Tủ đồ từ thiện ấm tình người giữa mùa đông Hà Nội

VOV.VN - Trong tiết trời lạnh giá, tủ đồ quần áo với thông điệp “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” đã làm ấm lòng biết bao người có hoàn cảnh khó khăn.

Xuất hiện từ nửa tháng nay trên phố Quán Sứ và Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), tủ đồ từ thiện đã thu hút được nhiều người đến cho và nhận miễn phí.

Chiếc tủ được làm bằng sắt, chia thành hai ngăn, bên trong có thể chứa tới vài trăm bộ quần áo đủ màu sắc, kích cỡ, được treo trên mắc hoặc gấp gọn trên kệ để người dân dễ dàng chọn lựa. Không chỉ có quần áo mà còn cả giày dép, khăn len, cặp xách và đồ chơi cho trẻ em cũng được sắp xếp ngăn nắp.

Với khẩu hiệu “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”, tủ đồ thu hút được rất nhiều đến cho và nhận.

Đây là hoạt động của một nhóm gồm 10 bạn trẻ tại Hà Nội với tên gọi “Quần áo từ thiện” được thực hiện dựa trên một dự án tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, nhóm cũng đã có nhiều chương trình tặng đồ ăn, quần áo cho người vô gia cư buổi đêm. Tuy nhiên nhận thấy vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh thiếu thốn, cần áo ấm mùa đông nên các bạn đã quyết định triển khai mô hình này tại Hà Nội.

Được sự đồng ý giúp đỡ từ chủ hai cửa hàng ở 14 Quán Sứ và 97 Nguyễn Chí Thanh, nhóm bắt tay vào huy động quần áo, đồ dùng từ bạn bè, cộng đồng và nhanh chóng “khai trương” chiếc tủ đặc biệt này.

Những bộ quần áo đa dạng độ tuổi, phục vụ nhu cầu cần thiết của những người đến lấy.

Vì hầu hết là sinh viên, nhân viên văn phòng trên địa bàn Thủ đô nên các thành viên chỉ có thể tới sắp xếp và phân loại quần áo vào buổi tối hoặc những ngày cuối tuần. Thời gian còn lại nhóm sẽ nhờ những người dân sinh sống và buôn bán xung quanh để ý giúp.

Chị Hoàng Thị Xuân - người phụ trách tủ đồ chia sẻ, khi được phát quà từ thiện nhiều người vẫn còn mặc cảm, e ngại không muốn nhận. Chính vì vậy, việc đặt tủ quần áo từ thiện không có ai giám sát trên vỉa hè sẽ giúp họ chủ động tới lựa chọn những thứ phù hợp cho mình và người thân.

Chị Hoàng Thị Xuân tranh thủ sắp xếp lại tủ quần áo lúc vắng người.

Những người tìm đến quầy quần áo hầu hết là người vô gia cư, lao động nghèo mưu sinh tại Hà Nội. Tủ đồ miễn phí được tạo ra không chỉ mang đến cho họ chiếc áo những ngày đông mà còn giúp họ cảm thấy tấm lòng của cộng đồng.

Cô Duyên, một người làm thuê ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi đi qua nhìn thấy nên vào. Tôi lấy cái cặp cho đứa cháu sắp lên lớp 1. Cặp vẫn còn dùng tốt lắm. Tết mang về chắc nó rất thích”.

Đến cuối ngày hay cuối tuần, quầy hàng lại tấp nập người đến chọn đồ.

Tuy mới xuất hiện hai tuần nay nhưng thông qua báo chí, mạng xã hội, rất nhiều người đã biết và mang đồ không dùng đến của gia đình tới ủng hộ. Gọi là đồ thừa nhưng hầu hết vẫn còn giá trị sử dụng, được giặt giũ sạch sẽ trước khi đem cho.

Cầm trên tay chiếc túi đựng quần áo tới ủng hộ, bà Bùi Minh Hạnh (ở Linh Đàm, Hà Nội) cho biết: “Tủ đồ quần áo cho người nghèo như thế này rất cần thiết. Trời lạnh, ai cũng cần chiếc áo ấm để giữ sức khỏe. Mình làm việc thiện để phúc cho con cháu”.

Không chỉ chọn đồ cho mình, nhiều người còn chọn cho cả người thân trong gia đình.

Lượng quần áo ủng hộ được mang tới rất nhiều nên có những hôm nhóm phải trải bạt, đặt quần áo sang bên cạnh để người đến dễ dàng chọn lựa. Thậm chí,  hầu như ngày nào, nhóm cũng phải đóng gói mang về nhà mình, hôm sau lại mang ra do chưa tìm được kho chứa thích hợp. Cứ như vậy, tủ đồ miễn phí lúc nào cũng đầy ắp sự chia sẻ của cộng đồng với những người còn thiếu thốn. 

Chị Xuân tâm sự: “Điều mà cả nhóm cũng như những người đang âm thầm giúp đỡ nhận lại không phải là tiền bạc, vật chất mà là tấm lòng nhân ái từ những người cho đồ và niềm vui, sự hoan hỉ từ những người nhận được món đồ mà họ thiếu”.

Rất nhiều người dân mang những món đồ không dùng đến nhưng vẫn còn giá trị tới ủng hộ người khó khăn.

Dù còn nhiều lo ngại về việc lấn chiếm vỉa hè nhưng chị Xuân cũng như các thành viên khác đều hy vọng rằng, dự án của nhóm sẽ nhận được sự ủng hộ và chung tay giúp đỡ từ nhiều phía để có thể tiếp tục giúp đỡ những người kém may mắn có cái Tết ấm áp và trọn vẹn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bếp ăn từ thiện trĩu nặng nghĩa tình
Những bếp ăn từ thiện trĩu nặng nghĩa tình

VOV.VN - Nhiều đơn vị, cá nhân ở tỉnh Tiền Giang đã tổ chức và duy trì bếp ăn từ thiện để giúp bệnh nhân nghèo, hộ khó khăn, trẻ em lang thang có bữa cơm no.

Những bếp ăn từ thiện trĩu nặng nghĩa tình

Những bếp ăn từ thiện trĩu nặng nghĩa tình

VOV.VN - Nhiều đơn vị, cá nhân ở tỉnh Tiền Giang đã tổ chức và duy trì bếp ăn từ thiện để giúp bệnh nhân nghèo, hộ khó khăn, trẻ em lang thang có bữa cơm no.

Nồi cháo từ thiện và lời sám hối của gã giang hồ cộm cán xứ Quảng
Nồi cháo từ thiện và lời sám hối của gã giang hồ cộm cán xứ Quảng

VOV.VN - Một gã giang hồ cộm cán, tung hoành dọc ngang bất cần đời giờ đã xám hối, cần mẫn múc từng tô cháo, ly sữa phát cho bệnh nhân nghèo...

Nồi cháo từ thiện và lời sám hối của gã giang hồ cộm cán xứ Quảng

Nồi cháo từ thiện và lời sám hối của gã giang hồ cộm cán xứ Quảng

VOV.VN - Một gã giang hồ cộm cán, tung hoành dọc ngang bất cần đời giờ đã xám hối, cần mẫn múc từng tô cháo, ly sữa phát cho bệnh nhân nghèo...

Gây quỹ từ thiện từ “thủy quái” sông Mê Kông
Gây quỹ từ thiện từ “thủy quái” sông Mê Kông

Số tiền bán được từ con cá chủ nhà hàng dùng làm từ thiện, chuẩn bị mua quà tết cho trẻ em nghèo vùng cao.

Gây quỹ từ thiện từ “thủy quái” sông Mê Kông

Gây quỹ từ thiện từ “thủy quái” sông Mê Kông

Số tiền bán được từ con cá chủ nhà hàng dùng làm từ thiện, chuẩn bị mua quà tết cho trẻ em nghèo vùng cao.

Những chiến sĩ công an nấu cơm từ thiện cho người nghèo
Những chiến sĩ công an nấu cơm từ thiện cho người nghèo

VOV.VN -Những bữa cơm ấm tình người cho thấy hình ảnh đẹp về chiến sĩ công an “vì nhân dân phục vụ”.

Những chiến sĩ công an nấu cơm từ thiện cho người nghèo

Những chiến sĩ công an nấu cơm từ thiện cho người nghèo

VOV.VN -Những bữa cơm ấm tình người cho thấy hình ảnh đẹp về chiến sĩ công an “vì nhân dân phục vụ”.

Tấm lòng từ thiện Việt Nam với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Nga
Tấm lòng từ thiện Việt Nam với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Nga

VOV.VN - Những tấm lòng từ thiện Việt Nam đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Ngôi Nhà của chúng ta ở Nga trước thềm Năm mới 2017.

Tấm lòng từ thiện Việt Nam với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Nga

Tấm lòng từ thiện Việt Nam với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Nga

VOV.VN - Những tấm lòng từ thiện Việt Nam đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Ngôi Nhà của chúng ta ở Nga trước thềm Năm mới 2017.

Chương trình từ thiện Khăn ấm cho em 2017
Chương trình từ thiện Khăn ấm cho em 2017

VOV.VN -“Khăn ấm cho em” là hoạt động từ thiện thường niên, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 bởi Câu lạc bộ Mozart.

Chương trình từ thiện Khăn ấm cho em 2017

Chương trình từ thiện Khăn ấm cho em 2017

VOV.VN -“Khăn ấm cho em” là hoạt động từ thiện thường niên, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 bởi Câu lạc bộ Mozart.