Trao bằng sáng chế độc quyền quy trình trồng sâm Ngọc Linh

Việc cấp bằng sáng chế nhằm bảo hộ quy trình trồng sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô trong vòng 20 năm.

Ngày 9/12, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức trao Bằng sáng chế độc quyền Quy trình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô cho ông Nguyễn Văn Sáu (nhà sư Thích Huệ Đăng) - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Lan Thanh Quang (khu vực Hồ Tuyền Lâm, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Việc cấp bằng sáng chế nhằm bảo hộ quy trình trồng sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô trong vòng 20 năm kể từ ngày cấp bằng.

Công ty TNHH Hoa Lan Thanh Quang đã trồng thử nghiệm thành công cây sâm Ngọc Linh nhân giống bằng nuôi cấy mô ở khu vực Hồ Tuyền Lâm và sản xuất khoảng 1 triệu cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô (invitro).

Theo tài liệu khoa học, sâm Ngọc Linh tự nhiên thường mọc và phát triển dưới tán rừng ở độ cao 1.200 - 2.100m so với mực nước biển.

Chúng được phát hiện mọc dày, phát triển tốt và cho chất lượng sâm tốt nhất ở vùng núi Ngọc Linh (Kom Tum) và một vài ngọn núi khác ở miền Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mất trộm hơn 300 cây sâm Ngọc Linh quý hiếm
Mất trộm hơn 300 cây sâm Ngọc Linh quý hiếm

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh tăng cường hỗ trợ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc…

Mất trộm hơn 300 cây sâm Ngọc Linh quý hiếm

Mất trộm hơn 300 cây sâm Ngọc Linh quý hiếm

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh tăng cường hỗ trợ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc…

Lại tiếp diễn tình trạng trộm sâm Ngọc Linh
Lại tiếp diễn tình trạng trộm sâm Ngọc Linh

Trước đó tại vườn sâm Ngọc Linh cũng đã diễn ra vụ lấy trộm với hơn 1000 cây sâm

Lại tiếp diễn tình trạng trộm sâm Ngọc Linh

Lại tiếp diễn tình trạng trộm sâm Ngọc Linh

Trước đó tại vườn sâm Ngọc Linh cũng đã diễn ra vụ lấy trộm với hơn 1000 cây sâm

Bảo tồn cây sâm Ngọc Linh
Bảo tồn cây sâm Ngọc Linh

Ngoài cây giống gây bằng bằng hạt, sâm Ngọc Linh đã được nghiên cứu nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô, đem ra trồng ngoài thực địa thành công

Bảo tồn cây sâm Ngọc Linh

Bảo tồn cây sâm Ngọc Linh

Ngoài cây giống gây bằng bằng hạt, sâm Ngọc Linh đã được nghiên cứu nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô, đem ra trồng ngoài thực địa thành công