Trung tâm cách ly lớn nhất TPHCM nhận quà tiếp sức phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp, cá nhân, từ những cụ già tới các em nhỏ đã có hành động ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn 3, theo đó, cả nước giữ tinh thần không lơ là chủ quan dù đã và đang kiểm soát được dịch bệnh.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, các lực lượng “phòng vệ” tuyến đầu là các y bác sĩ, các lực lượng kiểm dịch, lực lượng quân đội, an ninh… vẫn đang gồng mình, làm hết sức để điều trị, phát hiện, tổ chức cách ly nhằm ngăn chặn mầm bệnh có thể lọt ra cộng đồng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ngày đêm này đã và đang góp phần giúp Việt Nam ứng phó và kiểm soát được dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo khẳng định tới giờ phút này, Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh. Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế.

Hơn thế, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từ những cụ già tới các em nhỏ đã có muôn vàn hành động rất đẹp, hết sức ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay chống dịch Covid-19”, cùng ngày 6/4, Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam đã dành toàn bộ số tiền cho hoạt động Marketing quý II năm 2020 cho hoạt động vì cộng đồng này. Khởi đầu phong trào, công ty đã trao tặng 40 thùng sản phẩm nước uống thảo dược nhằm tăng cường sức khỏe trị giá 33,6 triệu đồng đến các y bác sĩ ở khu cách ly Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm cách ly lớn nhất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Món quà được gửi đến khu cách ly Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

Bác Sỹ Lê Văn Phương người đại diện của khu cách ly Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh nhận món quà này cho biết: “Khu cách ly hiện có khoảng 250 y bác sĩ, cùng 6.500 người thuộc diện cách ly. Ở đây chúng tôi được nhận rất nhiều đồ viện trợ từ các cơ quan tổ chức của nhà nước và cũng có cả của các doanh nghiệp lớn nhỏ cũng như của những nhà hảo tâm. Các món quà có những sản phẩm rất thiết yếu như nước uống, mì tôm, sữa và có cả những xuất ăn. Đây là những món quà có ý nghĩa lớn, tiếp sức để chúng tôi chiến đấu với dịch Covid-19”.

Cùng chung tay với cộng đồng vượt qua những khó khăn hiện tại, Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam đã gửi tặng 5.000 sản phẩm nước uống thảo dược tăng cường sức khỏe và 5.000 khẩu trang tiệt trùng tới các y bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội, công an đang ở nơi tuyến đầu phòng dịch và những người dân trên địa bàn Đan Phượng, Hà Nội. 

“Chúng tôi đang tiếp tục liên hệ với các bệnh viện, trung tâm cách ly như Bệnh viện nhiệt đới trung ương, Viện Paster... để gửi tặng món quà tiếp sức và cũng là tấm lòng của chúng tôi. Tất cả đã sẵn sàng ở 2 miền Nam-Bắc và chỉ chờ lên lịch là chuyển tới địa điểm ủng hộ” – đại diện doanh nghiệp cho biết./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19
Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ các em học sinh đến những người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ, khi cần đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ai cũng sẵn sàng góp của, góp công.

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ các em học sinh đến những người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ, khi cần đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ai cũng sẵn sàng góp của, góp công.

Nghệ An: Thơm thảo tấm lòng ngư dân chung tay phòng, chống dịch
Nghệ An: Thơm thảo tấm lòng ngư dân chung tay phòng, chống dịch

VOV.VN - Người dân vùng biển Hoàng Mai đang hết lòng quyên góp, hỗ trợ cho từng bữa ăn của bệnh nhân đang cách ly tập trung trên địa bàn

Nghệ An: Thơm thảo tấm lòng ngư dân chung tay phòng, chống dịch

Nghệ An: Thơm thảo tấm lòng ngư dân chung tay phòng, chống dịch

VOV.VN - Người dân vùng biển Hoàng Mai đang hết lòng quyên góp, hỗ trợ cho từng bữa ăn của bệnh nhân đang cách ly tập trung trên địa bàn

Ảnh: Thơm thảo những tấm lòng hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch
Ảnh: Thơm thảo những tấm lòng hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch

VOV.VN - Từ chính quyền cho đến các hội đoàn, tổ chức, cá nhân đã chuẩn bị hàng loạt những điểm phát nhu yếu phẩm miễn phí giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ảnh: Thơm thảo những tấm lòng hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch

Ảnh: Thơm thảo những tấm lòng hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch

VOV.VN - Từ chính quyền cho đến các hội đoàn, tổ chức, cá nhân đã chuẩn bị hàng loạt những điểm phát nhu yếu phẩm miễn phí giúp người dân vượt qua khó khăn.