Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng cho hợp tác Việt - Nga

VOV.VN - Các tham luận nêu rõ vai trò lịch sử Hồ Chí Minh đối với Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay.  

Ngày 18/5, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Đại học quốc gia Saint Peterburg của Nga đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay”.

Hội thảo được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Peterburg phối hợp tổ chức trang trọng trong tòa nhà chính của nhà trường – một trung tâm giáo dục, khoa học lớn của nước Nga.

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học Nga, Việt Nam, các sinh viên khoa phương Đông, đại diện lãnh đạo nhà trường, chính quyền thành phố Saint Peterburg, Hội Hữu nghị Nga-Việt và đoàn đại biểu Việt Nam do GS.TSKH. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu.

Khai mạc triển lãm ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Peterburg.
Phát biểu dẫn đề Hội thảo với báo cáo “Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay”, ông Tạ Ngọc Tấn đã khẳng định vai trò lịch sử và các giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa của hội thảo là dịp để thể hiện lòng tôn kính đối với Bác và là dịp để nhận thức đầy đủ hơn nữa giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh để lại cho nhân loại trong thời đại ngày nay.

“Mục đích của cuộc hội thảo này nhằm tiếp tục đào sâu nghiên cứu tư tưởng của Bác Hồ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiếp tục thông tin, tuyên truyền, truyền bá làm cho tư tưởng của Bác về những vấn đề văn hóa, cách mạng, con người, giải phóng con người, đạo đức của cuộc sống… tiếp tục được mở rộng, được thấu hiểu sâu sắc hơn nữa ở Liên bang Nga. Và nó sẽ là cơ sở tinh thần rất quan trọng cho việc tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên trên cơ sở nguyên tắc quan hệ toàn diện mang tính chất chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga”, GS.TSKH. Tạ Ngọc Tấn khẳng định.

Còn theo GS.TS. Alekxandr Gogolevsky – Phó Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Peterburg, việc tổ chức cuộc hội thảo này tại trường đại học Tổng hợp quốc gia Saint Peterburg là hoàn toàn logic.

“Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Peterburg là một trong những trung tâm quốc tế lớn nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh và cuộc đời hoạt động của Người. Tại đây Viện Hồ Chí Minh đã được thành lập và đang hoạt động rất có hiệu quả. Trường có mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học của Việt Nam. Bởi vậy chính tại đây đã tổ chức một cuộc hội thảo khoa học mà theo tôi là sự đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu về di sản tư tưởng và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, GS.TS. Alekxandr Gogolevsky cho biết.

Trong khuôn khổ hội thảo, các nhà khoa học Nga và Việt Nam đã trình bày nhiều tham luận về đạo đức, nhân cách, tư tưởng, quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các vấn đề mang tính lịch sử cũng như mang tính thời đại; về vai trò lịch sử của danh nhân, nhà văn hóa, nhà cách mạng lỗi lạc Hồ Chí Minh đối với Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay, cũng như đối với nhân loại.  

Thông qua các tham luận và trao đổi tại hội thảo này, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ, sâu sắc hơn các giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc; về văn hóa, đạo đức và nhân văn; về hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc; về quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Galia Kolupaeva, sinh viên năm thứ 4 Khoa Phương Đông, Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Peterburg đang viết luận văn tốt nghiệp về Quốc tế Cộng sản và về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, không phải bạn trẻ nào ở Nga cũng biết nhiều về Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tên tuổi của Người vẫn rất nổi tiếng đối với các bạn đồng lứa với Galia Kolupaeva, ngay cả khi họ không nghiên cứu về phương Đông.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng được nhắc đến, bất kể thế nào thì người ta vẫn nói về Người, vẫn nhắc đến tên Người. Cho đến nay, nhiều người dân Nga vẫn nhớ Hồ Chí Minh là ai. Ngay cả mẹ tôi cũng là người đọc rất nhiều về Người. Ở Liên Xô và Nga hiện nay người ta kể nhiều về Người. Và chính vì vậy Bác Hồ là người đầu tiên chúng tôi nhắc đến khi nói về Việt Nam”, Galia Kolupaeva tự hào cho biết.

Cũng trong ngày 18/5, tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Peterburg đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh và tư liệu về “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, trong đó có nhiều hình ảnh quý về hoạt động của Bác trên đất nước của Lenin và tại Saint Peterburg.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác, Ban tổ chức hy vọng góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt – Nga; làm sâu sắc hơn về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với những vấn đề đặt ra cho thời đại chúng ta. Đó chính là sự tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa các dân tộc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa các quốc gia, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người dân dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều người dân dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tại TP HCM, có rất nhiều người dân đến tham quan tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được khánh thành vào ngày 17/5.

Nhiều người dân dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều người dân dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tại TP HCM, có rất nhiều người dân đến tham quan tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được khánh thành vào ngày 17/5.

Hình ảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường đi bộ
Hình ảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường đi bộ

Chỉ sau một ngày khánh thành, tượng đài mới trước trụ sở UBND TP HCM đã thu hút hàng nghìn người đến dâng hoa, chụp hình lưu niệm.

Hình ảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường đi bộ

Hình ảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường đi bộ

Chỉ sau một ngày khánh thành, tượng đài mới trước trụ sở UBND TP HCM đã thu hút hàng nghìn người đến dâng hoa, chụp hình lưu niệm.

Ra mắt sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam”
Ra mắt sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam”

VOV.VN - Đây là cuốn sách đầu tiên đã hệ thống hóa những tư liệu, hình ảnh, sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam

Ra mắt sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam”

Ra mắt sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam”

VOV.VN - Đây là cuốn sách đầu tiên đã hệ thống hóa những tư liệu, hình ảnh, sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam

Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo”
Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo”

VOV.VN -Triển lãm giới thiệu 79 tác phẩm tiêu biểu lấy hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đề tài ở các thể loại: hội họa, âm nhạc, thơ văn.

Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo”

Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo”

VOV.VN -Triển lãm giới thiệu 79 tác phẩm tiêu biểu lấy hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đề tài ở các thể loại: hội họa, âm nhạc, thơ văn.

1.500 người hát vang “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“
1.500 người hát vang “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo nghệ sĩ Việt Nam cùng các em thiếu nhi đã thể hiện lại ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phong Nhã.

1.500 người hát vang “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“

1.500 người hát vang “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo nghệ sĩ Việt Nam cùng các em thiếu nhi đã thể hiện lại ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phong Nhã.