Trong giá rét, bộ đội Biên phòng chốt giữ đường mòn lối mở

VOV.VN -Liên tục trong những ngày này trên tuyến biên giới Việt- Lào thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C. Mặc dù vậy, các chiến sĩ Biên phòng Nghệ An vẫn thay nhau chốt chặn các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới dài hơn 420km

Mới đây, ngày 10/1, tổ công tác của Trạm Kiểm soát biên phòng Đồn biên phòng Keng Đu đóng trên địa bàn huyện kỳ Sơn, Nghệ An, đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam và đã được kiểm tra phòng chống dịch Covid-19, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại chốt số 3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đại úy Nguyễn Cảnh Thảo- Chốt trưởng cho biết, trên 23 km đường biên mà lực lượng đang tuần tra là địa bàn giáp ranh giữa huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với huyện Nọng-hét, tỉnh Xiêng-khoảng của Lào. Đây là vùng có nhiều đường dân sinh, đường mòn trên núi do bà con đi làm nương, chăn thả gia súc, hoặc làm kinh tế gia đình. Đây cũng là địa bàn mà các đối tượng thường lợi dụng vượt biên trái phép, nhất là dịp gần tết như hiện nay.

"Họ lợi dụng đi qua khu vực đường mòn lối mở này thì một mặt tuyên truyền nhân dân địa bàn khu vực biên giới, hai nữa là, tuyên truyền nhân dân tích cực tố giác các đối tượng, trường hợp mà vi phạm xuất nhập cảnh trái phép không đi qua Cửa khẩu"- Đại úy Thảo nói.

Tại Chốt số 2, Đồn Biên phòng Thông Thụ trên địa bàn huyện Quế Phong, địa bàn giáp ranh huyện Săm-tày, tỉnh Hủa-phăn của nước bạn Lào, Đại úy Phạm Đức Tính, Chốt trưởng cho biết, đây là địa bàn khá phức tạp vì có sông Chu nối liền biên giới hai nước nên các đối tượng có thể lợi dụng thuyền bè xuôi sông, hoặc đi theo các lối mòn  của người dân để nhập hoặc xuất cảnh trái phép. Mới đây, Đồn biên phòng Thông Thụ đã bắt được 3 vụ, gồm 11 đối tượng nhập cảnh trái phép và đã kiểm tra phòng dịch, đưa đi cách li và xử lý theo quy định của pháp luật.

"Địa bàn xã Thông Thụ này rất là rét, rét khô. Buổi đêm chúng tôi vẫn xuống tàu để trực. Nhiệt độ có khi xuống 3 hoặc 4 độ c nhưng chúng tôi vẫn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng ủy Ban chỉ huy Đồn và cấp trên giao. Mỗi người đều gác lại việc riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"-Đại úy Tính nói.

Từ khi có dịch đến nay, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã lập và tăng cường thêm 67 tổ chốt trên tuyến biên giới, làm nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch Covid-19; đã bố trí hơn 300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; phát hiện bắt giữ 113 vụ trên 209 người xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có 100 vụ trên 186 người nhập cảnh trái phép và 13 vụ trên 23 người xuât cảnh trái phép; đồng thời khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng có hành vi đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Thượng tá, Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, đến thời điểm này không để xảy ra các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép mà không được phát hiện cách ly. Để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các xã biên giới trong dịp gần Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng Biên phòng Nghệ An tiếp tục tăng cường đảo quân, bổ sung lực lượng cho các tổ chốt, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương dọc tuyến biên giới làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ cột mốc đường biên.

"Chúng tôi luôn xác định, nhân dân là chỗ dựa tin cậy của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ kép là quản lý bảo vệ biên giới và phòng dịch Covid-19; đặc biệt là phong trào toàn dân tham gia tố giác người từ vùng dịch trở về, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới mà không cách ly theo quy định, theo phát động của Thủ tướng Chính phủ", Thượng tá Hồ Quyết Thắng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép
Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các chốt biên giới của Đồn biên phòng Nặm Cắn thường trực ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các chốt biên giới của Đồn biên phòng Nặm Cắn thường trực ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Lính biên phòng Lai Châu bám chốt chống dịch Covid-19 trong giá rét
Lính biên phòng Lai Châu bám chốt chống dịch Covid-19 trong giá rét

VOV.VN - Dù nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí có những thời điểm xuống dưới 1 độ C về đêm, nhưng lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới Lai Châu vẫn bám chốt, bám biên tuần tra, kiểm soát chặt biên giới.

Lính biên phòng Lai Châu bám chốt chống dịch Covid-19 trong giá rét

Lính biên phòng Lai Châu bám chốt chống dịch Covid-19 trong giá rét

VOV.VN - Dù nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí có những thời điểm xuống dưới 1 độ C về đêm, nhưng lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới Lai Châu vẫn bám chốt, bám biên tuần tra, kiểm soát chặt biên giới.

Biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ Kiên Giang chống dịch trên tuyến biên giới
Biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ Kiên Giang chống dịch trên tuyến biên giới

VOV.VN - Chiều nay (15/1), 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lên đường hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng chống dịch Covid-19.

Biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ Kiên Giang chống dịch trên tuyến biên giới

Biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ Kiên Giang chống dịch trên tuyến biên giới

VOV.VN - Chiều nay (15/1), 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lên đường hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng chống dịch Covid-19.