Trao giải cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng, chống ma túy

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến dự.

Tối 24/6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi vẽ tranh cổ động với chủ đề phòng chống ma túy. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục rộng rãi về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng chống ma túy tới mọi người dân, cuộc thi sáng tác tranh cổ động phòng, chống ma túy được phát động từ ngày 20/3 – 1/6/2013. Với hơn 1.000 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc của các họa sỹ chuyên và không chuyên và những người yêu thích sáng tác tranh từ trong cả nước tham gia. Trong đó, giải nhất đã thuộc về tác giả Phan Thị Hải Yến (Thừa Thiên Huế) với tác phẩm “Anh em như thể tay chân”, tác phẩm “Ma túy, sống hay chết” của tác giả Trương Quang Tùng (Hà Nội), tác phẩm “Nốt nhạc của tử thần” của tác giả Hoàng Sơn Tú (Đại học Mỹ thuật Hà Nội).

Các tác giả nhận giải 

Các tác phẩm đoạt giải thể hiện đa dạng nội dung tuyên truyền về sự nguy hiểm của ma túy, các hình thức sử dụng ma túy như: hút, tiêm chích heroin, sử dụng thuốc lắc, ma túy tổng hợp; nhận thức của người dân về việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước tệ nạn ma túy; hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, và người cai nghiện ma túy…

Lấy ý tưởng từ một bàn tay của cơ thể có 5 ngón, trong đó, ngón áp út mất đi một đốt, tượng trưng cho một thành viên sa ngã vào con đường nghiện ngập, tác giả Phan Thị Hải Yến (Thừa Thiên Huế) đã chinh phục được Ban giám khảo. Hải Yến chia sẻ: “Bàn tay có 5 ngón cũng giống như anh chị em trong một gia đình, nếu có một người sa ngã, thì các anh chị em khác sẽ mở rộng vòng tay để nâng đỡ người đó lên. Qua đó, tôi muốn truyền tải tới mọi người thông điệp, anh chị em trong gia đình cũng như toàn xã hội không nên phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, không kỳ thị họ, mà chúng ta hãy cùng nhau nâng đỡ, giúp đỡ họ thoát khỏi con đường lầm lỡ, trở thành một người công dân tốt cho xã hội”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các bức tranh đoạt giải

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đánh giá cao sáng kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an trong việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền với các hoạt động văn hóa thể thao nhằm đưa công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đánh giá về các tác phẩm đạt giải, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết điểm nổi bật của các tác phẩm là bên cạnh sự cảnh báo nghiêm trọng tệ nạn ma túy, nhiều bức tranh thể hiện sự cảm thông, bao dung của cộng đồng; thái độ chống kì thị, phân biệt đối với những người nghiện ma túy; kêu gọi những người trong quá khứ lầm lỗi, dũng cảm hướng tới tương lai tươi đẹp đang chờ đợi họ ở phía trước.

“Nhân dịp này, tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế tăng cường ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc phòng, chống ma túy. Tôi kêu gọi tất cả người dân nhận thức đầy đủ tác hại của ma túy, hãy tránh xa ma túy. Các cơ quan báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương dành nhiều thời gian hơn nữa, chủ động đưa ra các biện pháp tuyên truyền mới hiệu quả hơn, phù hợp với các đối tượng khác nhau nhằm tuyên truyền sâu rộng sự nguy hiểm của ma túy đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải cuộc thi vẽ tranh tìm hiểu biển đảo Lý Sơn
Trao giải cuộc thi vẽ tranh tìm hiểu biển đảo Lý Sơn

(VOV) - BTC đã trao thưởng cho 19 tác phẩm xuất sắc. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Hãy bảo tồn sinh vật biển” của em Trần Thị Xuân Thọ.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh tìm hiểu biển đảo Lý Sơn

Trao giải cuộc thi vẽ tranh tìm hiểu biển đảo Lý Sơn

(VOV) - BTC đã trao thưởng cho 19 tác phẩm xuất sắc. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Hãy bảo tồn sinh vật biển” của em Trần Thị Xuân Thọ.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh nhật ký minh họa
Trao giải cuộc thi vẽ tranh nhật ký minh họa

Đây là cuộc thi vẽ dành riêng cho các em thiếu nhi châu Á.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh nhật ký minh họa

Trao giải cuộc thi vẽ tranh nhật ký minh họa

Đây là cuộc thi vẽ dành riêng cho các em thiếu nhi châu Á.

Thi vẽ tranh vì hòa bình thế giới
Thi vẽ tranh vì hòa bình thế giới

Hơn 100 thiếu nhi Hà Nội và quốc tế đã tham gia cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Vì hòa bình" nhân kỷ niệm ngày Hòa bình thế giới.

Thi vẽ tranh vì hòa bình thế giới

Thi vẽ tranh vì hòa bình thế giới

Hơn 100 thiếu nhi Hà Nội và quốc tế đã tham gia cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Vì hòa bình" nhân kỷ niệm ngày Hòa bình thế giới.

Phát động cuộc thi vẽ tranh “Dinh dưỡng với tuổi thơ” 2013
Phát động cuộc thi vẽ tranh “Dinh dưỡng với tuổi thơ” 2013

(VOV) -Cuộc thi giúp các em học sinh có điều kiện thể hiện, phát huy năng khiếu hội họa.

Phát động cuộc thi vẽ tranh “Dinh dưỡng với tuổi thơ” 2013

Phát động cuộc thi vẽ tranh “Dinh dưỡng với tuổi thơ” 2013

(VOV) -Cuộc thi giúp các em học sinh có điều kiện thể hiện, phát huy năng khiếu hội họa.

Hội thi vẽ tranh “Chúng em cùng nhau bảo vệ rừng”
Hội thi vẽ tranh “Chúng em cùng nhau bảo vệ rừng”

Chương nằm trong hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” kỷ niệm ngày môi trường thế giới.

Hội thi vẽ tranh “Chúng em cùng nhau bảo vệ rừng”

Hội thi vẽ tranh “Chúng em cùng nhau bảo vệ rừng”

Chương nằm trong hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” kỷ niệm ngày môi trường thế giới.