Từng bước xử lý "cò mồi" trong bệnh viện

VOV.VN -Công an Hà Nội đã kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc xảy ra, không để trở thành điểm nóng phức tạp.

Chiều nay, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đồng chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa công an thành phố Hà Nội với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Thông tin tại hội nghị cho biết, tình hình an ninh trật tự tại các bệnh viện thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ "cò mồi" đã được phát hiện kịp thời.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an tặng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến

 Thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an Hà Nội với Sở Y tế và các Bệnh viện trên địa bàn thành phố, Công an Hà Nội đã triển khai 15 tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại 15 bệnh viện lớn, trọng điểm trên địa bàn thành phố, kiên quyết không để các loại tội phạm hoạt động tại các khu vực bệnh viện; đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên làm việc trong các bệnh viện cũng như bệnh nhân, người nhà đến khám chữa bệnh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; trật tự công cộng.

Qua gần 1 năm triển khai quy chế, Công an Hà Nội đã bắt giữ, xử lý 20 vụ cò mồi gây mất trật tự công cộng tại các bệnh viện nên số đối tượng này hoạt động không còn công khai, ngang nhiên trắng trợn như trước; tiến hành điều tra, xác minh là rõ 75 vụ trộm cắp tài sản và 4 vụ lừa đảo tại các bệnh viện và xử lý 92 vụ gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, công an Hà Nội đã kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc xảy ra, không để trở thành điểm nóng phức tạp, trong đó có việc làm rõ 2 đối tượng tung tin sai sự thật về dịch Ebola tại bệnh viện Bạch Mai hay vụ việc bệnh nhân tung tin bị y tá Bệnh viện Đa khoa Hà Đông móc túi lấy phong bì, gây dư luận xấu ...  

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành đề nghị Công an Hà Nội, Sở Y tế và các Bệnh viện trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, củng cố, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng công tác của lực lượng bảo vệ các bệnh viện (đảm bảo về số lượng và chất lượng); nghiên cứu bổ sung quy trình, quy chế bảo vệ ứng trực, duy trì ứng trực, tuần tra canh gác trong khuôn viên các bệnh viện.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị: “Công an Hà Nội cần duy trì và nâng cao hiệu quả các tổ công tác đảm bảo ANTT tại các bệnh viện. Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động phát hiện, bắt giữ, xử lý triệt để các ổ nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội tại khu vực các cổng bệnh viện. Kiên quyết không để các đối tượng hoạt động công khai, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.”

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an tặng GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế bàn cách diệt ‘cò” bệnh viện
Bộ Y tế bàn cách diệt ‘cò” bệnh viện

Hầu hết BV lớn đều có “cò” hoạt động, như: Mắt Trung ương, Bạch Mai, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, K, Việt Đức, Xanh Pôn, 108…

Bộ Y tế bàn cách diệt ‘cò” bệnh viện

Bộ Y tế bàn cách diệt ‘cò” bệnh viện

Hầu hết BV lớn đều có “cò” hoạt động, như: Mắt Trung ương, Bạch Mai, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, K, Việt Đức, Xanh Pôn, 108…

Cò bệnh viện sống ký sinh trên bệnh nhân
Cò bệnh viện sống ký sinh trên bệnh nhân

Nhiều bệnh nhân vào đến bệnh viện, dù mang bệnh trọng, chẳng biết còn sống được bao lâu mà cò cũng chẳng tha, vẫn "ăn" tiền đều đều.

Cò bệnh viện sống ký sinh trên bệnh nhân

Cò bệnh viện sống ký sinh trên bệnh nhân

Nhiều bệnh nhân vào đến bệnh viện, dù mang bệnh trọng, chẳng biết còn sống được bao lâu mà cò cũng chẳng tha, vẫn "ăn" tiền đều đều.