Triển lãm mỹ thuật tưởng niệm 60 năm Ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

VOV.VN - Hôm nay (30/5), tại chùa Long Sơn, thành phố Nha Trang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Ngọn lửa thiêng”.

Đây là hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản 2067, tưởng niệm 60 năm Ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. 

Hòa thượng Thích Quảng Đức hay còn gọi là Bồ Tát Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, năm lên 7 tuổi đã xuất gia tu học. Sau đó, Hòa thượng vào hành đạo tại Sài Gòn (tức thành phố Hồ Chí Minh ngày nay), tạo dựng hơn 30 ngôi chùa. Công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức là vô lượng, có đóng góp rất lớn trong bước đường phát triển của Phật giáo Việt Nam. Cách đây 60 năm, ngày 20/4 năm Quý Mão (tức 11/6/1963), tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng đã đem thân mình tự thiêu, đòi sự bình đẳng, hòa bình cho quê hương và đạo Pháp được trường tồn.

Sau 60 năm, lần đầu tiên, cuộc triển lãm và công bố các tài liệu về Hòa thượng Thích Quảng Đức được tổ chức tại khuôn viên chùa Long Sơn, trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Triển lãm này có 38 pháp đạo, pháp khí gắn liền với Bồ Tát Thích Quảng Đức…. Đặc biệt, có 18 ảnh tư liệu về thời điểm Bồ Tát tự thiêu năm 1963 và bộ ảnh xưa 30 bức “Phật giáo Nha Trang biểu tình năm 1963”, lần đầu tiên công bố trước đại chúng. Ngoài ra, triển lãm còn có hơn 50 tác phẩm mỹ thuật với nhiều chất liệu như sơn dầu, điêu khắc, màu nước …về Phật pháp.

Phật tử Nguyễn Đặng, đệ tử của Hòa thượng Thích Quảng Đức cho biết: “Đốt lên ngọn lửa thiêng của Ngài để soi sáng cho chúng sanh thức tỉnh, phải lấy lòng nhân ái, lòng từ bi đối xử với nhau, không nên sát hại lẫn nhau. Mong muốn thế hệ trẻ phải hiểu điều đó, không còn vấn đề chiến tranh, luôn luôn phải yêu chuộng hòa bình, từ bi, bác ái, biết thương yêu lẫn nhau giữa con người với nhau.”

Trên chặng đường 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, Phật giáo đã đi vào đời sống người dân. Vùng đất này đã sản sinh, đào tạo nhiều vị danh tăng. Tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 400 cơ sở tự viện, hàng ngàn vị tăng ni. Các ngôi chùa gắn với sự nghiệp của Hòa thượng Thích Quảng Đức được trùng tu, tôn tạo, một tuyến phố chính ở thành phố Nha Trang được mang tên Hòa thượng. Nhân kỷ niệm Đại lễ Phật đản 2067 và 60 năm Ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ Bồ Tát như: Hội thi tìm hiểu về cuộc đời, hành trạng của Bồ Tát Thích Quảng Đức; Triển lãm mỹ thuật “Ngọn lửa thiêng”; Diễu hành xe hoa mừng Phật đản và tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức.

Thượng tọa Thích Thanh Tri, Trụ trì chùa Xuân Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Bồ Tát Quảng Đức là người tiếp nối truyền thống của bao đời chư Phật, chư Bồ Tát, luôn luôn lấy tình thương; Bước ra giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt để tự thiêu, di ngôn của Ngài để lại vẫn là yêu thương. Dùng yêu thương để san phẳng bất bình. Mình nghĩ rằng tăng, ni, Phật tử luôn luôn thấm nhuần và học hỏi bài học này khi tưởng niệm. Người tu hành đương nhiên là điều tốt nhất họ có thể làm được là tu cho tốt, tu tốt là có khả năng đóng góp về yêu thương, về hiểu biết cho cuộc đời này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Chiều tối 29/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN. Cùng dự có Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cùng các vị chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Chiều tối 29/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN. Cùng dự có Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cùng các vị chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN.

Những thành tựu nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Những thành tựu nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Trải qua một chặng đường hình thành và phát triển, GHPGVN đã lớn mạnh trên nhiều phương diện, đạt được kết quả khả quan trong hầu hết các lĩnh vực tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội, quan hệ trên mặt hoạt động đối ngoại, không ngừng nâng cao vị thế Phật giáo trong lòng dân tộc, trên trường quốc tế.

Những thành tựu nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Những thành tựu nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Trải qua một chặng đường hình thành và phát triển, GHPGVN đã lớn mạnh trên nhiều phương diện, đạt được kết quả khả quan trong hầu hết các lĩnh vực tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội, quan hệ trên mặt hoạt động đối ngoại, không ngừng nâng cao vị thế Phật giáo trong lòng dân tộc, trên trường quốc tế.