Triều cường đợt Tết Nguyên đán tiếp tục gây thiệt hại nặng ở Bến Tre, Tiền Giang

VOV.VN - Những ngày qua, triều cường dâng cao đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại địa bàn tỉnh Bến Tre, Tiền Giang. Chính quyền, ngành chức năng và người dân các địa phương này đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bến Tre cho biết, đợt triều cường dâng cao từ ngày 11-2 đến nay đã làm sạt sở, xói lở gần 100 mét bờ đê bao ven sông, ven biển.

Cụ thể triều cường làm sạt lở đoạn đê bao ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách;  bờ bao ven biển ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri,  bờ bao Cồn Cát thuộc ấp Phú Thành Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành. Bên cạnh đó, triều cường còn làm ngập gây thiệt hại trên 105 ha  hoa màu tại huyện Thạnh Phú, Bình Đại,  hơn 104 ha cây ăn trái tại huyện Châu Thành, Chợ Lách, Thạnh Phú. Triều cường dâng cao còn gây nước tràn nhiều ao đầm nuôi thủy sản, nhà ở làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ở nhiều khu vực của tỉnh Bến Tre.

Sau khi nước triều rút, chính quyền và người dân tỉnh Bến Tre đã khẩn trương khắc phục thiệt hại; trong đó huyện Chợ Lách và Châu Thành đã hoàn thành việc khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo an toàn không xảy ra nước tràn gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân.

Đối với một bé trai ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Bến Tre bị rơi xuống biển mất tích khi vui chơi cùng gia đình tại bờ biển (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú), lực lượng làm nhiệm vụ và gia đình đã tìm thấy và trục vớt thi thể. Chính quyền, đoàn thể địa phương đã đến hỗ trợ, chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân giảm bớt đau thương, ổn định cuộc sống.

Tối 13/2, triều cường tiếp tục dâng cao, gây ngập mặt đường quốc lộ tại ngã ba Trung Lương (Tp. Mỹ Tho) gây bất ổn giao thông và làm đảo lộn cuộc sống người dân khu vực này.

Từ chiều đến tối nay, khu vực quốc lộ 1 thuộc phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị ngập nước. Thời điểm này, rất đông phương tiện từ các tỉnh Miền Tây qua cầu Rạch Miễu đi ngang khu vực này gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực điều tiết cho phương tiện đi vào các tuyến đường khác, tránh đi ngang ngã ba Trung Lương vào thời điểm ngập nước. 

Những ngày qua, triều cường dâng cao còn làm ngập nhà, vườn cây, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân tại phường 10, phường 7, xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho.  Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nước khu vực trên là do triều cường dâng cao. Tại thành phố Mỹ Tho triều cường vượt mức báo động 3.

Theo ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Khai thác thủy lợi tỉnh Tiền Giang, tình trạng ngập nước nêu trên là bất khả kháng. Trong vài ngày tới khi triều cường giảm dần sẽ chấm dứt tình trạng ngập nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều cường dâng cao gây thiệt hại nặng tại Bến Tre, một trẻ em mất tích
Triều cường dâng cao gây thiệt hại nặng tại Bến Tre, một trẻ em mất tích

VOV.VN - Hôm nay 12/2, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre cho biết, đợt triều cường dâng cao dịp Tết cổ truyền đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn ven biển của huyện Thạnh Phú.

Triều cường dâng cao gây thiệt hại nặng tại Bến Tre, một trẻ em mất tích

Triều cường dâng cao gây thiệt hại nặng tại Bến Tre, một trẻ em mất tích

VOV.VN - Hôm nay 12/2, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre cho biết, đợt triều cường dâng cao dịp Tết cổ truyền đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn ven biển của huyện Thạnh Phú.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cổ Nhàn, Trà Vinh
Sạt lở nghiêm trọng tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cổ Nhàn, Trà Vinh

VOV.VN - UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn, thuộc ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cổ Nhàn, Trà Vinh

Sạt lở nghiêm trọng tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cổ Nhàn, Trà Vinh

VOV.VN - UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn, thuộc ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.

Dự báo mực nước triều cường ở Hậu Giang trên báo động III trong những ngày tới
Dự báo mực nước triều cường ở Hậu Giang trên báo động III trong những ngày tới

VOV.VN - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, dự báo trong những ngày tới triều cường sẽ lên cao trên báo động III, gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh.

Dự báo mực nước triều cường ở Hậu Giang trên báo động III trong những ngày tới

Dự báo mực nước triều cường ở Hậu Giang trên báo động III trong những ngày tới

VOV.VN - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, dự báo trong những ngày tới triều cường sẽ lên cao trên báo động III, gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh.

Cảnh báo triều cường kết hợp với mưa tại chỗ gây ngập lụt tại Hậu Giang
Cảnh báo triều cường kết hợp với mưa tại chỗ gây ngập lụt tại Hậu Giang

VOV.VN - Tại tỉnh Hậu Giang do ảnh hưởng triều biển Đông (sông Hậu) và triều biển Tây nên mực nước đang lên nhanh trên báo động III. Ngành chức năng cảnh báo triều cường kết hợp với mưa tại chỗ sẽ gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi.

Cảnh báo triều cường kết hợp với mưa tại chỗ gây ngập lụt tại Hậu Giang

Cảnh báo triều cường kết hợp với mưa tại chỗ gây ngập lụt tại Hậu Giang

VOV.VN - Tại tỉnh Hậu Giang do ảnh hưởng triều biển Đông (sông Hậu) và triều biển Tây nên mực nước đang lên nhanh trên báo động III. Ngành chức năng cảnh báo triều cường kết hợp với mưa tại chỗ sẽ gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi.

Sau triều cường, đường phố Cần Thơ chi chít ổ gà, ổ voi
Sau triều cường, đường phố Cần Thơ chi chít ổ gà, ổ voi

VOV.VN - Trong những ngày qua triều cường vượt báo động III đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị ngập sâu gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Sau mỗi đợt triều cường nhiều tuyến đường của Cần Thơ đã xuất hiện ổ gà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Sau triều cường, đường phố Cần Thơ chi chít ổ gà, ổ voi

Sau triều cường, đường phố Cần Thơ chi chít ổ gà, ổ voi

VOV.VN - Trong những ngày qua triều cường vượt báo động III đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị ngập sâu gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Sau mỗi đợt triều cường nhiều tuyến đường của Cần Thơ đã xuất hiện ổ gà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.