Tuổi trẻ Tây đô “gieo” nụ cười Xuân muôn nơi

VOV.VN - Thành đoàn Cần Thơ cùng các cơ sở trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, nhằm sẻ chia khó khăn và giúp mọi người có cái Tết ấm cúng hơn.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình “Vui tết cùng sinh viên”, Thành đoàn phối hợp với đơn vị Đoàn trường Phổ thông Thái Bình Dương và trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tổ chức, trao tặng 500 phần quà cho sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cho mùa Tết, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ sinh viên vui đón Tết, Thành đoàn Cần Thơ còn phối hợp Ban Thường vụ Quận đoàn Bình Thủy, tổ chức chương trình “Nụ cười Xuân” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Do tình hình dịch Covid-19, cán bộ Đoàn - Đội địa phương hỗ trợ mang 200 phần quà Tết đến tận nhà các em thiếu nhi học tại trường tiểu học Thới An Đông 2, vừa giảm thiểu việc tập trung đông người vừa mang niềm vui bất ngờ cho các em nhỏ.

Đặc biệt, Chuyến xe ước mơ – một “thương hiệu yêu thương” gắn liền với tuổi trẻ Cần Thơ cũng di chuyển đến vùng sâu, vùng xa của 5 quận, huyện: Bình Thủy, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh để hoàn thành ước mơ ngày Tết cho các em học sinh khó khăn. Tại mỗi nơi đến thăm, ngoài phần quà Tết, đoàn còn tổ chức hoạt động vui chơi nhỏ, tạo không khí tươi vui. Em Nguyễn Thúy Lam, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Trường Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ và em Phạm Như Linh, sống tại huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ chia sẻ:

“Cha mẹ em ly hôn từ khi còn nhỏ, rồi cha em đi làm, mẹ em cũng đi làm, em ở nhà với cô. Nhà em thì khó khăn, ông bà nội em cũng vừa mới mất. Chương trình giúp cho mấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng vui trong ngày Tết, đỡ buồn hơn”, em Lam nói.

Em thấy chương trình này rất ý nghĩa, giúp đỡ cho những gia đình chính sách, những học sinh khó khăn ăn Tết được vui vẻ. Em hy vọng chương trình mỗi năm sẽ được tiếp tục.

Không chỉ nghĩ đến các bạn sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mùa Xuân đến, các bạn trẻ thành phố Cần Thơ còn dành một tình cảm yêu thương cho những cụ già neo đơn sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, với chương trình “Ký ức tuổi thanh xuân”. Hoạt động này xuất phát từ ý tưởng muốn giúp các cụ chụp một bức ảnh lưu lại thời khắc quan trọng của đời người.

Các bạn trẻ chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi người một việc, người tỉ mẩn lựa từng bộ quần áo mới, có bạn lỉnh khỉnh dụng cụ trang điểm cho các bà. Ai có năng khiếu thì làm tóc, chuẩn bị vài đạo cụ để giúp các cụ lên hình sao cho ăn ảnh. Tận dụng khuôn viên trung tâm làm bối cảnh nhưng khung hình tràn ngập hoa lá, câu đối, mâm ngũ quả khiến các cụ cũng rộn ràng không khí Tết. Mỗi bức ảnh đưa các cụ trở về ký ức tuổi trẻ của mình, vừa cảm nhận được không khí vui tươi, vừa vơi bớt nỗi nhớ gia đình hơn.

Bạn Phương Tấn Đạt, Bí thư đoàn trường Phổ thông Thái Bình Dương, nơi tạo ra ý tưởng tươi đẹp này cho biết: “Đây là một chương trình điểm nhấn đầu tiên của Hội LHTN thành phố trong năm 2021. Hoạt động nhằm mang người trẻ gắn kết với người già, với mong muốn thay đổi cách nhìn, góc nhìn để tất cả mọi người có thể thấy được chúng ta cần lắng nghe và chia sẻ với những người lớn tuổi”.

Xuân Tân Sửu 2021, các cấp đoàn hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tiến hành trao hơn 11.300 phần quà, tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng cho các em thiếu nhi, các bạn sinh viên và người già neo đơn trên địa bàn.

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Cần Thơ: Đi đến từng địa bàn, các bạn trẻ mới thấy còn rất nhiều mảnh đời khó khăn, còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương. Dù chỉ giúp được họ một phần rất nhỏ, nhưng nhìn nụ cười của họ, các bạn trẻ lại có thêm động lực góp sức mình vào những hoạt động nhân văn.

“Tuy là phần quà giá trị không nhiều, nhưng tinh thần chương trình mang giá trị nhân văn rất là tốt. Một mặt các bạn thanh niên, sinh viên tham gia vào cảm thấy có trách nhiệm hơn với cuộc sống, với cộng đồng, cũng có trách nhiệm hơn với người lớn tuổi. Và các phần quà thì mang ý nghĩa giúp cho các bạn, các em phấn khởi khi bước sang năm mới”, anh Tân cho hay.

Với tinh thần “Cho đi không cần nhận lại”, tuổi trẻ Cần Thơ đã chung tay tạo nên một cái Tết vui tươi, đầm ấm cho các bạn sinh viên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn. Đặc biệt, những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, góp phần định hướng, giáo dục lối sống nhân văn trong hội viên, sinh viên một cách trọn vẹn nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa
Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL đã dừng kế hoạch bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ trong đêm giao thừa.

Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa

Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL dừng bắn pháo hoa, chương trình trong đêm giao thừa

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL đã dừng kế hoạch bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ trong đêm giao thừa.

Hà Nội đề nghị chuyển hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn Tết sang hỗ trợ tiền mặt
Hà Nội đề nghị chuyển hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn Tết sang hỗ trợ tiền mặt

VOV.VN - Liên đoàn lao động TP Hà Nội vừa có văn bản gửi liên đoàn lao động các quận huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở về việc thay đổi hình thức hỗ trợ xe về quê cho người lao động và chăm lo cho người lao động không về quê ăn Tết Tân Sửu 2021.

Hà Nội đề nghị chuyển hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn Tết sang hỗ trợ tiền mặt

Hà Nội đề nghị chuyển hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn Tết sang hỗ trợ tiền mặt

VOV.VN - Liên đoàn lao động TP Hà Nội vừa có văn bản gửi liên đoàn lao động các quận huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở về việc thay đổi hình thức hỗ trợ xe về quê cho người lao động và chăm lo cho người lao động không về quê ăn Tết Tân Sửu 2021.

Những chuyến tàu, chuyến xe mùa Xuân đưa công nhân nghèo về quê đón Tết
Những chuyến tàu, chuyến xe mùa Xuân đưa công nhân nghèo về quê đón Tết

VOV.VN - Những chuyến tàu, chuyến xe mùa Xuân đưa công nhân nghèo về quê đón Tết, làm ấm lòng người lao động.

Những chuyến tàu, chuyến xe mùa Xuân đưa công nhân nghèo về quê đón Tết

Những chuyến tàu, chuyến xe mùa Xuân đưa công nhân nghèo về quê đón Tết

VOV.VN - Những chuyến tàu, chuyến xe mùa Xuân đưa công nhân nghèo về quê đón Tết, làm ấm lòng người lao động.