Trên 70% dân số sẽ tham gia BHYT vào năm 2015

VOV.VN-Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT,  hình thức đóng BHYT theo cá nhân sẽ chuyển sang đóng theo hộ gia đình.

Trong năm nay, Bộ Y tế sẽ tiến hành soạn thảo Luật sửa đổi Luật Bảo hiểm Y tế sau hơn 3 năm đưa vào thực hiện. Tại cuộc tọa đàm về BHYT do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, hiện Chính phủ đã giao Bộ Y tế thành lập ban soạn thảo xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, Bộ Y tế đã phối hợp Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu và trình các cấp có thẩm quyền.

Theo bà Xuyên, sau khi có Luật BHYT ra đời, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng lên, quyền lợi người tham gia BHYT được nâng lên, chất lượng khám chữa bệnh đảm bảo, quỹ BHYT ổn định, phát triển. Các tổ chức quốc tế đánh giá trong thời gian ngắn Việt Nam đã thực hiện Luật BHYT rất tốt. Tuy nhiên để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân nhanh hơn, sớm hơn thì Chính phủ đã giao Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

Về những điểm mới trong dự án Luật đang được sửa đổi, bổ sung, bà Xuyên cho biết: Quan điểm sửa luật là thể chế hóa quan điểm của Đảng về BHYT, bảo hiểm xã hội… với mục tiêu là phải đạt được trên 70% dân số tham gia BHYT vào năm 2015, và 2020 là trên 80% và chất lượng khám chữa bệnh của các BV phải được nâng lên, đổi mới cơ chế tài chính. Những nội dung chưa phù hợp thực tiễn sẽ được nghiên cứu, sửa đổi, những nội dung phù hợp cần tiếp tục phát huy. Những sửa đổi phải phù hợp với luật liên quan như Luật khám chữa bệnh, Luật Hiến ghép mô tạng…

Những nội dung sửa đổi cơ bản bao gồm: giải thích rõ Bảo hiểm y tế là như thế nào; thứ hai là chia nhóm đối tượng giảm từ 25 nhóm đối tượng trong luật cũ xuống còn 5 nhóm; trong luật cũng nêu rõ trách nhiệm UBND xã, phường là phải lập danh sách các hộ gia đình tham gia BHYT.

“Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT quy định hình thức đóng BHYT theo cá nhân như hiện nay sẽ chuyển sang đóng theo hộ gia đình. Qua đó tránh cấp trùng lặp thẻ BHYT xảy ra như vừa qua. Dự thảo luật cũng sẽ  giao trách nhiệm cho UBND các cấp, nhất là cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý BHYT trên địa bàn rõ hơn. Về quyền lợi của người tham gia BHYT cũng sẽ tăng lên. Ví dụ, chúng tôi đang dự thảo quyền lợi của người dân trên thực tế như người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn là cùng chi trả 5% tuy nhiên có ý kiến cho rằng thực tế cần nghiên cứu những đối tượng này để không phải cùng chi trả mà BHYT sẽ chi trả 100%”- bà Xuyên nhấn mạnh.

Theo bà Xuyên, những nội dung như mức đóng của người dân vẫn duy trì như mức hiện tại. Còn về giá dịch vụ y tế, một số tổ chức quốc tế khuyến cáo BHYT nên thống nhất giá trên toàn quốc nhưng Việt Nam cần nghiên cứu cho phù hợp. Về quỹ dự phòng thì có một số quy định ít nhất bằng mức thu 2 quý liền kề nhưng hiện tại vẫn chưa đủ, và tới đây ban soạn thảo sẽ thay đổi quỹ dự phòng sẽ bằng 1 quý liền kề vì đây là quỹ ngắn hạn. Về trách nhiệm quyền hạn các bên liên quan như Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, UBND các cấp cũng sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mức đóng BHYT tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng
Mức đóng BHYT tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng

(VOV) - Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi.

Mức đóng BHYT tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng

Mức đóng BHYT tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng

(VOV) - Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi.

Thúc đẩy tiến trình thực hiện BHYT toàn dân
Thúc đẩy tiến trình thực hiện BHYT toàn dân

(VOV) - Đến hết năm 2012,  cả nước có gần 60 triệu người tham gia BHYT, bao phủ hơn 66% dân số.

Thúc đẩy tiến trình thực hiện BHYT toàn dân

Thúc đẩy tiến trình thực hiện BHYT toàn dân

(VOV) - Đến hết năm 2012,  cả nước có gần 60 triệu người tham gia BHYT, bao phủ hơn 66% dân số.

Chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT
Chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT

(VOV) -Hiện nay, đề án đang được triển khai thí điểm tại Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Biên phòng và Học viện Quốc phòng.

Chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT

Chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT

(VOV) -Hiện nay, đề án đang được triển khai thí điểm tại Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Biên phòng và Học viện Quốc phòng.

Nhiều hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT
Nhiều hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

(VOV) - Thủ tướng vừa có Quyết định về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo…

Nhiều hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Nhiều hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

(VOV) - Thủ tướng vừa có Quyết định về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo…

Lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án BHYT toàn dân
Lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án BHYT toàn dân

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng Ban chỉ đạo

Lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án BHYT toàn dân

Lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án BHYT toàn dân

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng Ban chỉ đạo

Khám BHYT, bệnh nhân phải qua 12 bước ?
Khám BHYT, bệnh nhân phải qua 12 bước ?

Tại nhiều BV chuyên khoa bị quá tải, có không ít bệnh nhân phải đợi 8 tiếng mới được khám, xét nghiệm và nhận đơn của bác sĩ.

Khám BHYT, bệnh nhân phải qua 12 bước ?

Khám BHYT, bệnh nhân phải qua 12 bước ?

Tại nhiều BV chuyên khoa bị quá tải, có không ít bệnh nhân phải đợi 8 tiếng mới được khám, xét nghiệm và nhận đơn của bác sĩ.