Trang bị kỹ năng ứng phó với động đất cho người dân vùng tâm chấn

VOV.VN - Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, chính quyền và các đoàn thể ở huyện Kon Plông tăng cường bám làng, bám hộ tuyên truyền tránh tâm lý hoang mang, đồng thời trang bị kỹ năng ứng phó với động đất cho người dân.

 

Thông tin về 12 trận động đất, dư chấn xảy ra liên tục từ đầu giờ chiều ngày 23 đến sáng ngày 24/8 là chủ đề được người dân làng Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông nói đến nhiều nhất. Anh A Bàng, một người dân trong làng cho biết, có hai trận động đất mạnh hầu hết người dân đều cảm nhận được rung lắc, còn những trận động đất nhẹ thì không thấy gì.  

“Giờ nó xảy ra quá nhiều lần rồi một số bà con cũng cảm thấy thích nghi. Nhưng mà cường độ ngày càng mạnh thì dân cũng rất là lo. Cũng an ủi nhau ngồi uống nước truyền cho nhau cách phòng tránh thôi”- anh A Bàng nói.  

Mặc dù mới trải qua 12 trận động đất, dư chấn nhưng trong ngày 24/8, người dân ở các làng dân tộc thiểu số tại một số xã vùng tâm chấn của huyện Kon Plông, như: Măng Cành, Đăk Tăng, Măng Bút, Đăk Ring…vẫn sinh hoạt, lao động sản xuất bình thường. Hầu hết người dân khi được hỏi đều biết thông tin về động đất và đã được trang bị một số kỹ năng ứng phó khi có động đất xảy ra. Chị Y Lin, nhà ở làng Đăk Ne và anh A Bàng, làng Kon Kum, xã Măng Cành, cho biết: “Địa phương dặn không được để những đồ sắc nhọn lên trên chỗ mình ngủ hoặc chỗ mình sinh hoạt ăn cơm. Sợ khi động đất nó rơi xuống trúng mình”.

 “Cán bộ chính quyền vào hướng dẫn để phòng tránh. Nếu ở nhà động đất mạnh mình chủ động chui vô gầm bàn. Thứ hai  nếu có vật sắc nhọn để trên cao thì nên tránh khỏi chỗ đó”.

Trước tình hình động đất, dư chấn xảy ra liên tục, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum ngay từ chiều và đêm hôm qua đã chỉ đạo các xã, thị trấn của huyện tăng cường bám sát địa bàn, khẩn trương rà soát thống kê thiệt hại nếu có. Đồng thời chính quyền, các đoàn thể của huyện, xã, đến từng thôn, làng thông tin kịp thời và tiếp tục trang bị kỹ năng ứng phó với động đất cho người dân.

Ông Lê Đức Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: “Huyện chỉ đạo cho các xã và các ngành xuống tuyên truyền vận động và giải thích, hướng dẫn các biện pháp tự ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Những gì vượt khả năng của xã thì huyện sẽ có giải pháp cũng như lực lượng hỗ trợ phù hợp tùy theo tình huống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa ghi nhận thiệt hại do 7 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum
Chưa ghi nhận thiệt hại do 7 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

VOV.VN - Qua thông tin rà soát, chỉ có một hộ dân bị ảnh hưởng bởi động đất, chưa ghi nhận thiệt hại nào về người và tài sản.

Chưa ghi nhận thiệt hại do 7 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

Chưa ghi nhận thiệt hại do 7 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum

VOV.VN - Qua thông tin rà soát, chỉ có một hộ dân bị ảnh hưởng bởi động đất, chưa ghi nhận thiệt hại nào về người và tài sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát tình hình động đất tại Kon Tum
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát tình hình động đất tại Kon Tum

VOV.VN - Chiều 23/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về việc ứng phó động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát tình hình động đất tại Kon Tum

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát tình hình động đất tại Kon Tum

VOV.VN - Chiều 23/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về việc ứng phó động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ, Kon Tum liên tiếp xảy ra 3 trận động đất
Trong vòng 1 giờ đồng hồ, Kon Tum liên tiếp xảy ra 3 trận động đất

VOV.VN - Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết vừa ghi nhận liên tiếp các vụ động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trong đó có trận với độ lớn 4.7. Đây là trận động đất lớn nhất trong số hàng trăm trận động đất ghi nhận tại Kon Plông thời gian qua.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ, Kon Tum liên tiếp xảy ra 3 trận động đất

Trong vòng 1 giờ đồng hồ, Kon Tum liên tiếp xảy ra 3 trận động đất

VOV.VN - Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết vừa ghi nhận liên tiếp các vụ động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trong đó có trận với độ lớn 4.7. Đây là trận động đất lớn nhất trong số hàng trăm trận động đất ghi nhận tại Kon Plông thời gian qua.