Trưng bày 300 hình ảnh, hiện vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Những hiện vật khiêm nhường, giản dị ấy đã nói lên rất nhiều điều về một vị tướng toàn tài, đức độ mà lại hết sức gần gũi.

Để tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam  đã tổ chức triển lãm “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng Tổng tư lệnh” tại 28A Điện Biên Phủ-Hà Nội. Bảo tàng chính thức mở cửa từ sáng nay (11/10).

Hơn 300 hình ảnh, hiện vật khắc họa một cách khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một vị tướng tài ba, văn võ song toàn- một thiên tài quân sự đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm chính thức mở cửa vào sáng nay (11/10), tại 28A Điện Biên Phủ-Hà Nội

Ngay trong triển lãm này, người xem như được thấy lại những chặng đường sự nghiệp của Đại tướng qua những chiến thắng vang dội trong cuộc đời cầm quân của ông từ: 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945-1954); kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài hàng trăm bức ảnh phản ánh nhiều khía cạnh công tác, sinh hoạt của Đại tướng được sắp xếp theo từng cụm chủ đề riêng biệt, triển lãm còn trưng bày những hiện vật hết sức gần gũi như chiếc bát men thô sứt mẻ, một tấm áo đã cũ sờn, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, những trang giấy ngả màu thời gian... gắn bó với Đại tướng trong từng thời kỳ lịch sử.

Không chỉ có tài thao lược, các bức ảnh trưng bày đã khắc họa hình ảnh vị Đại tướng vĩ đại rất gần gũi, dung dị trong những lần tiếp xúc với nhân dân, với cán bộ, chiến sỹ; tiếp đón thân mật với bạn bè trong và ngoài nước tới thăm; hay khi Đại tướng chăm sóc cây cảnh trong sân vườn nhà… Bên cạnh đó, hàng chục đầu sách do Đại tướng biên soạn, hàng trăm đầu sách của các tác giả trong và ngoài nước về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Tổng tư lệnh cũng được trưng bày trong triển lãm này.

Tất cả những hiện vật khiêm nhường, giản dị ấy đã nói lên rất nhiều điều về một vị tướng toàn tài, đức độ mà lại hết sức gần gũi.

Đại tá Trần Minh Hân – Trưởng phòng Trưng bày tuyên truyền Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam xúc động cho biết: “Đại tướng mất đi là một sự tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta. Để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm như là một nén tâm hương tri ân thể hiện tấm lòng kính yêu, ngưỡng mộ đối với Đại tướng”.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) 

Giờ G đã điểm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng vào 17h30 ngày 13/3/1954

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng Chu Huy Mân tại 30 Hoàng Diệu trước khi vào Mặt trận khu 5 và Tây Nguyên cuối năm 1966 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy Đoàn 559 Đặng Tính thăm đường 20 Quyết thắng, nơi các chiến sĩ đoàn 33 Công binh anh hùng bám trụ, nói chuyện thân mật với Tiểu đoàn 33 Công binh anh hùng tại ngầm Tà Lê, đường 209, Binh trạm 3 (3/1973)

Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt vòng hoa và thắp nén hương lên mộ nhà cách mạng kiên cường-Liệt sỹ Nguyễn Thị Minh Khai 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chào đón Chủ tịch Fidel Castro sang thăm Việt Nam 

“Cháu ở Laufen (Thụy Sỹ) rất xa Việt Nam, nhưng cháu đã từng nghe tên ông Giáp” (1996)

Bát sứ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dùng ăn cơm tại gia đình ông Công Lý ở Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng từ năm 1942 đến tháng 12/1943.

Nhật lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh

Cuốn sách phát động Du kích chiến tranh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết ngày 14/11/1947 

Bộ quân phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Các chiến sĩ xem lại hiện vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khu trưng bày ảnh Đại tướng thời trẻ gây xúc động mạnh với người xem

Người xem không khỏi xúc động khi xem lại những cuốn sách viết về Đại tướng

Hàng chục đầu sách do Đại tướng biên soạn, hàng trăm đầu sách của các tác giả trong và ngoài nước về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Tổng tư lệnh cũng được trưng bày trong triển lãm này

Đặc biệt, sáng nay, Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng (một họa sĩ bị mù hai mắt từng điêu khắc và vẽ hàng trăm tác phẩm về Đại tướng) có mặt tại triển lãm để ký họa chân dung Đại tướng tặng cho người đến xem.

Chân dung Đại tướng được vẽ bằng cả trái tim người họa sĩ

Người xem xếp hàng chờ nhận bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ tặng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị Lễ viếng Đại tướng
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị Lễ viếng Đại tướng

VOV.VN -Lễ viếng được tổ chức tại phòng Khánh tiết của Đại sứ quán, cùng thời gian với lễ viếng diễn ra tại Hà Nội, Quảng Bình và TP HCM.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị Lễ viếng Đại tướng

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị Lễ viếng Đại tướng

VOV.VN -Lễ viếng được tổ chức tại phòng Khánh tiết của Đại sứ quán, cùng thời gian với lễ viếng diễn ra tại Hà Nội, Quảng Bình và TP HCM.

Trường học Hà Nội treo cờ rủ trong Quốc tang Đại tướng
Trường học Hà Nội treo cờ rủ trong Quốc tang Đại tướng

Các phòng giáo dục, trường học treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trường học Hà Nội treo cờ rủ trong Quốc tang Đại tướng

Trường học Hà Nội treo cờ rủ trong Quốc tang Đại tướng

Các phòng giáo dục, trường học treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Toàn cảnh lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Toàn cảnh lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đúng 12h trưa 11/10, lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Toàn cảnh lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Toàn cảnh lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đúng 12h trưa 11/10, lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 11/10, mọi công tác chuẩn bị Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia đã đi đến những công đoạn cuối cùng.

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 11/10, mọi công tác chuẩn bị Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia đã đi đến những công đoạn cuối cùng.

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

VOV và VTV  tường thuật trực tiếp Lễ Quốc tang Đại tướng
VOV và VTV tường thuật trực tiếp Lễ Quốc tang Đại tướng

VOV.VN- Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tường thuật trên VOV1, VOVTV và VOV.VN.

VOV và VTV  tường thuật trực tiếp Lễ Quốc tang Đại tướng

VOV và VTV tường thuật trực tiếp Lễ Quốc tang Đại tướng

VOV.VN- Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tường thuật trên VOV1, VOVTV và VOV.VN.

Các đơn vị ở Phú Yên lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Các đơn vị ở Phú Yên lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Phú Yên được tổ chức từ 11/10 đến hết ngày 13/10.

Các đơn vị ở Phú Yên lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các đơn vị ở Phú Yên lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Phú Yên được tổ chức từ 11/10 đến hết ngày 13/10.