Trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học ở Đắk Lắk ngày đầu đến trường

VOV.VN - Ngày 14/2, các trường mầm non, tiểu học ở tỉnh Đắk Lắk chính thức đón học sinh đến trường sau hơn 8 tháng học trực tuyến. Những bỡ ngỡ, háo hức của trẻ, sự ân cần của giáo viên và nỗi lo lắng của phụ huynh là tâm trạng chung của ngày đầu đến trường.

Từ sáng sớm tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã phân công giáo viên đón học sinh ngay tại cổng trường. Trong khi học sinh khối lớp 4,5 vui vẻ, phấn khởi thì các em lớp 1 lại ngơ ngác buổi đầu đến trường. Để phụ huynh và học sinh yên tâm, các trường đã bố trí khu vực riêng để đón các em theo từng lớp, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch.

"Riêng đối với học sinh lớp 1, nhà trường đã có sự sắp xếp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm các cô sẽ đứng ra cổng trường để đón các em. Sau khi đo thân nhiệt cho các em ngồi tại chỗ cách nhau 1m  các em vào lớp. Nhìn chung sáng nay hơn 90% các em đến trường”- cô giáo Phạm Thị Thanh Thủy, Hiệu Trưởng trường Tiểu học Ngô Quyền, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Trái với sự háo hức của học sinh là nỗi lo lắng của phụ huynh. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý khi cho con trở lại trường nhưng phụ huynh lo ngại do trẻ bậc mầm non, tiểu học chưa được tiêm vắc xin, chưa ý thức về giữ khoảng cách nên rất khó để các con tuân thủ tốt quy định phòng dịch.

"Mình cũng rất lo trong tình hình dịch này còn F0 rất nhiều, cho con đi học thì mẹ với gia đình cũng rất căng thẳng nhưng đến lúc cháu phải đến trường phải học để sang năm vào lớp 1. Gia đình cũng chuẩn bị chai nước riêng cho cháu, khẩu trang, khăn lau mặt riêng để cháu rửa mặt, hay tay dính nước thì lau”- chị Hoàng Thị Kim Loan, phụ huynh đưa con đến trường mầm non Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Để tổ chức dạy học trực tiếp an toàn và hiệu quả, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế các trường học, yêu cầu đảm bảo các điều kiện, phương án tốt nhất trong việc phòng chống dịch. Năm học 2021-2022, tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.000 trường học với hơn 450.000 học sinh ở các cấp học. Thời điểm này toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục Đắk Lắk đã được tiêm ít nhất hai mũi vaccine phòng Covid-19 và có trên 20% đã được tiêm mũi 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại
TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

TP.HCM hướng dẫn thu học phí khi học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Hôm nay (11/2), Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với việc thu học phí và các chi phí khác trong năm học 2021-2022 khi học sinh quay trở lại trường.

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao
Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

VOV.VN - Hôm nay (4/1), trong ngày đầu tiên trở lại trường của học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 tại TP.HCM, tỷ lệ học sinh đi học trở lại khá cao.

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

VOV.VN - Hôm nay (4/1), trong ngày đầu tiên trở lại trường của học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 tại TP.HCM, tỷ lệ học sinh đi học trở lại khá cao.