanh Hà đang bị ô nhiễm. Nhiều chỉ số vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, gây lo ngại cho sức khỏe của người dân. Đây không phải là lần đầu tiên cư dân của các khu đô thị phải chịu cảnh như vậy.

Khắc phục tạm thời ô nhiễm ở lò giết mổ gia súc tập trung của TP Kon Tum
Khắc phục tạm thời ô nhiễm ở lò giết mổ gia súc tập trung của TP Kon Tum

VOV.VN - Sau khi VOV có phản ánh về tình trạng ô nhiễm xảy ra ở khu vực Lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, chính quyền thành phố đã chỉ đạo đơn vị quản lý triển khai thực hiện một số biện pháp khắc phục. Tuy nhiên đây chỉ là những biện pháp tạm thời chưa giải quyết được triệt để tình trạng ô nhiễm.

Khắc phục tạm thời ô nhiễm ở lò giết mổ gia súc tập trung của TP Kon Tum

Khắc phục tạm thời ô nhiễm ở lò giết mổ gia súc tập trung của TP Kon Tum

VOV.VN - Sau khi VOV có phản ánh về tình trạng ô nhiễm xảy ra ở khu vực Lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, chính quyền thành phố đã chỉ đạo đơn vị quản lý triển khai thực hiện một số biện pháp khắc phục. Tuy nhiên đây chỉ là những biện pháp tạm thời chưa giải quyết được triệt để tình trạng ô nhiễm.