Trưởng phòng Nội vụ ở Hải Phòng chưa tốt nghiệp phổ thông đã “nhảy cóc” lên đại học?

VOV.VN - UBND quận Hải An (TP Hải Phòng) vừa thông báo kết luận liên quan đến việc sử dụng bằng cấp của ông Phạm Văn Toàn (SN 1972), Trưởng phòng Nội vụ quận Hải An. Theo đó, ông Toàn học đại học khi chưa tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc).

Theo kết quả kiểm tra của UBND quận Hải An (Hải Phòng), ông Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Nội vụ quận đã theo học lớp Luật Kinh tế hệ dài hạn mở rộng của Trường Đại học Luật Hà Nội (khóa 1992-1997), mở tại TP Hải Phòng. Ông Toàn đã hoàn thành chương trình học tập gồm 2 giai đoạn (có hồ sơ đào tạo, sổ ghi kết quả học tập) và được Trường Đại học Luật Hà Nội công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp ngành Luật số hiệu A28536 ngày 6/1/1997.

Tuy nhiên, cũng theo kết quả kiểm tra của UBND quận Hải An, bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học của ông Phạm Văn Toàn được Sở GD&ĐT Hải Phòng cấp ngày 15/7/1995, theo kết quả tại Kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại Hội đồng thi An Hải II, khóa thi ngày 5 và 6/6/1995.

Như vậy, ông Phạm Văn Toàn tốt nghiệp bổ túc THPT khi đang tham gia chương trình đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội (khóa 1992-1997) và chỉ 2 năm sau khi có bằng tốt nghiệp bổ túc THPT, đã hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nội vụ quận Hải An (Hải Phòng) vào tháng 7/2022, ông Phạm Văn Toàn từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp quận Hải An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị đề nghị 12-13 năm tù vì cấp bằng giả
Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị đề nghị 12-13 năm tù vì cấp bằng giả

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô từ 12-13 năm tù, đồng thời, đề nghị truy thu hơn 7,1 tỷ đồng mà Đại học Đông Đô thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả.

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị đề nghị 12-13 năm tù vì cấp bằng giả

Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị đề nghị 12-13 năm tù vì cấp bằng giả

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt cựu Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô từ 12-13 năm tù, đồng thời, đề nghị truy thu hơn 7,1 tỷ đồng mà Đại học Đông Đô thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả.

Trên 80% cán bộ cấp xã chưa qua đại học
Trên 80% cán bộ cấp xã chưa qua đại học

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc cán bộ xã, thị trấn có trình độ thấp là do Cà Mau chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại địa phương.  

Trên 80% cán bộ cấp xã chưa qua đại học

Trên 80% cán bộ cấp xã chưa qua đại học

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc cán bộ xã, thị trấn có trình độ thấp là do Cà Mau chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại địa phương.