Tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Sơn Mỹ

Lễ đặt hoa và dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào vô tội bị giặc Mỹ sát hại ở Sơn Mỹ cách đây 41 năm (16/3/1968-16/3/2009) được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức sáng 16/3.

Tham gia lễ kỷ niệm có hàng trăm cán bộ, nhân dân, học sinh trong xã cùng nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước. Cựu binh Mỹ Mike Boehm, nhân vật trong phim tài liệu “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” của đạo diễn Trần Văn Thủy, cũng có mặt và kéo đàn vĩ cầm trước tượng đài để tưởng niệm các nạn nhân.

Hơn 10 năm nay, hàng năm cứ vào ngày 16/3, cựu binh Mike Boehm đều sang dự lễ tưởng niệm đồng bào Sơn Mỹ.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Sơn Mỹ, Khu chứng tích Sơn Mỹ sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng tháp chuông trị giá 100 triệu đồng do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ. Tháp được lắp một chuông có đường kính 0,5m, cao 1m. Từ ngày 16/3 năm nay, hằng ngày vào 6 giờ sáng tại đây sẽ rung 504 tiếng chuông để tưởng nhớ 504 đồng bào vô tội bị lính Mỹ sát hại.

Nhân dịp này, cựu binh Mỹ Mike Boehm bàn giao khu nhà hiệu bộ trường tiểu học Sơn Mỹ trị giá 1,3 tỷ đồng do ông và các cựu binh Mỹ quyên góp xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên