Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh

VOV.VN - Hôm qua (17/4) Bộ Ngoại giao Sudan thông báo, tư lệnh quân đội, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan đã ra lệnh giải thể Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

Theo Bộ Ngoại giao Sudan, tư lệnh quân đội, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, đã ra lệnh giải thể RSF và tuyên bố đây là lực lượng nổi dậy. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến ác liệt giữa hai bên vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực của đất nước khiến 97 dân thường thiệt mạng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Sudan nêu rõ, tất cả các cuộc hòa giải quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm thuyết phục Bộ Tư lệnh RSF hợp nhất với các lực lượng vũ trang đều thất bại. Bộ Ngoại giao Sudan khẳng định, những gì đang xảy ra là vấn đề nội bộ, nên để cho người Sudan tự giải quyết, tránh sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong khi đó, chỉ huy RSF, Muhammad Hamdan Dagalo đã cáo buộc tư lệnh quân đội, Abdel Fattah Al-Burhan ra lệnh đánh bom dân thường từ trên không, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức và can thiệp chống lại tội ác này.

Căng thẳng giữa chỉ huy lực lượng quân đội và RSF tại Sudan đã biến thành các cuộc đối đầu bạo lực nổ ra từ ngày 15/4 vừa qua, sau khi bất đồng chính trị leo thang trong những tuần gần đây liên quan việc sáp nhập RSF vào quân đội như một phần của giai đoạn chuyển tiếp sang chế độ dân sự.

Hiện tại các cuộc giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn và hai phe đều đưa ra những tuyên bố khó kiểm chứng về việc kiểm soát các cơ sở quan trọng như sân bay, trụ sở Bộ Tổng chỉ huy của quân đội, đài truyền hình.

Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực để ngăn chặn chiến sự tiếp diễn tại Sudan. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, hôm qua (17/4), Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực tại Sudan và quay trở lại bàn đàm phán. Liên minh châu Âu kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Sudan, nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế và nhân đạo. Cơ quan Liên chính phủ về phát triển Trung và Đông Phi (IGAD) đã quyết định cử các Tổng thống Kenya, Nam Sudan và Djibouti, tới Sudan để hòa giải các bên xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nga: Đan Mạch không có "lằn ranh đỏ" trong việc gửi vũ khí cho Ukraine
Đại sứ Nga: Đan Mạch không có "lằn ranh đỏ" trong việc gửi vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Đan Mạch, Copenhagen đã thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 1 tỷ USD để tăng viện trợ quân sự cho Kiev.

Đại sứ Nga: Đan Mạch không có "lằn ranh đỏ" trong việc gửi vũ khí cho Ukraine

Đại sứ Nga: Đan Mạch không có "lằn ranh đỏ" trong việc gửi vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Đan Mạch, Copenhagen đã thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 1 tỷ USD để tăng viện trợ quân sự cho Kiev.

Phương Tây hỗ trợ hạn chế, Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga
Phương Tây hỗ trợ hạn chế, Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga

VOV.VN - Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ tin rằng Kiev đang đứng trước rủi ro cạn kiệt vũ khí phòng không và đạn dược vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, khiến cho các mục tiêu quan trọng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga.

Phương Tây hỗ trợ hạn chế, Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga

Phương Tây hỗ trợ hạn chế, Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga

VOV.VN - Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ tin rằng Kiev đang đứng trước rủi ro cạn kiệt vũ khí phòng không và đạn dược vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, khiến cho các mục tiêu quan trọng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga.

Ấn Độ “soán ngôi” Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới
Ấn Độ “soán ngôi” Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

VOV.VN - Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy, tính đến ngày 14/4 vừa qua, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1.425.782.975 người.

Ấn Độ “soán ngôi” Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

Ấn Độ “soán ngôi” Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

VOV.VN - Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy, tính đến ngày 14/4 vừa qua, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1.425.782.975 người.

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến
Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

VOV.VN - Những cuộc giao tranh giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở Sudan chưa có dấu hiệu lắng dịu khi ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vào cuối tuần qua.

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

VOV.VN - Những cuộc giao tranh giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở Sudan chưa có dấu hiệu lắng dịu khi ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vào cuối tuần qua.