Tuổi thọ người Việt Nam tăng 4,6 năm

Đây là kết quả điều tra mới nhất về chất lượng dân số nước ta được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình công bố nhân dịp Ngày Dân số thế giới 11/7.

Theo ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Hiện nay mức giảm sinh, tỷ lệ gia tăng dân số ở Việt Nam đã giảm đáng kể, tuổi thọ bình quân của người dân cũng đã tăng lên 72,8 tuổi vào năm 2009 (tăng thêm 4,6 tuổi so với 10 năm trước đây). Tuy nhiên, chất lượng dân số ở nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Thống kê cho thấy, bình quân mỗi người trong cuộc đời có đến 12 năm đau ốm. Cùng với thách thức này thì tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tăng nhanh và liên tục ở mức báo động. Nếu như năm 2000, tỷ lệ giới tính khi sinh ở Việt Nam là 106,2 nam/100 nữ thì hiện tỷ lệ này đã lên tới 111 nam/100 nữ, đặc biệt tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ này còn lên tới 115 nam/100 nữ. Dự báo, nếu Việt Nam không có biện pháp can thiệp mạnh mẽ thì tỷ lệ mất cân bằng giới tính sẽ tăng lên 115 nam/100 nữ vào năm 2015./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên