Trường Hạ sỹ quan xe tăng 1: 40 năm lớn mạnh cùng Binh chủng

Hiện nay, cùng với công tác quản lý khai thác, sử dụng tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.

Đóng quân trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trường Hạ sỹ quan xe tăng 1, thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp, có chức năng nhiệm vụ  đào tạo thành viên kíp xe tăng thiết giáp; huấn luyện chiến sỹ mới; liên kết đào tạo trung đội trưởng, sỹ quan dự bị; dự bị động viên; nhân viên kỹ thuật tăng thiết giáp; làm nhiệm vụ A, A2 và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sỹ từ nhà trường đã tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường hạ sỹ quan xe tăng 1, tiền thân là Trung đoàn huấn luyện 207 được thành lập ngày 1/9/1972. Vào cuối năm 1974 và đầu 1975, ngoài nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện đào tạo, nhà trường còn tổ chức lực lượng đưa nhiều đoàn cán bộ, chiến sỹ tăng thiết giáp chi viện cho chiến trường Đông Nam Bộ, khu 5, Tây Nguyên, góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.

Một góc trong Phòng truyền thống của Nhà trường (Ảnh: Tạp chí quốc phòng toàn dân)

Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy, từng bước hiện đại, cùng với công tác quản lý khai thác, sử dụng tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, sẵn sàng chiến đấu. Để học viên hiểu bài, nắm được nội dung cơ bản ngay trên giảng đường và trên thao trường thì việc xây dựng nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện đào tạo sao cho phù hợp, sát với thực tế trở thành vấn đề cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện của trường. Và đội ngũ giáo viên chính là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác này.

Trung tá Phạm Phú Liên, Phó trưởng Khoa xe, máy, trường Hạ sỹ quan xe tăng 1 cho biết: “Đối với đội ngũ giáo viên, điều đầu tiên chúng tôi đặt vấn đề quan tâm nhất chính là chất lượng, trong đó trình độ về khả năng sư phạm, truyền đạt kiến thức cho học viên. Và để làm tốt nâng cao trình độ sư phạm thì phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đối vững chắc, làm chủ được phương pháp, truyền đạt kiến thức cho học viên một cách tốt nhất”.

40 năm, qua nhà trường đã huấn luyện, đào tạo được 24.967 thành viên kíp xe tăng thiết giáp, bổ sung cho lực lượng tăng thiết giáp toàn quân. Đồng thời cử các đoàn cán bộ trực tiếp tham gia chiến đấu và sang giúp bạn huấn luyện, xây dựng lực lượng. Các học viên ra trường đều 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi là trên 85%. Tất cả đều có bản lĩnh kinh nghiệm vững vàng, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao.

Học viên Nguyễn Quang Anh, lớp 7, Đại đội 3, khóa 45, chuyên ngành lái xe tăng, thiết giáp, tự hào nói: “Nhận thức trước được sự vất vả của chuyên ngành tăng thiết giáp, nên tất cả học viên chúng tôi luôn quyết tâm chấp hành nghiêm tất cả các nghị quyết của Đảng, của đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tiếp tục học tốt, rèn nghiêm nâng cao năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tất cả mọi tình huống”.

Huấn luyện hiệp đồng chiến đấu (Ảnh: Tạp chí quốc phòng toàn dân)

Cùng với công tác huấn luyện đào tạo, công tác xây dựng Đảng của nhà trường được đặc biệt quan tâm. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao cùng với việc tăng cường xây dựng chi bộ đại đội có cấp ủy, trung đội có Đảng, kíp xe có đảng viên.

Thượng tá Bùi Quý Đôn, Chính ủy nhà trường cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện thì việc đầu tiên Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp đối với hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở cơ sở. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; tăng cường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ các bộ các cấp, nâng cao trình độ toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị có năng lực toàn diện, làm việc có  kế hoạch khoa học nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ...”.

Để chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ có đủ thực phẩm tươi, sạch, an toàn, nhà trường đã và đang phát triển mô hình  chăn nuôi V.A.C.D. Hoạt động văn hóa tinh thần, điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sỹ cũng được nhà trường quan tâm đầu tư với thư viện, phòng xem TV, hệ thống loa truyền thanh…

Về phương hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới, đại tá Lê Trúc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong những năm tới, chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo và sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, bảo đảm tốt đời sống phục vụ cho bộ đội và bảo đảm tốt công tác kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện đào tạo và sẵn sàng chiến đấu của nhà trường. Để làm được thì tất cả cán bộ chiến sỹ nhà trường phải nỗ lực và cố gắng cao độ. Cái đích cuối cùng của chúng tôi là phấn đấu để nhà trường đủ tiêu chí Anh hùng trong thời kì đổi mới”.

40 năm xây dựng trưởng thành, trường Hạ sỹ quan xe tăng 1 đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, quân đội, Binh chủng tăng thiết giáp… Đó là những động lực để cán bộ, giáo viên, chiến sỹ học viên nhà trường tiếp tục phấn đấu, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, không ngừng nâng cao trình độ, tiếp thu kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu đào tạo, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng nhà trường đạt tiêu chí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên