Tưởng nhớ 425 năm ngày mất Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người đức trọng, tài cao, bậc hiền triết, nhà giáo, nhà tiên tri uyên thâm mẫu mực

Sáng 2/1 (tức 28/11 năm Canh Dần), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 425 năm ngày mất của Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại quê hương ông (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) và tại Từ đường họ Nhữ Nguyễn, quê ngoại của ông (xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Trong tiết trời giá lạnh, có mưa, song hàng nghìn người dân thành phố và du khách thập phương đã hội tụ về khu đền và quần thể di tích văn hoá lớn nhất của địa phương từ sáng sớm dâng hương, chiêm bái, cầu chữ, cầu đạo nghĩa và lắng nghe Chúc văn kỷ niệm do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Văn Kể đọc tưởng nhớ đến công đức, thân thế và sự nghiệp Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông là người đức trọng, tài cao, bậc hiền triết, nhà giáo, nhà tiên tri uyên thâm mẫu mực, như "cây đại thụ bóng trùm thế kỷ XVI" của thời Vương triều Mạc. Cuộc đời của ông là tấm gương anh linh, yêu nước, thương nòi, ghét căm quan lại tham nhũng; hết mực trung thành, phụng sự nhân dân và phò giúp Vương Triều anh minh... mãi mãi toả sáng cho muôn đời hậu thế noi theo.

Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra thường niên trên quê hương ông trong suốt 3 ngày từ 1 - 3/1 (tức 27, 28 và 29/11 năm Canh Dần) với các nghi thức giàu truyền thống như: lễ mộc dục (tắm tượng), lễ rước văn, lễ cáo yết,...cùng nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian, như: chèo cổ, vật cổ truyền, cờ tướng, đua thuyền rồng, nổ pháo đất...

Nhân dịp này, thành phố Hải Phòng khánh thành bổ sung nhiều hạng mục công trình lịch sử, văn hoá tại Khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; Từ đường họ Nhữ Nguyễn và khuôn viên tại quê ngoại của ông nhằm hoàn thiện khu di tích lịch sử, văn hoá lớn, tạo sự hấp dẫn thu hút ngày càng đông du khách thập phương trong và ngoài nước đến thăm quan, chiêm bái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên