Trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”

VOV.VN - Chiều 26/6, tại trụ sở Báo Quân đội nhân dân, đã diễn ra lễ trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần tổ chức từ tháng 4/2019 nhằm hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Hậu cần (11/7/1950-11/7/2020). 

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động công tác hậu cần của Quân đội trên Báo Quân đội nhân dân và các báo, tạp chí trong và ngoài quân đội, nhằm thúc đẩy Phong trào thi đua Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy tiến lên một bước mới, ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng ngành Hậu cần Quân đội vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cuộc thi cũng nhằm phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác Hậu cần Quân đội, đồng thời, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong ngành Hậu cần Quân đội tiếp tục vươn lên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Các tác giả được vinh danh tại lễ trao giải Cuộc thi viết “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”. 

Ngay trong tuần đầu tiên của cuộc thi viết, Báo Quân đội nhân dân đã nhận được gần 10 bài viết có chất lượng về Bộ đội Hậu cần và đã được các phòng chức năng của Báo khẩn trương biên tập, cho in ấn trên các ấn phẩm của Báo. Càng về cuối cuộc thi, báo càng nhận được nhiều bài viết có chất lượng. Đặc biệt, trong đợt toàn quân tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đầu năm 2020, báo đã nhận được hàng chục bài viết có chất lượng cao nêu bật các hoạt động của Bộ đội Hậu cần, lực lượng Quân y toàn quân khi tham gia phòng, chống dịch. 

Sau hơn 1 năm thực hiện cuộc thi viết, tính đến ngày 31/5/2020, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 230 bài viết gửi về Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Hậu cần Quân đội để tham dự cuộc thi. Các báo quân khu, báo địa phương, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài quân đội cũng đã đăng tải hàng chục bài viết có chất lượng của các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên để hưởng ứng cuộc thi. Các bài viết về đã đề cập toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Bộ đội Hậu cần, thực sự nêu bật được các gương sáng, các điển hình tiên tiến, đồng thời góp phần động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần toàn quân.

Sau khi chấm điểm hai vòng, Hội đồng Sơ khảo gồm các nhà báo, các cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu về công tác Hậu cần Quân đội, đã lựa chọn được 35 tác phẩm trong số 171 tác phẩm chất lượng để trình Hội đồng Chung khảo. 

Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 25 tác phẩm xuất sắc đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi ra quyết định trao giải, gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 19 giải khuyến khích. Ban Tổ chức cũng quyết định tặng giấy chứng nhận vào Vòng Chung khảo đối với 10 tác phẩm có chất lượng tốt. Trong đó, giải Nhất thuộc về loạt 3 bài: “Chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống Covid-19” của tác giả Nguyễn Tiến Đạt (Báo Quân đội nhân dân). 

Giải Nhất thuộc về loạt 3 bài: “Chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống Covid-19” của tác giả Nguyễn Tiến Đạt (Báo Quân đội nhân dân). 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần khẳng định: “Cuộc thi viết Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” là cuộc thi lớn phát động trong toàn quân, trên toàn quốc và được cán bộ chiến sĩ, cực chiến binh, cựu quân nhân và các cơ quan báo chí, các nhà báo quan tâm và tham gia hưởng ứng. Nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, phản ánh sinh động công tác Hậu cần quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi bài viết là một câu chuyện cảm động về người chiến sĩ hậu cần. Cuộc thi đã làm sáng rõ thêm hình ảnh, hoạt động của Bộ đội Hậu cần trong thời bình, góp phần tô thắm thêm truyền thống của ngành Hậu cần Quân đội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. 

Ngành Hậu cần Quân đội là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan báo chí trong quân đội. Vì vậy trong thời gian tới nhiệm vụ này cần tiếp tục được duy trì có nền nếp, với nhiều hình thức phong phú và sáng tạo, tiếp tục lan tỏa hình ảnh, hành động của Bộ đội Hậu cần trong thời bình, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên