Triều cường vào đợt cao nhất trong năm, ĐBSCL lại ngập nước

VOV.VN - Sáng 8/10, triều cường dâng cao, nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL lại ngập nước, đặc biệt là các tỉnh, thành nằm ven sông Tiền và sông Hậu, nước triều đã tràn vào khu vực nội ô gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương.

 

Trên địa bàn TP. Cần Thơ, triều cường vượt mức báo động III khiến một số tuyến đường trên địa bàn Cần Thơ bị ngập sâu. Triều cường đạt đỉnh vào ngày cuối tuần nên không gây ra ùn tắc tại các nút giao thông. Mặc dù đã có cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn bị bất ngờ khi triều cường dâng cao và nước tràn vào nhà. 

Trong sáng nay, mực nước cao nhất trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 4h30 ghi nhận 2,16m đã vượt mức báo động III là 16cm.

Ghi nhận một số tuyến đường bị ngập như Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Cách Mạng Tháng Tám, đường Lý Tự Trọng. Triều cường vượt báo động kết hợp với mưa đã khiến một số hộ dân trên đường Lý Tự Trọng bị nước tràn vào nhà khiến người dân trở tay không kip.

Ông Nguyễn Quý Ninh, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ cho biết, đây là đợt triều cường cao nhất trong năm và thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hằng ngày vào sáng sớm và chiều tối. Trong vài ngày tới, theo dự báo triều cường có thể tiếp tục lên cao và có thể cao hơn năm 2019 và năm 2020 và dự báo đỉnh triều cao nhất vào ngày 9 đến 12/10.

Triều đường đạt đỉnh vào đúng thời điểm người dân đi làm cũng như đưa, rước học sinh đến trường sẽ gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong các hoạt động đưa, rước con đến trường cũng như đến công sở làm việc.

"Dự báo trong tháng 10 này chúng ta có 2 mức triều cường rất là cao, nếu mà đạt 2,17 theo dự báo hiện nay thì tương đương mức chúng ta ghi nhận năm 2020, cũng là ghi nhận 2,17m. Còn mức cao nhất mà lịch sử ở TP. Cần Thơ chúng ta ghi nhận 2019 là 2,25m. Tình hình ngập này mà diễn biến kết hợp với mưa thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố, đặc biệt vườn cây ăn trái cũng như diện tích lúa", ông Ninh nói.

Để chủ động đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi triều cường vượt báo động, Ban an toàn giao thông TP. Cần Thơ đã khảo sát có 20 đoạn, tuyến đường bị ngập trên địa bàn thành phố và yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông TP. Cần Thơ cho biết, những tuyến đường nước ngập sâu không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời và phối hợp với các lực lượng triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp: "Những đoạn tuyến ngập sâu này sẽ có sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng. Ngoài ra, Ban an toàn giao thông thành phố sẽ phối hợp hỗ trợ người tham gia giao thông khắc phục sự cố hư hỏng xe khi mà tham gia giao thông tại những tuyến ngập sâu thì chúng tôi sẽ có những đội hình để hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất và miễn phí".

Theo dự báo từ Đài khí tượng thuỷ văn TP. Cần Thơ mực nước cao nhất trong đợt triều cường này lên mức 2,12 - 2,17 m, vượt mức báo động III là 0,12 - 0,17 m. Đỉnh của đợt này sẽ xuất hiện trong các ngày ngày 11-12 tháng 10 và đây là đợt triều cường có đỉnh triều cao vượt mức báo động III, cần phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn úng cho các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố Cần Thơ.

Còn tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sáng nay nước triều đã làm ngập nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố. Các tuyến đường ngập nhiều như đường Hoàng Thái Hiếu, Hưng Đạo Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Nữ Vương trong nội ô TP. Vĩnh Long. Có nơi nước dâng cao lên gần 0,3m đã khiến xe chết máy. Một số lộ giao thông nông thôn và bờ bao cũng bị nước tràn vào.

Tại quốc lộ 1 đoạn đi qua khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cũng ngập rất sâu trong nước. Được biết trước đây Bộ Giao thông vận tải cũng đã đầu tư nâng cấp đoạn đường này. Nhưng hiện nay đoạn đường vẫn cứ ngập mỗi khi nước triều dâng cao.  

Chi Hoàng Thị Bích - một người dân địa phương bức xúc: "Từ ngày làm lộ rồi nước ở dưới cống, không ai làm cống hay sao ở đây cứ ngập hoài. Nước ngập gây khó khăn cho người dân chúng tôi. Công nhân đi qua đi lại làm ăn khó khăn quá".

Các địa phương trong khu vực ĐBSCL hiện đang phối hợp với người dân địa phương triển khai các biện pháp phòng chống triều cường để bảo vệ lúa và hoa màu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang vận hành 183 cống đập ngăn triều cường, chống ngập úng
Tiền Giang vận hành 183 cống đập ngăn triều cường, chống ngập úng

VOV.VN - Hiện nay, triều cường tại tỉnh Tiền Giang ở mức báo động 3 và kết hợp với mưa to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 có nguy cơ gây ngập úng. Do đó, đơn vị khai thác thủy lợi đã tích cực vận hành hệ thống cống đập theo hướng vừa ngăn triều cường vừa tiêu thoát nước mưa.

Tiền Giang vận hành 183 cống đập ngăn triều cường, chống ngập úng

Tiền Giang vận hành 183 cống đập ngăn triều cường, chống ngập úng

VOV.VN - Hiện nay, triều cường tại tỉnh Tiền Giang ở mức báo động 3 và kết hợp với mưa to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 có nguy cơ gây ngập úng. Do đó, đơn vị khai thác thủy lợi đã tích cực vận hành hệ thống cống đập theo hướng vừa ngăn triều cường vừa tiêu thoát nước mưa.

Thủ tướng: Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL
Thủ tướng: Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, được mệnh danh là “Tây Đô”, nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiềm năng, lợi thế mà ít nơi nào có.

Thủ tướng: Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL

Thủ tướng: Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, được mệnh danh là “Tây Đô”, nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiềm năng, lợi thế mà ít nơi nào có.

Dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2022
Dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2022

VOV.VN - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa thông tin về dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1" có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2022

Dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2022

VOV.VN - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa thông tin về dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1" có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.