Tước quân tịch một thượng sĩ công an

Thượng sĩ bị tước quân tịch nhiều lần đến nhà nghỉ ngủ và không trả tiền.

Ngày 10/11, đại tá Võ Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định tước quân tịch đối với thượng sĩ Lương Tấn Bền, người bắt chủ nhà trọ gọi gái phục vụ.

Thượng sĩ Bền, công tác ở Công an huyện Thới Bình, nhiều lần đến nhà nghỉ Triều Tân (xã Trí Phải, huyện Thới Bình) ngủ và không trả tiền.

Đêm 26/7, Bền cùng nhóm bạn đến nhà nghỉ Triều Tân ngủ và yêu cầu chủ nhà gọi một cô gái để ngủ qua đêm. Do nhiều lần bị Bền vào nhà nghỉ ngủ ''chùa'' khiến bà phải trả tiền cho các cô gái nên bà Liên thẳng thừng từ chối.

Cũng theo bà Liên, khoảng 10 ngày sau đó, hàng chục tên côn đồ, chở theo một bao hung khí chạy thẳng vào nhà nghỉ Triều Tân. Chúng tông xe thẳng vào bàn thờ thần tài, lớn tiếng đe dọa, vung mã tấu chém bể cửa kính phòng ngủ của vợ chồng bà. Những người này quậy phá một lúc rồi bỏ đi. Trong số đó, bà Liên nhận ra một người tên C., từng cùng Bền đến nhà nghỉ Triều Tân ngủ qua đêm và bắt bà phải kêu gái về phục vụ.

Đại tá Phương cũng thông tin thêm, tước quân tịch là mức kỷ luật trong ngành, còn việc Bền quậy phá nhà nghỉ sẽ tiếp tục được điều tra xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân nhân giết 2 con voọc có thể bị tước quân tịch
Quân nhân giết 2 con voọc có thể bị tước quân tịch

Quân nhân này và các đồng đội đã trực tiếp hành hạ 2 con voọc trong quá trình giết thịt và sau đó tung lên trang Facebook của mình.

Quân nhân giết 2 con voọc có thể bị tước quân tịch

Quân nhân giết 2 con voọc có thể bị tước quân tịch

Quân nhân này và các đồng đội đã trực tiếp hành hạ 2 con voọc trong quá trình giết thịt và sau đó tung lên trang Facebook của mình.

TP HCM: Tước quân tịch Cảnh sát cướp sòng bạc
TP HCM: Tước quân tịch Cảnh sát cướp sòng bạc

(VOV) - Tổng số tiền và tài sản bị Tuấn và đồng bọn lấy đi lúc đó vào khoảng 10 triệu đồng.

TP HCM: Tước quân tịch Cảnh sát cướp sòng bạc

TP HCM: Tước quân tịch Cảnh sát cướp sòng bạc

(VOV) - Tổng số tiền và tài sản bị Tuấn và đồng bọn lấy đi lúc đó vào khoảng 10 triệu đồng.