Tưng bừng Tết Đầu lúa vùng cao Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (27/1), đồng bào 4 xã vùng cao huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vui đón Tết Đầu lúa – Tết cổ truyền của đồng bào các dân tộc: Raglai và K’ho.

Tết Đầu lúa là lễ ăn mừng lúa mới có từ rất lâu đời, gắn liền với tập tục trồng lúa rẫy của đồng vùng cao và thường được tổ chức vào ngày 15 tháng Chạp hàng năm (ngày Rằm), sau khi người dân đã thu hoạch xong lúa.

Năm nay, xã Phan Lâm đăng cai tổ chức lễ hội Tết Đầu lúa lần thứ 26 với sự tham gia của 3 xã vùng cao Phan Tiến, Phan Sơn và Phan Điền. Trong ngày khai hội, các đoàn tham dự đã tổ chức dựng cây nêu, cắm trại và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Phần lễ là các nghi thức cúng lúa mới, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Phần hội diễn ra sau đó với nhiều hoạt động sôi nổi như: thi đi cà kheo, bắn nỏ, gùi nước về làng, thi giã gạo nấu cơm trong ống lồ ô, biểu diễn trang phục dân tộc,…

Để đảm bảo hàng hoá phục vụ Tết Đầu lúa cho đồng bào, trong những ngày qua, Trung tâm Dịch vụ miền núi - Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã tập kết hàng đến các đại lý, cửa hàng tại các xã vùng cao, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Ngoài việc giao hàng cho các cửa hàng, đại lý bán, trung tâm còn tố chức bán lưu động trên các chuyến xe, giúp bà con mua sắm hàng hoá thuận lợi hơn.

Trước đó, đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm và chúc tết cán bộ và bà con 4 xã vùng cao: Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền, Phan Tiến. 

Có mặt tại ngày hội của đồng bào dân tộc, bà Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, thực hiện các chính sách về dân tộc, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm 10 xã thuộc các huyện: Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc đã giảm 13% trong 5 năm (2016-2020).

"Bây giờ đến với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đã phủ khắp các vùng đồng bào. Các trục đường chính trong vùng đồng bào đều được nhựa hoá, nên rất thuận lợi trong việc giao thông, vận chuyển hàng hoá, giao lưu với các địa phương trong phát triển kinh tế", bà Thanh Thị Kỷ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóc Trăng xuất quân thực hiện các công trình “Tết quân – dân” năm 2021
Sóc Trăng xuất quân thực hiện các công trình “Tết quân – dân” năm 2021

VOV.VN - Hôm nay (27/1), tại xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình “Tết Quân dân” năm 2021.

Sóc Trăng xuất quân thực hiện các công trình “Tết quân – dân” năm 2021

Sóc Trăng xuất quân thực hiện các công trình “Tết quân – dân” năm 2021

VOV.VN - Hôm nay (27/1), tại xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình “Tết Quân dân” năm 2021.

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo
Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

VOV.VN - Những ngày này, thành phố Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chung tay lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc Cơ Tu xã miền núi Hòa Vang.

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

VOV.VN - Những ngày này, thành phố Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chung tay lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc Cơ Tu xã miền núi Hòa Vang.

Biến đổi khí hậu ngày càng khiến Tết Nguyên đán không còn rét hại
Biến đổi khí hậu ngày càng khiến Tết Nguyên đán không còn rét hại

VOV.VN - Thống kê 30 năm gần đây cho thấy Tết Nguyên đán không còn rét hại. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, nhiều khả năng không có rét hại.

Biến đổi khí hậu ngày càng khiến Tết Nguyên đán không còn rét hại

Biến đổi khí hậu ngày càng khiến Tết Nguyên đán không còn rét hại

VOV.VN - Thống kê 30 năm gần đây cho thấy Tết Nguyên đán không còn rét hại. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, nhiều khả năng không có rét hại.