Từ 10/10, làm hư hại cột cờ ở biên giới quốc gia có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

VOV.VN - Ngoài hình thức phạt tiền, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trục xuất đối với trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 96/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/8/2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia,  phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi làm hư hại mốc quốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo.

Nghị định 96 đã có sự sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành, khi chỉ quy định xử phạt đối với hành vi làm hư hại, xê dịch hoặc có bất cứ hành động gì khác có hại tới mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới, biển báo trong khu vực biên giới, công trình biên giới).

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm nêu trên bị áp dụng mức phạt tiền gấp đôi và có thể lên tới 100 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trục xuất đối với trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm (Hiện hành không quy định hình thức xử phạt này).

Bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc chịu trách nhiệm chi phí để thực hiện khôi phục tình trạng ban đầu các mốc quốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền bị hư hại. (Hiện hành không quy định buộc cá nhân chịu trách nhiệm chi phí khôi phục).

So với quy định tại Nghị định 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, quy định mới áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn buộc cá nhân tự chịu trách nhiệm về chi phí khôi phục và bị trục xuất nếu cá nhân vi phạm là người nước ngoài.

Nghị định 96/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Người yêu nước không ai đi đập phá, hủy hoại tài sản Nhà nước"
"Người yêu nước không ai đi đập phá, hủy hoại tài sản Nhà nước"

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, hành vi đập phá có thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội gây rối trật tự công cộng, bạo động.

"Người yêu nước không ai đi đập phá, hủy hoại tài sản Nhà nước"

"Người yêu nước không ai đi đập phá, hủy hoại tài sản Nhà nước"

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, hành vi đập phá có thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội gây rối trật tự công cộng, bạo động.

Bắt giữ 2 'đầu gấu làng' vô cớ phá hoại tài sản công dân
Bắt giữ 2 'đầu gấu làng' vô cớ phá hoại tài sản công dân

Đi vào làng đánh nhau nhưng không gặp ai nên trên đường ra về, A Kin và A Sĩ đã vô cớ chặt phá 146 cây bời lời của một người dân cho hả giận.

Bắt giữ 2 'đầu gấu làng' vô cớ phá hoại tài sản công dân

Bắt giữ 2 'đầu gấu làng' vô cớ phá hoại tài sản công dân

Đi vào làng đánh nhau nhưng không gặp ai nên trên đường ra về, A Kin và A Sĩ đã vô cớ chặt phá 146 cây bời lời của một người dân cho hả giận.

Bình Dương: Tạm giữ 1.036 đối tượng gây rối trật tự, phá hoại tài sản
Bình Dương: Tạm giữ 1.036 đối tượng gây rối trật tự, phá hoại tài sản

VOV.VN - Thời gian qua, địa bàn tỉnh này đã xảy ra 20 vụ đập phá, đốt nhà xưởng trong các khu công nghiệp.

Bình Dương: Tạm giữ 1.036 đối tượng gây rối trật tự, phá hoại tài sản

Bình Dương: Tạm giữ 1.036 đối tượng gây rối trật tự, phá hoại tài sản

VOV.VN - Thời gian qua, địa bàn tỉnh này đã xảy ra 20 vụ đập phá, đốt nhà xưởng trong các khu công nghiệp.