Truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ

VOV.VN -Tất cả hài cốt 10 liệt sĩ đều chưa chưa xác định được danh tính, chỉ xác định thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271, hy sinh cuối năm 1973.

Chiều nay (13/7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk R’lấp, các cơ quan chức năng và nhân dân hai huyện Tuy Đức và Đắk R’lấp, tỉnh Đăk Nông, đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ vừa mới được quy tập.

Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại  Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Rlấp.

Đây là hài cốt các liệt sĩ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, chính quyền địa phương, cùng các cựu chiến binh đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc tại thôn 8, xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức) hồi tuần trước. Tất cả  hài cốt 10 liệt sĩ đều chưa chưa xác định được danh tính, chỉ xác định thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271 (Bộ Tư lệnh miền Đông cũ), hy sinh khoảng cuối năm 1973 trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo, lực lượng vũ trang và các đồng đội, nhân dân đã thắp hương, đặt vòng hoa và dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của các liệt sỹ.  Hài cốt các liệt sỹ đã được an táng cùng các đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên