Trao Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2014 cho 65 doanh nghiệp

VOV.VN - Được nhận giải thưởng này là cơ hội để doanh nghiệp tự hoàn thiện mình thông qua các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2014. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự.

19 doanh nghiệp nhận giải vàng Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2014
Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2014 được trao cho 65 doanh nghiệp, trong đó có 19 doanh nghiệp nhận giải Vàng và 46 doanh nghiệp được trao giải Bạc. Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp là Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Công ty cổ phần Sài Gòn Phú Quốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được trao Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ Trần Việt Thanh cho biết, Giải thưởng Chất lượng quốc gia nhằm cung cấp mô hình tự đánh giá giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý của mình thông qua việc áp dụng và duy trì thành công các mô hình, công cụ quản lý tiên tiến và thực hành tốt nhất; tôn vinh những doanh nghiệp xứng đáng có thành tích xuất sắc, đồng thời đẩy mạnh phong trào năng suất chất lượng trong nước cũng như vươn ra khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh nói: “Doanh nghiệp được trao giải giải thưởng là việc ghi nhận doanh nghiệp đoạt giải thực sự đã có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Thông qua đó, uy tín và vị thế của doanh nghiệp ngày được nâng cao trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Nhưng hơn hết vẫn là cơ hội để doanh nghiệp tự hoàn thiện mình thông qua các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia”.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Việt Nam muốn hội nhập, tiến lên theo mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa cần phải có lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp đủ mạnh, hoạt động có uy tín, chất lượng và được xã hội thừa nhận.

Cuối năm 2015, ngôi nhà chung ASEAN hình thành, nhiều hiệp định thương mại được ký kết, trong khi năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn khoảng cách lớn so với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Tôi mong muốn các doanh nghiệp đã được giải phải cố gắng giữ chất lượng và uy tín của mình, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ để tiếp tục nâng cao chất lượng, đứng vững và phát triển vị thế của mình ở trong nước và khu vực. Ngoài ra, đoàn kết với các doanh nghiệp khác để tạo thành cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đủ mạnh, đủ sức bơi giữa biển khơi với tinh thần Việt Nam, bản lĩnh doanh nhân Việt Nam”.

Từ năm 1996 đến 2014 đã có hơn 1.600 doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia và 34 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Những doanh nghiệp này đã thể hiện xuất sắc trong việc duy trì, cải thiện hệ thống chất lượng, đồng thời có đóng góp tương đối cho kinh tế địa phương cũng như cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

65 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
65 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tặng 19 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 46 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2014.

65 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

65 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tặng 19 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 46 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2014.

DongA Bank 8 năm liền nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh
DongA Bank 8 năm liền nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh

VOV.VN - Ngân hàng DongA Bank hiện đã có mặt tại 64 tỉnh thành với 240 chi nhánh, phòng giao dịch cùng 1.400 máy ATM và 1.500 máy POS.

DongA Bank 8 năm liền nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh

DongA Bank 8 năm liền nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh

VOV.VN - Ngân hàng DongA Bank hiện đã có mặt tại 64 tỉnh thành với 240 chi nhánh, phòng giao dịch cùng 1.400 máy ATM và 1.500 máy POS.