Trời rét, người già ồ ạt nhập viện cấp cứu

VOV.VN -Đợt rét đậm vừa qua, nhiều BV quá tải vì số lượng bệnh nhân đông. Trong đó, người cao tuổi bị biến chứng nặng như: đột quỵ, hôn mê sâu tăng đột biến.

Mấy ngày nay, tại khoa Cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, thường xuyên tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân bị đột quỵ, tai biến mạch máu não, viêm phổi.

Khoa Cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị.
Bệnh nhân Đàm Văn Côn (76 tuổi, quê ở Hà Nam) bị đột quỵ, hôn mê, liệt nửa người, đã nằm điều trị trong Bệnh viện Lão khoa Trung ương 10 ngày nay. Người nhà bệnh nhân cho biết, mấy hôm trời lạnh đột ngột, thấy cụ kêu mệt, gia đình chủ quan nghĩ do thời tiết thay đổi nên không đưa cụ đi khám. Khi cụ mê man, nói không kiểm soát, gia đình vội đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện có tổn thương ở não và chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Lão khoa để điều trị.

Số lượng lớn bệnh nhân đến khám và điều trị, tăng khoảng 30-40% so với những ngày bình thường.
 “Cụ bị tiểu đường đã 10 năm nay, chưa từng có biến chứng nặng. Mấy hôm trời lạnh đột ngột, bệnh biến chứng dẫn đến xơ vữa động mạch, hôn mê, liệt nửa người bên phải. Giờ cũng cụ đã dần tỉnh táo, nhưng vẫn phải dùng các phương pháp trị liệu.”- người nhà bệnh nhân Côn cho biết.

Bệnh nhân Ngô Đức Sở (89 tuổi, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) bị tắc mạch máu não đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương 2 tuần nay. “Mấy hôm vừa rồi, cụ bị cảm, nôn, gia đình đưa cụ đi khám thì phát hiện cụ bị tai biến mạch máu não. Mấy hôm trời rét, người già tuổi cao nên phát thêm một số bệnh như viêm phổi, đang nằm ở phòng cấp cứu”- con trai bệnh nhân cho biết.

Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu là các bệnh liên quan đến thời tiết như: Viêm phối, đột quỵ... 
Trong những ngày trời lạnh, Khoa cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhận số lượng lớn bệnh nhân đến khám và điều trị, tăng khoảng 30-40% so với những ngày bình thường, có ngày lên tới 30 bệnh nhân, chủ yếu là các bệnh liên quan đến thời tiết như: Viêm phối, đột quỵ... Những ngày trời rét, bệnh nhân nhập viện cũng có biểu hiện nặng hơn so với các ngày thường, chủ yếu rơi vào nhóm trên 75 tuổi.

TS.BS Trần Quang Thắng, Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, nguyên nhân khiến người cao tuổi dễ đột quỵ là do người già thường nhiều bệnh mãn tính, nhất là bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường... Đặc biệt, ở người già từ 75 tuổi trở lên, các bệnh lý này thường đã biến chứng, hoặc có nguy cơ biến chứng, dẫn đến mức độ bệnh sẽ nặng hơn.

“Do sự hiểu biết của người dân chủ quan thấy trời lạnh, các cụ bị nhẹ nên ngại đưa các cụ đến các cơ sở khám chữa bệnh, để đến lúc nặng rồi mới vào viện thì gây ra chậm trễ giờ vàng trong cấp cứu bệnh nhân đột quỵ; đồng thời đặt các cụ vào trong tình trạng bệnh nặng, khả năng hồi phục khó khăn hơn rất nhiều”- BS Trần Quang Thắng cho biết..

Theo BS. Trần Quang Thắng, khi thời tiết lạnh sâu, nhiệt độ giảm đột ngột, cơ thể của người già thay đổi để thích nghi rất chậm, do đó các bệnh mãn tính dễ biến chứng. Bên cạnh đó, khi thời tiết lạnh, các mạch máu bị co lại, sẽ đẩy huyết áp tăng cao, dẫn đến nguy cơ nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt là đột quỵ, vì vậy ở người già, cần nhận biết dấu hiệu sớm của các bệnh để tránh tình trạng bệnh đã ở giai đoạn muộn.

“Khi bệnh nhân có biểu hiện về đường hô hấp như ho, khó thở, hơi tức ngực, hoặc phát hiện các dấu hiệu sớm của bệnh đột quỵ như: Lú lẫn, tay chớm tê, yếu...  cần đưa bệnh nhân đi khám ngay tại các cơ sở y tế. Mọi người trong gia đình cần theo dõi thường xuyên huyết áp của người già, vì tăng huyết áp thường không có biểu hiện rõ ràng nhưng lại vô cùng nguy hiểm”- BS Thắng cho biết.

TS.BS Trần Quang Thắng, Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.
Bác sĩ Trần Quang Thắng khuyến cáo, để chăm sóc người già trong thời tiết rét đậm, cần phải giữ ấm cơ thể bằng cách mặc đủ ấm, tránh ra ngoài môi trường thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi tắm, phải đảm bảo phòng tắm đủ ấm, kín gió, cần trang bị các thiết bị sưởi ấm để tránh nhiễm lạnh. Sau khi tắm, phải mặc ấm ngay trước khi ra khỏi phòng tắm.

“Những già mắc bệnh mãn tính cần phải dùng thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ, kiểm tra huyết áp thường xuyên và đi khám định kỳ. Bên cạnh đó, phải đảm bảo cho người già ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nhất là bổ sung đầy đủ vi lượng, vitamin để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, có sức chống chịu trong những ngày trời lạnh”- TS.BS Trần Quang Thắng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trời rét đột ngột, nhiều trẻ bị méo miệng, lệch mặt
Trời rét đột ngột, nhiều trẻ bị méo miệng, lệch mặt

Những ngày qua, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp nhận hàng chục bệnh nhi liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 gây ra liệt mặt, méo miệng.

Trời rét đột ngột, nhiều trẻ bị méo miệng, lệch mặt

Trời rét đột ngột, nhiều trẻ bị méo miệng, lệch mặt

Những ngày qua, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp nhận hàng chục bệnh nhi liệt dây thần kinh ngoại biên số 7 gây ra liệt mặt, méo miệng.

Nhiều người già, trẻ em phải nhập viện do giá rét
Nhiều người già, trẻ em phải nhập viện do giá rét

VOV.VN -Tại Quảng Ninh, số người đến các bệnh viện khám và điều trị các bệnh về đường hô hấp và bệnh do ảnh hưởng của thời tiết tăng rõ rệt.

Nhiều người già, trẻ em phải nhập viện do giá rét

Nhiều người già, trẻ em phải nhập viện do giá rét

VOV.VN -Tại Quảng Ninh, số người đến các bệnh viện khám và điều trị các bệnh về đường hô hấp và bệnh do ảnh hưởng của thời tiết tăng rõ rệt.