Trung Quốc vẫn duy trì 136 tàu quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN - Trong đó có từ 37-39 tàu Hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 18-20 tàu kéo, 50-58 tàu cá, 5 tàu quân sự.

Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều 17/6 cho biết, thời tiết tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 có gió Tây Nam cấp 5, biển động.

Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 136 tàu, trong đó có từ 37-39 tàu Hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 18-20 tàu kéo, 50-58 tàu cá, 5 tàu quân sự. Lực lượng Kiểm ngư cũng phát hiện 1 máy bay trực thăng hạ xuống giàn khoan lúc 9h35.

 

Tàu cá Việt Nam tại ngư trường Hoàng Sa

Tàu Hải cảnh, Hải giám và tàu kéo Trung Quốc đã tiếp cận tàu Kiểm ngư nhằm vây ép, chặn hướng các tàu Kiểm ngư (khoảng cách gần nhất từ 30-50m) và tăng tốc độ sẵn sàng đâm va vào các tàu của Việt Nam.

Tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc được sự hỗ trợ của tàu Hải cảnh số hiệu 46102 của Trung Quốc tiến hành dàn hàng ngang, ngăn chặn tàu cá của ngư dân Việt Nam ở phạm vi cách giàn khoan khoảng 30 hải lý.

Cũng theo Cục Kiểm ngư Việt Nam, các tàu Kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường và tổ chức tiếp cận giàn khoan để tuyên truyền, đấu tranh và thực thi pháp luật cách giàn khoan Hải Dương-981 từ 9 đến 10 hải lý để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tàu cá Việt Nam vẫn tổ chức thành nhóm, bám sát ngư trường vừa đánh bắt thủy sản, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền cách giàn khoan khoảng 30-35 hải lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều 6 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan
Trung Quốc điều 6 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN -Các tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu kéo của Trung Quốc chặn hướng và sẵn sàng đâm va khi các tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981.

Trung Quốc điều 6 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

Trung Quốc điều 6 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan

VOV.VN -Các tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu kéo của Trung Quốc chặn hướng và sẵn sàng đâm va khi các tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981.

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông
Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

VOV.VN - Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông, mới đây nhất là việc xây trường học trái phép trên Hoàng Sa.

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

VOV.VN - Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông, mới đây nhất là việc xây trường học trái phép trên Hoàng Sa.

Thông tin mới nhất từ khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan
Thông tin mới nhất từ khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan

VOV.VN -Máy bay trinh sát mang số hiệu 3843 của Trung Quốc liên tục bay gần khu vực hoạt động của tàu Việt Nam.

Thông tin mới nhất từ khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan

Thông tin mới nhất từ khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan

VOV.VN -Máy bay trinh sát mang số hiệu 3843 của Trung Quốc liên tục bay gần khu vực hoạt động của tàu Việt Nam.

Báo Nhật: Trung Quốc đang hành động rất nguy hiểm
Báo Nhật: Trung Quốc đang hành động rất nguy hiểm

VOV.VN - Vụ áp sát máy bay Nhật Bản cho thấy những hành vi hiếu chiến có chủ ý của Trung Quốc dựa trên những giả định rất nguy hiểm.

Báo Nhật: Trung Quốc đang hành động rất nguy hiểm

Báo Nhật: Trung Quốc đang hành động rất nguy hiểm

VOV.VN - Vụ áp sát máy bay Nhật Bản cho thấy những hành vi hiếu chiến có chủ ý của Trung Quốc dựa trên những giả định rất nguy hiểm.

Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự vu cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự vu cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

VOV.VN - Những lý lẽ và bằng chứng mà Trung Quốc đưa ra tại cuộc họp báo ngày 13/6/2014 là hoàn toàn phi lý và bịa đặt.

Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự vu cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự vu cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

VOV.VN - Những lý lẽ và bằng chứng mà Trung Quốc đưa ra tại cuộc họp báo ngày 13/6/2014 là hoàn toàn phi lý và bịa đặt.