Truy tặng và phong tặng 89 danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

VOV.VN -Trong số 89 danh hiệu được phong tặng và truy tặng có 40 mẹ còn sống và 49 mẹ đã hy sinh, từ trần.

Sáng 31/5, TP HCM long trọng tổ chức Lễ truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” của Chủ tịch nước cho 89 cá nhân, trong đó có 40 mẹ còn sống và 49 mẹ đã hy sinh và từ trần. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và các Sở ban, ngành TP HCM. 

Trong số 40 Mẹ Việt Nam Anh hùng được trao tặng lần này có mẹ Hoàng Ngọc Mai (Huỳnh Thị Cúc) là mẹ của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải (áo xanh) chụp ảnh lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải, - Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ, trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, nhiều gia đình, bà mẹ, người vợ đã hiến dâng những người thân, người con yêu quý nhất cho Tổ quốc. Mẹ Việt Nam từ ngàn đời luôn là điểm tựa, là bóng mát chở che mỗi người lớn lên trở thành người con ưu tú. Khi đối mặt với quân thù, các mẹ tỏ rõ bản lĩnh, khí phách không sợ gian nguy một lòng theo cách mạng, là tấm gương sáng người phụ nữ Việt Nam.

TP HCM hiện có 2.095 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, nhiều gia đình chính sách, người có công. Những năm qua, thành phố thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời có nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng các Mẹ…

Hoạt động chính sách không chỉ xoa dịu nỗi đau các gia đình chính sách, các Mẹ mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác chính trị, xây dựng cơ sở vững mạnh. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp trong việc thực hiện chính sách để các Mẹ sống khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ của thành phố học tập, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM đã trao tặng 40 chiếc khánh vàng cho 40 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên