Trao giải cuộc thi Wikipedia 2020 với chủ đề văn hóa Ba Lan

VOV.VN - Chiều 11/12, Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội tổ chức lễ trao giải cuộc thi Wikipedia lần thứ 2 năm 2020 với chủ đề Văn hóa Ba Lan.

Tiếp nối thành công của cuộc thi cho người dùng Wikipedia lần thứ nhất năm 2019, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam có sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tiếp tục triển khai cuộc thi lần 2 với chủ đề văn hóa Ba Lan đã diễn ra từ ngày 1/6 tới hết 31/10 năm 2020. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên với mục đích khuyến khích người Việt Nam tìm hiểu thêm về vẻ đẹp của đất nước Ba Lan.  

So với năm 2019, cuộc thi năm nay đã tạo ra bước đột phá mới, số lượng thí sinh tham dự tăng gấp đôi năm ngoái với 115 người, đóng góp gần 2300 bài viết phong phú trên Wikipedia. Trở thành nguồn tư liệu tham khảo quý giá cho những người yêu mến hoặc quan tâm tới Ba Lan.

Tại lễ trao giải, ông Wojciech Gerwel - Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam chia sẻ: "Hơn một năm trước, ý tưởng cuộc thi Wikipedia hình thành, đến ngày hôm nay đã có kết quả xuất sắc. Cuộc thi này có những điểm rất thú vị mà tôi muốn nhắc tới. Thứ nhất, các sự kiện của đại sứ quán thường rất hạn chế, chỉ tập trung ở Hà Nội, nhưng với cuộc thi này đã thu hút đông đảo các bạn thí sinh ở khắp Việt Nam từ thành phố tới làng quê. Thứ hai, không phải ai cũng có khả năng đến Ba Lan bởi vé máy bay không hề rẻ. Cuộc thi mở ra cơ hội để người Việt Nam có thể tìm hiểu về đất nước Ba Lan trên wikipedia. Thứ 3, cuộc thi thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Các bạn đã cho ban tổ chức thấy được tình yêu của các bạn dành đến cho đất nước Ba Lan thông qua việc cập nhật nhanh nhạy các thông tin, trình độ sử dụng công nghệ trong bài dự thi... Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn, chính các bạn đã góp phần đưa hai nước Việt Nam và Ba Lan đến gần nhau hơn nữa”.  

Đánh giá về cuộc thi, bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng phòng Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội: ‘Đây là một cuộc thi vô cùng ý nghĩa, phù hợp với chương trình và phù hợp với mục tiêu thúc đẩy UNESCO trên toàn cầu. Với Unessco, cuộc thi này cũng là một điều khá trùng hợp, bởi Ba Lan và UNESCO là những người bạn rất lâu năm, chung thủy với Việt Nam trong suốt quá trình Việt Nam đấu tranh để có được nền hòa bình và kiến thiết nước nhà.

 Cá nhân tôi may mắn khi được tham gia cùng ban giám khảo, đọc những bài của các bạn, tôi thấy rằng chỉ một sáng kiến nhỏ nhưng đã tạo ra lượng độc giả lớn, khi người Việt Nam có thể tiếp cận về lịch sử, văn hóa Ba Lan bằng tiếng Việt dễ dàng hơn với thông tin, hình ảnh minh họa rất phong phú và hấp dẫn. Qua đây, tôi cũng nhận thấy rằng, Việt Nam và Ba Lan là ví dụ điển hình sức mạnh mềm của văn hóa và quyền lực văn hóa, góp phần tạo ra nguồn động lực và sức sống mãnh liệt cho quốc gia và dân tộc, bởi 2 đất nước có điểm chung là trải qua rất nhiều thăng trầm, biến cố trong lịch sử”.

Bạn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (TP.HCM), người giành giải nhất cuộc thi chia sẻ: ‘Tôi rất vinh dự khi nhận giải nhất cuộc thi. Tôi biết đến cuộc thi này khá muộn, tháng 6 bắt đầu mà tới tháng 8 tôi mới biết tới. Tôi là người thuộc tuýp thích chinh phục những thử thách mới để phát triển bản thân mình và cuộc thi đã mang lại cơ hội để nâng cao nhận thức khi tìm hiểu văn hóa của một đất nước đã sinh ra nhiều vĩ nhân của thế giới mà tôi nghĩ rằng không thể bỏ qua được. Trong quá trình triển khai bài viết, tình yêu với đất nước Ba Lan trong tôi cũng lớn dần theo”./.

Một số hình ảnh trao giải nhì, ba và khuyến khích:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên