"Trung Quốc xả lũ thủy điện không tác động nhiều tới hạ nguồn Việt Nam"

VOV.VN - Liên quan đến phía Trung Quốc xả lũ thủy điện phía thượng nguồn sông Lô, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ 14 giờ chiều nay (11/9), phía Trung Quốc xả lũ thủy điện phía thượng nguồn sông Lô. Song lưu lượng xả nhỏ, chỉ 250 mét khối/giây, không gây tác động nhiều tới hạ nguồn Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết, Trung Quốc cũng đã có văn bản thông báo cho phía Việt Nam từ sớm để lên các phương án chuẩn bị. Lưu lượng xả cũng nhỏ, chỉ 250 mét khối/giây nên có tác động, nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn tới lũ hạ du Việt Nam. Hồ Thủy điện Hòa Bình xả 1 cửa là 1 nghìn 800 mét khối/giây. Như vậy lượng xả của Trung Quốc là thấp.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do lưu lượng nước tăng có thể gây ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố, trong sáng nay (11/9), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành Công điện chủ động ứng phó khi Trung Quốc xả lũ thủy điện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang chỉ đạo các xã, phường gồm: Ngọc Đường, Phương Độ, Phương Thiện, Quang Trung, Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú theo dõi chặt chẽ các bản tin về tình hình xả lũ để chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong việc điều tiết xả lũ
Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong việc điều tiết xả lũ

VOV.VN - Sau các trao đổi của Việt Nam, cơ quan chức năng, Trung Quốc sẽ giảm khối lượng xả tại đập thuỷ điện Ma Lù Thàng tối đa từ 250m3/giây thành 200m3/giây và lùi thời gian xả lũ thành 16h30 phút ngày 11/9/2024.

Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong việc điều tiết xả lũ

Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong việc điều tiết xả lũ

VOV.VN - Sau các trao đổi của Việt Nam, cơ quan chức năng, Trung Quốc sẽ giảm khối lượng xả tại đập thuỷ điện Ma Lù Thàng tối đa từ 250m3/giây thành 200m3/giây và lùi thời gian xả lũ thành 16h30 phút ngày 11/9/2024.

Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội căng mình đắp đê ngăn lũ
Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội căng mình đắp đê ngăn lũ

VOV.VN - Bắt đầu từ chiều hôm qua (10/9), do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên một số đoạn đê thuộc thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì (Hà Nội) nước dâng cao, có nguy cơ bị tràn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Để kịp thời ứng phó với thiên tai, các lực lượng cơ động và dân quân đã tích cực phối hợp với nhân dân địa phương dầm mưa đắp đê ngăn lũ.

Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội căng mình đắp đê ngăn lũ

Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội căng mình đắp đê ngăn lũ

VOV.VN - Bắt đầu từ chiều hôm qua (10/9), do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên một số đoạn đê thuộc thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì (Hà Nội) nước dâng cao, có nguy cơ bị tràn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Để kịp thời ứng phó với thiên tai, các lực lượng cơ động và dân quân đã tích cực phối hợp với nhân dân địa phương dầm mưa đắp đê ngăn lũ.

Nước lũ ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ lên cao, 1 xã bị cô lập
Nước lũ ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ lên cao, 1 xã bị cô lập

VOV.VN - Nước lũ từ các sông dâng cao gây tràn đê khiến nhiều xã vùng trũng, ven sông tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ngập nặng. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất ở nhiều nơi của huyện, nước lớn cũng đã cô lập xã Đan Thượng, việc đi lại rất khó khăn...

Nước lũ ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ lên cao, 1 xã bị cô lập

Nước lũ ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ lên cao, 1 xã bị cô lập

VOV.VN - Nước lũ từ các sông dâng cao gây tràn đê khiến nhiều xã vùng trũng, ven sông tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ngập nặng. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất ở nhiều nơi của huyện, nước lớn cũng đã cô lập xã Đan Thượng, việc đi lại rất khó khăn...