Tuổi trẻ Học viện Quân y với công tác khoa học công nghệ

VOV.VN - Tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ năm 2014.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng, GS, TS, Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y nêu rõ: Trong 2 năm qua, tuổi trẻ Học viện Quân y đã đạt được nhiều giải thưởng và thành tích cao trong các hội nghị khoa học cấp Bộ, ngành và toàn quốc như: 01 giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2013, 04 giải xuất sắc, 05 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba hội nghị khoa học - công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng năm 2014...

Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ của học viện là sân chơi khoa học của tuổi trẻ, là nơi để tuổi trẻ học viện phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ ở các cương vị công tác; đồng thời, khuyến khích, động viên các thế hệ trẻ trong nhà trường tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, làm cơ sở nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học của học viện.

Năm nay, những cán bộ trẻ, sinh viên học viện tham gia ở 48 đề tài khoa học. Đây là những đề tài tiêu biểu xuất sắc nhất đại diện cho Bệnh viện 103, các bộ môn, khoa, các hệ quản lý học viên như: Nghiên cứu diễn biến chức năng thận ở bệnh nhân chết não do chấn thương sọ não; nghiên cứu quy trình truyền rửa lấy đa tạng trên thực nghiệm; đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt thực quản bằng ống cuốn dạ dày điều trị ung thư thực quản; đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi – chửa ngoài tử cung thể ngập lụt ổ bụng....

Hội đồng giám khảo đánh giá các công trình báo cáo trong hội nghị đạt chất lượng tốt, được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức; các đề tài mới, sáng tạo, có giá trị khoa học và có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, phương pháp nghiên cứu đúng đắn, hiện đại./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện khoa học và công nghệ Quân sự tặng quà cho cán bộ kiểm ngư
Viện khoa học và công nghệ Quân sự tặng quà cho cán bộ kiểm ngư

VOV.VN - Quà tặng là 500 suất ăn dạng tuýp và 40 lít xà phòng sinh học CNM, trị giá 135.000.000 đồng.

Viện khoa học và công nghệ Quân sự tặng quà cho cán bộ kiểm ngư

Viện khoa học và công nghệ Quân sự tặng quà cho cán bộ kiểm ngư

VOV.VN - Quà tặng là 500 suất ăn dạng tuýp và 40 lít xà phòng sinh học CNM, trị giá 135.000.000 đồng.

Việt Nam có 3 “nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới”
Việt Nam có 3 “nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới”

VOV.VN - Danh sách 3.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất của Thomson Reuters được coi như bản đánh giá thành tích khoa học khách quan nhất.

Việt Nam có 3 “nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới”

Việt Nam có 3 “nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới”

VOV.VN - Danh sách 3.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất của Thomson Reuters được coi như bản đánh giá thành tích khoa học khách quan nhất.