Tưng bừng hội xòe Châu Yên ngày đầu xuân mới

VOV.VN - Đã thành thông lệ, cứ đến ngày mùng 3 Tết hàng năm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La lại tưng bừng tổ chức Lễ hội múa xoè trống chiêng.

Đến với huyện vùng cao biên giới Yên Châu những ngày này, du khách gần xa được hòa vào Lễ hội múa xòe trống chiêng “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới” cùng điệu xoè thân ái, nhịp trống chiêng và điệu khèn bè làm say lòng người.

Toàn cảnh lễ hội.

Huyện Yên Châu có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Thái, Kinh, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú.  Đây là quê hương của chuối ngọt, xoài thơm, nổi tiếng với huyền thoại những cô gái Thái Châu Yên bắn rơi máy bay Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất thấm đẫm nét văn hóa các dân tộc, với việc duy trì thường xuyên khoảng 400 đội văn nghệ quần chúng ở các thôn bản. 

Anh, Nguyễn Thanh Bình, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “ Lần đầu tiên tôi đến Sơn La, Tây Bắc, được tham gia lễ hội múa xoè trống chiêng dịp Tết của đồng bào ở Yên Châu, tôi rất vui. Con người nơi đây rất thân thiện. Sau này tôi chỉ mong có dịp trở lại để cùng chung vui với người dân ở đây”.

Hội thi là dịp để các đội văn nghệ quần chúng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức phong trào văn hóa ở cơ sở. Hội thi năm nay thu hút khoảng 600 diễn viên chuyên và không chuyên, các nghệ nhân đến từ các thôn bản, tiểu khu thuộc 06 xã, thị trấn gồm: Chiềng Pằn, Viêng Lán, Chiềng Khoi, Sặp Vạt, Thị trấn, Chiềng Sàng, cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện Yên Châu tham gia.

Ông Lừ Văn Bánh, nghệ nhân thổi khèn bè múa xoè trống chiêng bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Từ ngày nhỏ, tôi đã học đánh trống chiêng, thổi khèn bè, và dần dần nó đã trở thành niềm đam mê.

Bây giờ mặc dù tuổi đã cao, nhưng cứ mỗi dịp bản làng có lễ hội, vui đón xuân mới, tôi cũng như bà con trong bản vẫn nhiệt tình tham gia đánh trống chiêng, thổi khèn bè cho mọi người cùng vui múa xoè, quên hết cả sự vất vả, mệt nhọc. Khi múa xòe vui xuân mới không thể thiếu được trống chiêng và khèn bè”.  

 Mở đầu cho lễ hội là màn múa xoè trống chiêng tập thể, cùng nhau uống rượu cần…Sau đó, các đội sẽ tham gia phần thi: Tung còn; thi múa xòe trống chiêng.

Riêng múa xòe trống chiêng phải đảm bảo 6 điệu theo Đề án sưu tầm và phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La với những yêu cầu cơ bản là các động tác xòe đúng, đều, nghệ thuật trình diễn biểu cảm, hòa quyện với tiếng trống chiêng, khèn bè. Kết thúc phần thi múa xoè và thi đấu trò chơi dân gian tung còn, Ban tổ chức Lễ hội đều có trao giải cho các đội.

Ông Quàng Văn Cường, phó Trưởng phòng văn hoá- Thông tin huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Trong những năm tiếp theo, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, phối hợp vứi các cơ quan chức năng, các sở ngành của tỉnh phổ biến nâng cao chất lượng nghệ thuật của vòng xoè trống chiêng của người dân tộc Thái huyện Yên Châu; giữ được nét đẹp văn hoá, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện nay”.

Lễ hội múa xoè trống chiêng ngày Tết của đồng bào các dân tộc Yên Châu kéo dài từ sáng sớm cho đến tận trưa muộn mới kết thúc. Mọi người cùng nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại nhau trong Ngày hội xòe này năm sau. 

Lễ hội không chỉ trở thành điểm hẹn giao lưu đoàn kết các dân tộc huyện Yên Châu, mà còn là lời mời gọi du khách gần xa đến với Yên Châu để hiểu hơn về mảnh đất và con người nơi đây./.                                                                                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội văn nghệ bản Tà Chải (Bắc Hà, Lào Cai) múa xòe mừng xuân (ảnh: Ngọc Bằng)
Đội văn nghệ bản Tà Chải (Bắc Hà, Lào Cai) múa xòe mừng xuân (ảnh: Ngọc Bằng)
Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới
Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về những ngôi chùa cổ để cầu mong bình an và may mắn trong năm mới.

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về những ngôi chùa cổ để cầu mong bình an và may mắn trong năm mới.

Người dân đi chùa ngày đầu năm mới cầu mong bình an, tốt lành!
Người dân đi chùa ngày đầu năm mới cầu mong bình an, tốt lành!

VOV.VN - Sau thời khắc giao thừa và sáng nay, nhiều người dân tại nhiều địa phương đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Người dân đi chùa ngày đầu năm mới cầu mong bình an, tốt lành!

Người dân đi chùa ngày đầu năm mới cầu mong bình an, tốt lành!

VOV.VN - Sau thời khắc giao thừa và sáng nay, nhiều người dân tại nhiều địa phương đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Người dân Đà Nẵng đi chợ cầu may đầu năm mới
Người dân Đà Nẵng đi chợ cầu may đầu năm mới

VOV.VN - Sáng nay (17/2), nhằm ngày Mồng 2 Tết Mậu Tuất, theo quan niệm của nhiều người đây là ngày tốt để mở hàng.

Người dân Đà Nẵng đi chợ cầu may đầu năm mới

Người dân Đà Nẵng đi chợ cầu may đầu năm mới

VOV.VN - Sáng nay (17/2), nhằm ngày Mồng 2 Tết Mậu Tuất, theo quan niệm của nhiều người đây là ngày tốt để mở hàng.