“Triệu bữa cơm” đến với người nghèo Đà Nẵng

VOV.VN - Hơn 78.000 suất thực phẩm được gửi tới giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh Covid-19.

Hôm nay (28/4), Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình “Triệu bữa cơm” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, phát hơn 78.000 suất thực phẩm được gửi tới giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh Covid-19.

thanh nien2.jpg
Đoàn viên thanh niên Đà Nẵng đến tận nhà dân nghèo phát quà.

Chị Phạm Thị Tý, 34 tuổi ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu là một trong những hộ được nhận hỗ trợ từ chương trình “Triệu bữa cơm” lần này. Chị là một người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, không có công việc ổn định. Khi dịch bệnh xảy ra, những bữa cơm của gia đình chị trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm, của địa phương. Khi các bạn trẻ của Đoàn Thanh niên đến tận nhà phát quà, chị Phạm Thị Tý rất cảm kích: “Chừng này quà thì mẹ con tôi cũng ăn được trong vòng gần 1 tháng nếu như tiết kiệm. Tôi rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con tôi đợt dịch này”.

Chương trình “Triệu bữa cơm” là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi "Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ, được triển khai tại 5 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ với mong muốn kêu gọi và lan tỏa yêu thương của cả cộng đồng, xã hội để có một triệu suất ăn trao tặng những hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Triệu bữa cơm” lần này dự kiến kéo dài trong 2 tuần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố sẽ phát hơn 78 nghìn suất thực phẩm đến các hộ nghèo, bà mẹ đơn thân,... Mỗi phần quà gồm các loại thực phẩm như: gạo, thịt, cá, rau củ quả, ăn trong 3 ngày. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho hay, Thành đoàn Đà Nẵng đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, chuyển thực phẩm đến tận tay người nghèo: “Chúng tôi mong muốn rằng với chương trình này sẽ giúp các hộ khó khăn trên địa bàn thành phố vượt qua được đại dịch Covid-19 lần này. Chúng tôi đã kêu gọi vận động, tập hợp các thanh niên tình nguyện tại các địa phương phân phát suất quà tận nhà cho các hộ gia đình khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ATM gạo lưu động tiếp tục đến với gần 800 hộ nghèo ở Bảo Yên
ATM gạo lưu động tiếp tục đến với gần 800 hộ nghèo ở Bảo Yên

VOV.VN - "ATM gạo lưu động” tiếp tục lăn bánh đến với vùng sâu, vùng xa của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để chia sẻ khó khăn cùng người dân nghèo.

ATM gạo lưu động tiếp tục đến với gần 800 hộ nghèo ở Bảo Yên

ATM gạo lưu động tiếp tục đến với gần 800 hộ nghèo ở Bảo Yên

VOV.VN - "ATM gạo lưu động” tiếp tục lăn bánh đến với vùng sâu, vùng xa của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để chia sẻ khó khăn cùng người dân nghèo.

Lâm Đồng khởi động nhiều ATM gạo hỗ trợ người khó khăn
Lâm Đồng khởi động nhiều ATM gạo hỗ trợ người khó khăn

VOV.VN - Hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng đã nhận được gạo miễn phí từ máy ATM gạo do Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Lâm Đồng khởi động nhiều ATM gạo hỗ trợ người khó khăn

Lâm Đồng khởi động nhiều ATM gạo hỗ trợ người khó khăn

VOV.VN - Hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng đã nhận được gạo miễn phí từ máy ATM gạo do Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Công an tỉnh Vĩnh Long đưa máy ATM gạo vào hoạt động
Công an tỉnh Vĩnh Long đưa máy ATM gạo vào hoạt động

VOV.VN - Những người nghèo, người yếu thế gặp khó khăn trong thời điểm này sẽ được nhận gạo mà không cần chứng minh giấy xác nhận gì.

Công an tỉnh Vĩnh Long đưa máy ATM gạo vào hoạt động

Công an tỉnh Vĩnh Long đưa máy ATM gạo vào hoạt động

VOV.VN - Những người nghèo, người yếu thế gặp khó khăn trong thời điểm này sẽ được nhận gạo mà không cần chứng minh giấy xác nhận gì.