Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời tri ân các thầy cô giáo của Đại học Quốc gia TP.HCM đã tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Sáng nay (20/11), ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và dự Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương Đại học Quốc gia TP.HCM đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế đại học hàng đầu của đất nước với nhiều thành tựu nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Đại học Quốc gia TP.HCM đã kịp thời linh hoạt chuyển đổi sang phương thức dạy học trực tuyến, đảm bảo việc học tập, nghiên cứu cho hơn 40.000 sinh viên, học viên.

PGS.TS Vũ Hải Quân- Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, nhà trường luôn xác định mục tiêu trở thành một hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tri thức Việt Nam. Ngay trong ngày 20/11, Đại học Quốc gia TP.HCM đã quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm với mục tiêu trở thành đơn vị nghiên cứu giỏi về các bệnh truyền nhiễm ở người và động vật trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng gửi lời tri ân các thầy cô giáo của Đại học Quốc gia TP.HCM đã tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Các thầy cô giáo của nhà trường đã nghiên cứu ra nhiều sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Hơn 1.300 cán bộ, giảng viên của Đại học Quốc gia TP.HCM đã tham gia dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất khi bàn giao Ký túc xá, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của trường làm khu cách ly, bệnh viện thu dung điều trị Covid-19. Các cơ sở này sau đó đã tiếp nhận gần 50.000 lượt người đến cách ly, điều trị trong đợt dịch vừa qua. Hơn 300 giảng viên, sinh viên của trường tham gia vận hành mạng lưới tình nguyện viên tiếp nhận thông tin hỗ trợ cho người dân trên địa bàn thông qua Tổng đài 1022.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Trung tâm giáo dục Quốc phòng và Trung tâm quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM; trao 10 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh lớp 9 ở vùng xanh của 17 huyện, thị xã ở Hà Nội đi học trực tiếp từ 22/11
Học sinh lớp 9 ở vùng xanh của 17 huyện, thị xã ở Hà Nội đi học trực tiếp từ 22/11

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 4118/UBND-KGVX gửi Sở GD&ĐT, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã về việc tiếp tục cho học sinh tại các huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp.

Học sinh lớp 9 ở vùng xanh của 17 huyện, thị xã ở Hà Nội đi học trực tiếp từ 22/11

Học sinh lớp 9 ở vùng xanh của 17 huyện, thị xã ở Hà Nội đi học trực tiếp từ 22/11

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 4118/UBND-KGVX gửi Sở GD&ĐT, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã về việc tiếp tục cho học sinh tại các huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp.

Gieo chữ ở vùng khó Krong
Gieo chữ ở vùng khó Krong

VOV.VN - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Krong ở nơi vùng sâu heo hút xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Bên cạnh việc dạy học, các thầy cô còn dùng tình yêu thương để vận động học sinh người dân tộc thiểu số đến trường.

Gieo chữ ở vùng khó Krong

Gieo chữ ở vùng khó Krong

VOV.VN - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Krong ở nơi vùng sâu heo hút xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Bên cạnh việc dạy học, các thầy cô còn dùng tình yêu thương để vận động học sinh người dân tộc thiểu số đến trường.

Tấm lòng thầy cô giáo vùng cao
Tấm lòng thầy cô giáo vùng cao

VOV.VN - Để có điều kiện học tập, nhiều em nhỏ chưa đến 10 tuổi vùng cao đã phải đến ở bán trú tại trường. Thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ nhưng bù lại, các em có được sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo - những người cha, người mẹ thứ hai.

Tấm lòng thầy cô giáo vùng cao

Tấm lòng thầy cô giáo vùng cao

VOV.VN - Để có điều kiện học tập, nhiều em nhỏ chưa đến 10 tuổi vùng cao đã phải đến ở bán trú tại trường. Thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ nhưng bù lại, các em có được sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo - những người cha, người mẹ thứ hai.