Triển lãm ảnh MTTQ Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Hơn 400 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm đã phác họa chăng đường 84 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 25/9, trước khi bắt đầu phiên làm việc đầu tiên của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các vị Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc cắt băng khai mạc triển lãm (ảnh: Minh Hòa)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đông đảo đại biểu tham dự triển lãm.

 (ảnh: Minh Hòa)

Với hơn 400 bức ảnh được trưng bày, triển lãm đã phác họa chăng đường 84 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nơi tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại doàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài.

Khu vực trưng bày hình ảnh các vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ (ảnh: Minh Hòa)
Qua đó cũng cho thấy những đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, về các vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự triển lãm ảnh (ảnh: Minh Hòa)
Triển lãm ảnh gồm 3 phần: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội; Hình ảnh các vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; Các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2009 – 2014. Đây là nội dung trọng tâm, với 5 chủ đề: Tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiềm lực của bà con Việt kiều còn rất lớn
Tiềm lực của bà con Việt kiều còn rất lớn

VOV.VN -Từ lúc vài trăm triệu USD ban đầu, đến năm 2013, lượng kiều hối bà con gửi về là hơn 11 tỷ USD, chiếm trên 10% tỷ lệ GDP của đất nước

Tiềm lực của bà con Việt kiều còn rất lớn

Tiềm lực của bà con Việt kiều còn rất lớn

VOV.VN -Từ lúc vài trăm triệu USD ban đầu, đến năm 2013, lượng kiều hối bà con gửi về là hơn 11 tỷ USD, chiếm trên 10% tỷ lệ GDP của đất nước

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?
Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

VOV.VN - Kiều bào mong muốn Mặt trận kiến nghị với Đảng, Nhà nước để chính sách thông thoáng hơn nữa mới tiếp cận tốt hơn sức mạnh của bà con kiều bào

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

Việt kiều đề đạt gì tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam?

VOV.VN - Kiều bào mong muốn Mặt trận kiến nghị với Đảng, Nhà nước để chính sách thông thoáng hơn nữa mới tiếp cận tốt hơn sức mạnh của bà con kiều bào

Ở nước ngoài, trí thức Việt kiều vẫn có thể cống hiến cho đất nước
Ở nước ngoài, trí thức Việt kiều vẫn có thể cống hiến cho đất nước

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan phải đưa ra giải pháp để có thể sử dụng đội ngũ trí thức Việt kiều

Ở nước ngoài, trí thức Việt kiều vẫn có thể cống hiến cho đất nước

Ở nước ngoài, trí thức Việt kiều vẫn có thể cống hiến cho đất nước

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan phải đưa ra giải pháp để có thể sử dụng đội ngũ trí thức Việt kiều

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"
"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

VOV.VN -  Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn: “Đối với chúng tôi, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng luôn ý thức rằng mình là người Việt Nam".

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

"Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu về sự đoàn kết người Việt nơi xứ người"

VOV.VN -  Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn: “Đối với chúng tôi, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng luôn ý thức rằng mình là người Việt Nam".

Hiệp thương cử đoàn Chủ tịch 56 người điều hành Đại hội MTTQ VN
Hiệp thương cử đoàn Chủ tịch 56 người điều hành Đại hội MTTQ VN

VOV.VN - Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn thư ký gồm 5 người; thông qua quy chế, chương trình làm việc của Đại hội

Hiệp thương cử đoàn Chủ tịch 56 người điều hành Đại hội MTTQ VN

Hiệp thương cử đoàn Chủ tịch 56 người điều hành Đại hội MTTQ VN

VOV.VN - Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn thư ký gồm 5 người; thông qua quy chế, chương trình làm việc của Đại hội

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“
Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

VOV.VN - Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ: “Việc mời 17 đại diện của bà con Việt kiều tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là việc làm rất tích cực”

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

Việt kiều Mỹ: “MTTQ VN chủ động, tích cực tiếp thu ý kiến bà con“

VOV.VN - Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ: “Việc mời 17 đại diện của bà con Việt kiều tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là việc làm rất tích cực”