Triều cường uy hiếp khu dân cư ven biển Phú Yên

Nhiều đợt sóng cao 6-7m liên tiếp bổ thẳng vào làng, tràn cả ra đường trong khu dân cư xóm Rớ thuộc khu phố 6 thuộc phường Phú Đông- TP Tuy Hoà (Phú Yên).

Triều cường xâm thực, dân mất nhà

Tình trạng triều cường tại xóm Rớ xảy ra từ đêm 21/10 nhưng mạnh nhất từ 4h30’sáng 22/10 và kéo dài cho đến suốt ngày. Trên chiều dài của khu phố 6 từ tuyến đường liên thôn đến giáp bến cá Đông tác, sóng biển cao từ 6-7m liên tiếp bổ thẳng vào làng, tràn vào các đường trong xóm và các nhà dân ở phía sau.

Triều cường xâm thực vào nhà ở của người dân ven biển

Đã có 3 ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thế, Ngô Thị Diệp và Lê Thị Hoa bị sóng đánh sập, trong đó nặng nhất là nhà bà Nguyễn Thị Thế. Bà Thế mếu máo: “Giờ sóng vẫn rất mạnh, càng chiều càng mạnh mới lo. Nhà tui sập hết rồi, nền nhà mà cũng bị triều cường đánh bật cả lên thì nói gì đến nguời. Sóng mới vào một trận dữ dằn nữa, làm tràn vào cả làng”.

Hiện tại trên chiều dài khoảng hơn 1km đều bị sóng biển xâm thực sâu từ 6-10m, trong đó chiều dài bị xâm thực nặng nhất khoảng hơn 400m với 30 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và khoảng 90 hộ khác của khu phố 6 nằm trong vùng bị uy hiếp.

Đánh bật cả nền nhà

Càng về chiều, sóng biển càng cao, có những đợt cao gần 10m bổ thẳng vào những ngôi nhà dọc theo tuyến đường dẫn đến bến cá Đông Tác.

Theo nhân dân địa phương, hơn 10 năm nay tại xóm Rớ mới xảy ra xâm thực nặng như vậy. Ông Nguyễn Tài 75 tuổi ở xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông nói: “Hơn 10 năm nay xóm Rớ mới bị triều cường mức độ lớn như lần này. Giờ cả trăm nóc nhà bị sóng đánh liên tục, không biết sập lúc nào. Giờ đàn ông thanh niên ở đây đắp bờ giữ, chặn nước bớt, hạn chế sóng vào nhà gây sập nhà. Bà con trong xóm mua bao cát về làm. Trẻ nhỏ, người già đêm nay lo chạy hết chứ không biết sóng vô lúc nào. Sóng mạnh dữ lắm!”.

Bằng mọi cách di dời dân, bảo vệ nhà cửa

Hiện tại bà con tập trung dọn đồ đạc và chuẩn bị di dời để tránh triều cường. Những nhà dân ở phía sau thì tập trung đến phía trước để hỗ trợ nhau đắp bờ bao.

Nhân dân di dời đồ đạc tránh triều cường

Ngay trong trưa nay (22/10), sau khi có thông tin, Đại tá Nguyễn Đình Triết - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên - Phó Ban chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng tránh lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã điều động 150 cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn 85 cơ động đến vùng bị triều cường để giúp dân phòng tránh triều cường.

Đại tá Nguyễn Đình Triết cho biết, trong các ngày qua cơn bão số 6 ảnh hưởng đến tỉnh Phú Yên. Tuy không mưa nhưng sóng rất lớn và khả năng trong đêm nay sẽ xảy ra đợt triều cường xâm thực mạnh và ảnh hưởng khoảng 100 hộ dân tại xóm Rớ. Do vậy biện pháp hiện nay tỉnh triển khai là huy động 150 quân của Tiểu đoàn 85 cùng với bà con đắp ngăn chặn, không cho nước vào trong xóm.

Bộ đội giúp dân

Đại tá Nguyễn Đình Triết cho biết thêm, Ban Chỉ huy sẽ cùng với bà con vận động di chuyển một số hộ gần tuyến mép nước ra phía sau an toàn. Ngoài ra trong đêm nay sẽ cử lực lượng phối hợp với biên phòng ứng trực tại chỗ để hỗ trợ dân khi cần thiết. 

Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đã huy động khoảng 3000 bao cát, cùng lực lượng xe cơ giới của cơ quan quân sự tỉnh để làm các bờ bao chắn sóng. Đồng thời lực lượng quân đội giúp dân di chuyển vật dụng trong các gia đình ra tuyến sau.

Công tác kè bờ được triển khai gấp rút

Nhận định tình hình triều cường sẽ nguy hiểm hơn trong đêm nay, chính quyền phường Phú Đông triển khai các phương án di dời khoảng 120 hộ dân trong vùng nguy hiểm ngay trong chiều nay. Việc di dời phải xong trước 19h. Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Biên phòng tỉnh cũng sẽ tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương ứng trực tại chỗ để xử lý nếu có tình huống xấu xảy ra trong đêm.

Hiện tại các công việc phòng tránh triều cường vẫn đang được các lực lượng triển khai khẩn trương. Theo nhận định của những người dân lớn tuổi của phường Phú Đông, hiện sóng biển đã ăn rất sâu vào làng và trong vài ngày tới sẽ là thời điểm triều cường lên cao nhất, khả năng triều cường xâm thực và uy hiếp nhà cửa và các công trình ở khu vực xóm Rớ sẽ còn tiếp diễn.

Cũng theo thông tin từ ngư dân ở các làng biển, hiện tại ở nhiều làng biển thuộc huyện Đông Hoà, Tuy An, Sông Cầu của tỉnh Phú Yên, từ ngày 22/10 sóng cũng bắt đầu lớn, khả năng uy hiếp các làng ven biển trong các ngày đến là rất cao. Nếu không có phương án phòng bị, hậu quả sẽ khôn lường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên