Từ hôm nay, xúc phạm danh dự người khác bị phạt tiền

VOV.VN -Nếu có lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng

Hôm nay (28/12), Nghị định 167/2013/NĐ-CP về "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình" mà Chính phủ mới ban hành, bắt đầu có hiệu lực. 

Theo đó, nếu có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác; Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng.

Mức phạt tăng lên 500.000 - 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng; Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác; Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng; Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác; Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả “đèn trời…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ xúc phạm, đe dọa người khiếu nại, tố cáo có thể bị truy cứu hình sự
Cán bộ xúc phạm, đe dọa người khiếu nại, tố cáo có thể bị truy cứu hình sự

Đây là nội dung quyết định mới đây của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thành phố Hà Nội.

Cán bộ xúc phạm, đe dọa người khiếu nại, tố cáo có thể bị truy cứu hình sự

Cán bộ xúc phạm, đe dọa người khiếu nại, tố cáo có thể bị truy cứu hình sự

Đây là nội dung quyết định mới đây của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thành phố Hà Nội.

Xúc phạm người sinh con một bề bị phạt tới 1 triệu đồng
Xúc phạm người sinh con một bề bị phạt tới 1 triệu đồng

(VOV) - Nội dung này có trong dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đang được lấy ý kiến nhân dân.

Xúc phạm người sinh con một bề bị phạt tới 1 triệu đồng

Xúc phạm người sinh con một bề bị phạt tới 1 triệu đồng

(VOV) - Nội dung này có trong dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đang được lấy ý kiến nhân dân.

Bỏ đói cha mẹ bị phạt đến 2 triệu đồng
Bỏ đói cha mẹ bị phạt đến 2 triệu đồng

VOV.VN -Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị định 167/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/12.

Bỏ đói cha mẹ bị phạt đến 2 triệu đồng

Bỏ đói cha mẹ bị phạt đến 2 triệu đồng

VOV.VN -Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị định 167/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/12.

36% người sinh con một bề bị trêu ghẹo, xúc phạm
36% người sinh con một bề bị trêu ghẹo, xúc phạm

Đó là con số vừa được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) công bố sau đợt khảo sát tình hình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về dân số.

36% người sinh con một bề bị trêu ghẹo, xúc phạm

36% người sinh con một bề bị trêu ghẹo, xúc phạm

Đó là con số vừa được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) công bố sau đợt khảo sát tình hình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về dân số.

Trả lương không đủ sống là xúc phạm công chức
Trả lương không đủ sống là xúc phạm công chức

Theo các chuyên gia, phải đánh giá lại tiêu chuẩn, chất lượng công chức, viên chức; tăng lương xứng đáng cho họ để tăng chất lượng dịch vụ công.

Trả lương không đủ sống là xúc phạm công chức

Trả lương không đủ sống là xúc phạm công chức

Theo các chuyên gia, phải đánh giá lại tiêu chuẩn, chất lượng công chức, viên chức; tăng lương xứng đáng cho họ để tăng chất lượng dịch vụ công.