Tuổi trẻ Đồng Tháp với nhiều hoạt động ngày Đoàn viên và ngày Tình nguyện

VOV.VN - Nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), ngày 24/3 tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp đã diễn ra ngày Đoàn viên và ngày Tình nguyện Tuổi trẻ Đất Sen hồng năm 2024.

Tại chương trình ngày Đoàn viên và ngày Tình nguyện Tuổi trẻ Đất Sen hồng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng các công trình, phần việc gồm 14km “thắp sáng đường quê”; 2.000 cây xanh; mô hình “Chợ nói không với túi ni lông” và “Đổi chất thải nhựa lấy quà”; trao 1.000 quyển tập cho học sinh; tặng 30 hộp thuốc gia đình cho đoàn viên công nhân khu nhà trọ với tổng trị giá các hoạt động hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, để đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức đóng, mức hưởng của người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Hội Liên hiệp Thanh niên xã An Nhơn, huyện Châu Thành đã thành lập và ra mắt Câu lạc bộ “Tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế tích luỹ cho tương lai”.

Sau buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động, công trình, phần việc như tổ chức chuỗi 18 gian hàng dành cho thanh niên công nhân, trồng cây xanh, thăm và tặng quà cho 5 thanh niên công nhân, cựu cán bộ Đoàn, 3 Chi đoàn trên địa bàn huyện Châu Thành, triển khai thực hiện Mô hình “Chợ nói không với túi nilông” và “Đổi chất thải nhựa lấy quà”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ thanh niên miền núi, dân tộc phát triển bản thân, lập nghiệp
Hỗ trợ thanh niên miền núi, dân tộc phát triển bản thân, lập nghiệp

VOV.VN - Tạo mọi điều kiện thuận lợi, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển bản thân, có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng... Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Hỗ trợ thanh niên miền núi, dân tộc phát triển bản thân, lập nghiệp

Hỗ trợ thanh niên miền núi, dân tộc phát triển bản thân, lập nghiệp

VOV.VN - Tạo mọi điều kiện thuận lợi, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển bản thân, có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng... Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện sáng kiến khởi nghiệp
Khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện sáng kiến khởi nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (22/3), tại Lào Cai diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Thách thức Sáng kiến Kinh doanh” năm 2024 thuộc khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ” tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình.

Khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện sáng kiến khởi nghiệp

Khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện sáng kiến khởi nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (22/3), tại Lào Cai diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Thách thức Sáng kiến Kinh doanh” năm 2024 thuộc khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ” tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình.

Cung Thanh niên Hà Nội chờ đầu tư, bỏ không hoạt động lãng phí
Cung Thanh niên Hà Nội chờ đầu tư, bỏ không hoạt động lãng phí

VOV.VN - Cung Thanh niên Hà Nội nằm trên vị trí đắc địa giáp 3 mặt phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nhưng cơ sở vật chất trong tình trạng xuống cấp dừng khai thác bỏ không lãng phí...

Cung Thanh niên Hà Nội chờ đầu tư, bỏ không hoạt động lãng phí

Cung Thanh niên Hà Nội chờ đầu tư, bỏ không hoạt động lãng phí

VOV.VN - Cung Thanh niên Hà Nội nằm trên vị trí đắc địa giáp 3 mặt phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nhưng cơ sở vật chất trong tình trạng xuống cấp dừng khai thác bỏ không lãng phí...