Trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho TTND.GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên

VOV.VN - Chiều 19/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên.

TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên sinh ngày 25/12/1940 tại Hội An, Quảng Nam sau đó theo gia đình tập kết ra Bắc. Trưởng thành trong giai đoạn khó khăn khi cả miền Bắc gồng mình chi viện cho miền Nam, TTND.GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên luôn sống và làm việc hết mình, không ngại khó khăn, gian khổ. Trong điều kiện ác liệt, thiếu thốn của chiến tranh, GS Liên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất 3 loại vaccine Tả, Thương hàn (TAB ) và vaccine đậu mùa nhằm phòng chống chiến tranh vi trùng theo sự phân công của Đảng.

Trở về từ chiến trường nhận công tác tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, GS Liên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã có 112 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Giáo sư Liên cũng đã tham gia 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước trong đó đã tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ 1, tổ chức sản xuất thành công và đưa vào chương trình TCMR Quốc gia từ năm 1997, góp phần làm giảm tỷ lệ mắc viêm não Nhật Bản trong hội chứng viêm não cấp do virus, giảm tỷ lệ chết và di chứng thần kinh, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đây cũng là vaccine đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài (5.430.000 liều sang Ấn Độ).

Sau khi chuyển sang làm việc tại Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), từ năm 2006 – 2018, khi tuổi đã cao, GS Liên vẫn cùng các cộng sự tại VABIOTECH tiếp tục nghiên cứu, phát triển vaccine viêm não Nhật Bản bất hoạt sản xuất trên tế bào vero. Đây là vaccine thế hệ 2, sử dụng công nghệ mới nuôi cấy tế bào. Vaccine dự kiến sẽ được cấp phép lưu hành vào tháng 6/2021 và đưa vào sử dụng rộng rãi phòng bệnh cho nhân dân trong thời gian tới. Trong suốt thời gian công tác, GS Liên luôn phấn đấu, nỗ lực làm việc với sự say mê và tinh thần trách nhiệm cao. GS Liên đã được tặng thưởng nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng Kovalepskaia năm 1999, Giải nhất VIFOTECH về công nghệ sinh học, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba và nhiều huân huy chương, phần thưởng khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, từ khi thành lập đến nay, Công ty VABIOTECH đã sản xuất được nhiều vaccine phòng bệnh, đồng thời hợp tác với nhiều nhà sản xuất trên thế giới để nghiên cứu, sản xuất các vaccine như quai bị, rubella, viêm màng não do não mô cầu, thủy đậu, các sinh phẩm chẩn đoán và điều trị. Hiện nay, Công ty cũng là 1 trong 4 đơn vị trong nước đang triển khai nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 và dự kiến đưa vào thử nghiệm trên người vào cuối quý 1 năm nay. GS.TS Nguyễn Thanh Long biểu dương những thành tích của tập thể, cán bộ viên chức, người lao động của Công ty VABIOTECH qua các thời kỳ đã đạt được kết quả vượt bậc trong thời gian qua.

Bộ trưởng cũng khẳng định, với TTND.GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên, được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý là sự quan tâm, ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ, tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong công tác nghiên cứu khoa học, tiếp thu và ứng dụng trong sản xuất vaccine phòng bệnh góp phần vào thành công của công cuộc phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho người dân, cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho rằng đây cũng là niềm tự hào của cán bộ, tập thể công ty, là nguồn động viên khích lệ các cán bộ nhân viên của Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng cũng mong muốn trong thời gian tới, ban lãnh đạo, cán bộ viên chức của Công ty VABIOTECH phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước tiếp tục thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu phát triển sản xuất các vaccine phòng bệnh, các sinh phẩm chẩn đoán điều trị, đặc biệt là đề tài nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine Covid-19 trong nỗ lực chung của ngành y tế nhằm dự phòng và kiểm soát thành công dịch bệnh nguy hiểm này để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế chạy đua với thời gian để thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19
Bộ Y tế chạy đua với thời gian để thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, các vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đang bắt đầu vào giai đoạn thử nghiệm trên người từ ngày 10/12.

Bộ Y tế chạy đua với thời gian để thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19

Bộ Y tế chạy đua với thời gian để thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, các vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đang bắt đầu vào giai đoạn thử nghiệm trên người từ ngày 10/12.

Những thách thức khi sản xuất vaccine Covid-19 ở Việt Nam
Những thách thức khi sản xuất vaccine Covid-19 ở Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam chưa có cơ sở đáp ứng theo đúng yêu cầu về xây dựng mô hình đánh giá trên động vật nên cũng là khó khăn trong quá trình sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam.

Những thách thức khi sản xuất vaccine Covid-19 ở Việt Nam

Những thách thức khi sản xuất vaccine Covid-19 ở Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam chưa có cơ sở đáp ứng theo đúng yêu cầu về xây dựng mô hình đánh giá trên động vật nên cũng là khó khăn trong quá trình sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam.

Việt Nam có nhiều tiềm năng để làm chủ công nghệ sản xuất vaccine Covid-19
Việt Nam có nhiều tiềm năng để làm chủ công nghệ sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, nếu không làm chủ công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 thì sự phân phối, điều tiết về số lượng vaccine cho các quốc gia sẽ chỉ ở một giới hạn nhất định.

Việt Nam có nhiều tiềm năng để làm chủ công nghệ sản xuất vaccine Covid-19

Việt Nam có nhiều tiềm năng để làm chủ công nghệ sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, nếu không làm chủ công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 thì sự phân phối, điều tiết về số lượng vaccine cho các quốc gia sẽ chỉ ở một giới hạn nhất định.