Trường học xây xong bỏ không lãng phí vì không có đường vào

VOV.VN - Dự án Đường giao thông liên xã Đông La đến La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có tổng chiều dài 780m, rộng 17m. Tuyến đường có điểm đầu giao với đường La Phù ra Trường mầm non La Phù 2 đến nay chưa được thi công do khiếu kiện của dân cư khiến trường mầm non sau khi hoàn thành không có đường vào.

Quy hoạch đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có tổng chiều dài 780m, rộng 17m, tuyến đường có điểm đầu giao với đường La Phù ra Trường mầm non La Phù 2. Liên quan đến tuyến đường này, tập thể dân cư ở 2 thôn Hoa Thám và Thống Nhất xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội có đơn thư phản ánh nội dung UBND huyện Hoài Đức và UBND xã La Phù “Cố tình làm sai quy định về quản lý Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí…”.

Đơn thư cho rằng, có sự chồng chéo 2 quy hoạch: đường giao thông với quy hoạch khuôn viên nhà văn hóa Miền Hạ trên một thửa đất. Việc triển khai dự án mở đường liên xã dự kiến đi qua khuôn viên nhà văn hóa mới đầu tư hàng chục tỉ đồng (năm 2018) phải phá dỡ, gây lãng phí trong khi hiện đang có một con đường bê tông rộng khoảng hơn 5m chạy song song cách đường quy hoạch khoảng 7m.

Đáng chú ý nội dung đơn nêu, cùng 1 con đường quy hoạch nhưng sai khác và không thống nhất giữa Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 31/03/2023 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hoài Đức và nội dung UBND huyện Hoài Đức công bố quy hoạch cho người dân.

Cụ thể, tại Quyết định số 607 của UBND thành phố Hà Nội trong danh mục kèm theo quy hoạch có tên “Đường vào Trường Mầm non La Phù 2” tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội với tổng diện tích 0,5ha. Từ tổng diện tích này có thể ước tính chiều dài đường là 780m và rộng 6,41m. Tuy nhiên, UBND xã La Phù, UBND huyện Hoài Đức công bố Quy hoạch đường giao thông liên xã La Phù với tổng chiều dài 780m, rộng 17m như vậy tổng diện tích đường quy hoạch là 1,326ha, sai khác diện tích phê duyệt của thành phố hơn 2,6 lần là đường quy hoạch 17m, không phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị S4 khi đường đi qua khu dân cư làng xóm hiện có.

Báo cáo giải quyết kiến nghị của công dân thôn Thống Nhất và thôn Hoa Thám, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thông tin, Dự án Đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù đã được HĐND huyện Hoài Đức phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2022. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 750m, chiều rộng 17m cắt qua nhà văn hóa Miền Hạ. Diện tích thu hồi nhà văn hóa khoảng 960m2 trên tổng diện tích trên 2.500m2.

Chỉ giới đường đỏ dự án Đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập tuân thủ theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011; Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt và Quy hoạch phân khu đô thị S4 tỷ lệ 1/5.000 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức khẳng định, Dự án Đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù được thực hiện theo đúng phân khu đô thị S4 được duyệt, điều chỉnh quy hoạch sang bên đường bê tông là không phù hợp với quy hoạch phân khu S4.

Các ban, ngành của huyện đã có nhiều báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung đơn kiến nghị.

Mập mờ lấy ý kiến cư dân?

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 dự án Đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù, người dân cung cấp biên bản họp ngày 30/6/2022, thành phần tham dự không có người dân nào tham gia.

Đại diện các hộ dân cho biết, mặc dù không có người dân nào tham gia nhưng  biên bản họp lại thể hiện có chữ ký của một người không phải cư dân. “Chúng tôi đã nhiều lần có đơn kiến nghị mong muốn về việc điều chỉnh quy hoạch đường giao thông nêu trên theo đúng như diện tích quyết định kế hoạch sử dụng đất được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 607/QĐ-UBND  “Đường vào Trường Mầm non La Phù 2” tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội với tổng diện tích 0,5ha như vậy con đường sẽ có quy hoạch rộng khoảng 6,5m để tiết kiệm, tránh lãng phí”.

Đồng thời, người dân cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu tiếp tục đầu tư nâng cấp con đường 5 m hiện hữu để phục vụ nhu cầu đi lại kết nối Trường mầm non với khu dân cư.

Bên cạnh đó, nội dung đơn thư cũng nêu chất lượng Trường Mầm non La Phù 2 xây dựng xong đầu năm 2023 nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều vết nứt tại cột, rầm, mái, sụp lún không đảm bảo an toàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trường mầm non chưa có đường đi vào do cả 2 dự án (trường mầm non và đường liên xã) cùng được phê duyệt nhưng dự án đường có nhiều đơn thư kiến nghị của người dân nên chưa thể triển khai.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thông tin, đối với dự án Trường Mầm non La Phù 2 được khởi công tháng 3/2021, đến nay đã hoàn thành phần xây lắp, tuy nhiên vì không có đường cho xe phòng cháy tiếp cận, nên chưa nghiệm thu PCCC, do đó chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ thu hồi 3 khu đất sử dụng không hiệu quả để xây trường học
Hà Nội sẽ thu hồi 3 khu đất sử dụng không hiệu quả để xây trường học

VOV.VN - Các khu đất trước đây giao cho cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã... nhưng sử dụng không hiệu quả sẽ bị thu hồi để xây dựng trường học, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội sẽ thu hồi 3 khu đất sử dụng không hiệu quả để xây trường học

Hà Nội sẽ thu hồi 3 khu đất sử dụng không hiệu quả để xây trường học

VOV.VN - Các khu đất trước đây giao cho cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã... nhưng sử dụng không hiệu quả sẽ bị thu hồi để xây dựng trường học, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn Hà Nội.

Tiền Giang: Vừa khởi công xây trường học, người dân đã phản ứng
Tiền Giang: Vừa khởi công xây trường học, người dân đã phản ứng

VOV.VN - Hiện nay, nhiều người dân ở khu phố 11, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã ký đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, phản ứng công trình xây dựng trường học đang phát sinh nhiều bất cập, nếu không chấn chỉnh sẽ gây ra hệ lụy sau này khó giải quyết.

Tiền Giang: Vừa khởi công xây trường học, người dân đã phản ứng

Tiền Giang: Vừa khởi công xây trường học, người dân đã phản ứng

VOV.VN - Hiện nay, nhiều người dân ở khu phố 11, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã ký đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, phản ứng công trình xây dựng trường học đang phát sinh nhiều bất cập, nếu không chấn chỉnh sẽ gây ra hệ lụy sau này khó giải quyết.

Cử tri Hà Nội "gọi tên" những khu đất cần thu hồi để xây trường học
Cử tri Hà Nội "gọi tên" những khu đất cần thu hồi để xây trường học

VOV.VN - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố cuối năm 2023.

Cử tri Hà Nội "gọi tên" những khu đất cần thu hồi để xây trường học

Cử tri Hà Nội "gọi tên" những khu đất cần thu hồi để xây trường học

VOV.VN - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố cuối năm 2023.