Trạm Y tế lưu động tại Sóc Trăng phát huy hiệu quả hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng đang chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Trạm Y tế lưu động trên địa bàn để chăm sóc, điều trị kịp thời, hiệu quả F0 tại nhà, qua đó, giảm áp lực cho tuyến trên trong việc điều trị và chăm sóc người bệnh.

Trạm Y tế lưu động xã Phú Tâm, huyện Châu Thành vừa được thành lập cuối tháng 11/2021 với 5 thành viên. Công việc hằng ngày của Trạm Y tế lưu động là trực cấp cứu, trực tiếp đến nhà kiểm tra, theo dõi sức khỏe, cấp phát “túi thuốc an sinh”, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn người dân các biện pháp theo dõi sức khỏe, phòng dịch; phối hợp trạm y tế cơ sở sơ cấp cứu các ca bệnh trên địa bàn để bảo đảm người dân trong vùng dịch được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Bác sĩ Triệu Chất Long, Trưởng Trạm Y tế lưu động xã Phú Tâm cho biết, để việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 hiệu quả, kịp thời, mỗi thành viên trong Trạm Y tế lưu động được phân công phụ trách một nhiệm vụ từ lấy mẫu, tư vấn, rồi gửi thông tin… Sau thời gian đi vào hoạt động, Trạm Y tế lưu động đã giúp người dân yên tâm điều trị COVID-19 tại nhà.

“Chúng tôi tư vấn sức khỏe và phát thuốc cho người bệnh. Bên cạnh đó là tư vấn bài tập nâng cao sức khỏe như tập thở, xông mũi, rửa mũi, súc họng, hướng dẫn bà con theo dõi sức khỏe. Trong bảng đánh giá sức khỏe thì có mạch, nhiệt độ, SpO2 rồi dấu hiệu chuyển nặng, thí dụ nếu mà có dấu hiệu chuyển nặng thì bà con sẽ liên hệ với bác sĩ tư vấn. Nếu có gì thắc mắc có thể liên hệ với số điện thoại của trạm y tế lưu động”, BS Long nói.

Ông Dương Thái Hoàng, người dân ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm cho biết, hiện này người dân đều được tiêm vaccine phòng COVID-19 và có kháng thể trong cộng đồng. Trong tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp như hiện nay, ca nhiễm cũng tăng cao, gây áp lực rất lớn đến các cơ sở điều trị tập trung. Vì vậy, việc cách ly và điều trị F0 tại nhà, cùng với việc triển khai Trạm Y tế lưu động rất là phù hợp với mong muốn của người dân.

“Trạm Y tế lưu động là cực kỳ phù hợp. Người dân ở đây đã được tiêm phòng mũi 1 đạt trên 90% và mũi 2 cũng đạt trên 70%. Như vậy, thứ nhất là trong dân đã có kháng thể, thứ hai nữa là điều kiện ở nông thôn thoáng hơn ở thành phố, thì nguyện vọng của người dân, thường thường bà con cũng muốn là được điều trị tại nhà”, ông Hoàng nêu nguyện vọng.

Ông Lý Ngân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tâm, huyện Châu Thành cho biết, đến nay, Phú Tâm ghi nhận ít nhất 359 ca mắc COVID-19. Sau thời gian đẩy mạnh việc sàng lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng, dịch bệnh hiện nay dần được kiểm soát. Xã Phú Tâm hiện đang điều trị F0 tại nhà cho 67 trường hợp. Mới đây, Trạm y tế lưu động xã cũng đi vào hoạt động và nhận được sự đồng tình cao của người dân, giúp giảm tải áp lực cho khu điều trị tập trung.

Theo Sở Y tế Sóc Trăng, đến nay, đã có 4/11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với 39 xã đã triển khai trạm y tế lưu động. Bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc theo dõi, khám chữa bệnh cho người dân. Nhờ có trạm y tế lưu động nên việc thăm khám, cấp phát thuốc, cung cấp oxy y tế cho người bệnh được triển khai một cách kịp thời, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ông Lâm Văn Mẫn đề nghị các địa phương triển khai ngay Trạm Y tế lưu động theo kế hoạch để tập trung thực hiện tốt việc hướng dẫn, tư vấn, cấp phát thuốc, thường xuyên theo dõi sức khỏe và chăm sóc người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà; Kịp thời phát hiện, sơ cấp cứu, chuyển tuyến các trường hợp chuyển biến nặng. Riêng sở Y tế thực hiện tốt việc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai Trạm Y tế lưu động, cung cấp đủ thuốc, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế... Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm việc triển khai Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả trong việc chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà.

Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 18.000 ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm tăng mạnh trong những ngày qua đã gây quá tải cho các cơ sở điều trị.

Vì vậy, Mô hình Trạm Y tế lưu động được triển khai góp phần giảm áp lực cho tuyến trên trong việc điều trị và chăm sóc người bệnh. Các trạm y tế lưu động là “cánh tay nối dài” của ngành Y tế để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhà. Qua đó đã tạo niềm tin cho người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu xã trả lại tiền thu 200.000 đồng mỗi hộ dân để mua kit test nhanh COVID-19
Yêu cầu xã trả lại tiền thu 200.000 đồng mỗi hộ dân để mua kit test nhanh COVID-19

UBND TP Huế vừa yêu cầu chính quyền xã Hải Dương trả lại tiền cho dân sau khi xã này thu 200.000 đồng mỗi hộ dân để mua kit test nhanh COVID-19.

Yêu cầu xã trả lại tiền thu 200.000 đồng mỗi hộ dân để mua kit test nhanh COVID-19

Yêu cầu xã trả lại tiền thu 200.000 đồng mỗi hộ dân để mua kit test nhanh COVID-19

UBND TP Huế vừa yêu cầu chính quyền xã Hải Dương trả lại tiền cho dân sau khi xã này thu 200.000 đồng mỗi hộ dân để mua kit test nhanh COVID-19.

Tỷ lệ chuyển nặng của nhóm bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vaccine giảm ngoạn mục
Tỷ lệ chuyển nặng của nhóm bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vaccine giảm ngoạn mục

VOV.VN - Qua phân tích của các chuyên gia và khảo sát các địa phương, Bộ Y tế nêu một số nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân nặng, tử vong còn cao tại Việt Nam. Cụ thể, trong thời gian đầu của đợt dịch thứ tư, số ca mắc mới tăng nhanh, đột ngột gây quá tải hệ thống bệnh viện.

Tỷ lệ chuyển nặng của nhóm bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vaccine giảm ngoạn mục

Tỷ lệ chuyển nặng của nhóm bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vaccine giảm ngoạn mục

VOV.VN - Qua phân tích của các chuyên gia và khảo sát các địa phương, Bộ Y tế nêu một số nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân nặng, tử vong còn cao tại Việt Nam. Cụ thể, trong thời gian đầu của đợt dịch thứ tư, số ca mắc mới tăng nhanh, đột ngột gây quá tải hệ thống bệnh viện.

Nhiều trường học đón học sinh trở lại, thích ứng an toàn dù F0 tăng cao
Nhiều trường học đón học sinh trở lại, thích ứng an toàn dù F0 tăng cao

VOV.VN - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang bước đầu đưa học sinh trở lại trường, đồng thời tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em và tính đến việc tiêm phủ mũi 3 vaccine cho người trên 18 tuổi.

Nhiều trường học đón học sinh trở lại, thích ứng an toàn dù F0 tăng cao

Nhiều trường học đón học sinh trở lại, thích ứng an toàn dù F0 tăng cao

VOV.VN - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang bước đầu đưa học sinh trở lại trường, đồng thời tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em và tính đến việc tiêm phủ mũi 3 vaccine cho người trên 18 tuổi.

"Giám sát y tế, đảm bảo điều trị đến từng bệnh nhân COVID-19"
"Giám sát y tế, đảm bảo điều trị đến từng bệnh nhân COVID-19"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn, chế độ, chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế, nhất là khi dịch bệnh còn kéo dài, nhiều người đã làm việc không ngừng tại các cơ sở điều trị ròng rã hàng tháng liền.

"Giám sát y tế, đảm bảo điều trị đến từng bệnh nhân COVID-19"

"Giám sát y tế, đảm bảo điều trị đến từng bệnh nhân COVID-19"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn, chế độ, chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế, nhất là khi dịch bệnh còn kéo dài, nhiều người đã làm việc không ngừng tại các cơ sở điều trị ròng rã hàng tháng liền.