Trường ĐH tuyển sinh riêng không được phát sinh luyện thi

VOV.VN-Trách nhiệm của các trường tổ chức tuyển sinh riêng là không để phát sinh hiện tượng cán bộ, nhà giáo của trường tổ chức luyện thi.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014. Một trong những nội dung quan trọng của của Thông tư là Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH, CĐ được tự chủ tuyển sinh phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hình thức, nội dung tuyển sinh phải phù hợp với ngành đào tạo của nhà trường và chương trình giáo dục phổ thông; không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh;

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày trường nộp đề án tự chủ tuyển sinh hợp lệ, Bộ GD-ĐT tạo xác nhận bằng văn bản đề án tự chủ tuyển sinh của trường và công bố các đề án tự chủ tuyển sinh đã được xác nhận đáp ứng các yêu cầu quy định.

Trách nhiệm của các trường tổ chức tuyển sinh riêng là không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi; Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, không để phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Các trường ĐH, CĐ phải phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kỳ thi (nếu có) diễn ra an toàn, nghiêm túc. Công bố rộng rãi phương thức tuyển sinh của nhà trường để thí sinh, phụ huynh và xã hội giám sát.

Thông tư cũng quy định, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải;

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, nếu chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 28/12, sẽ công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng
Ngày 28/12, sẽ công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng

VOV.VN-Dự thảo tuyển sinh riêng cho các trường ĐH, CĐ phải được sự đồng thuận qua ý kiến đóng góp của dư luận xã hội một cách công khai.

Ngày 28/12, sẽ công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng

Ngày 28/12, sẽ công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng

VOV.VN-Dự thảo tuyển sinh riêng cho các trường ĐH, CĐ phải được sự đồng thuận qua ý kiến đóng góp của dư luận xã hội một cách công khai.

Công bố dự thảo Đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH-CĐ
Công bố dự thảo Đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH-CĐ

Bộ GD-ĐT bắt đầu công bố dự thảo Đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH-CĐ 2014.

Công bố dự thảo Đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH-CĐ

Công bố dự thảo Đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH-CĐ

Bộ GD-ĐT bắt đầu công bố dự thảo Đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH-CĐ 2014.

Bộ GD-ĐT: Tuyển sinh riêng không được để phát sinh tiêu cực
Bộ GD-ĐT: Tuyển sinh riêng không được để phát sinh tiêu cực

VOV.VN-Khi tổ chức thi riêng, các trường không được để phát sinh hiện tượng cán bộ, giáo viên của nhà trường tổ chức luyện thi.

Bộ GD-ĐT: Tuyển sinh riêng không được để phát sinh tiêu cực

Bộ GD-ĐT: Tuyển sinh riêng không được để phát sinh tiêu cực

VOV.VN-Khi tổ chức thi riêng, các trường không được để phát sinh hiện tượng cán bộ, giáo viên của nhà trường tổ chức luyện thi.

31 trường Đại học, Cao đẳng trình đề án tuyển sinh riêng
31 trường Đại học, Cao đẳng trình đề án tuyển sinh riêng

VOV.VN -Trong số hơn 400 Đại học, Cao đẳng, chỉ có 31 trường đưa ra đề án tuyển sinh riêng.

31 trường Đại học, Cao đẳng trình đề án tuyển sinh riêng

31 trường Đại học, Cao đẳng trình đề án tuyển sinh riêng

VOV.VN -Trong số hơn 400 Đại học, Cao đẳng, chỉ có 31 trường đưa ra đề án tuyển sinh riêng.